Biệt thự bỏ hoang trị giá hàng chục tỷ đồng không chỉ gây lãng phí tàinguyên đất mà còn làm bẩn bộ mặt đô thị. Câu chuyện này một lần nữa đặt ravấn đề cần áp dụng chế tài, đánh thuế lũy tiến nhà ở nhằm hạn chế đầu cơ.
Nơi “đỗ chân” của trộm cắp, nghiện ngập
Hàng chục biệt thự xây thô rộng cả trăm mét vuông nằm trong cụm chung cưAn Sinh thuộc Mỹ Đình II, Từ Liêm đang bị bỏ hoang từ 5 năm nay khiến cỏ mọcum tùm.
Tại khu biệt thự này từ lâu đã không có dấu chân người, rêu mốc bám xanhlớp vữa khô cứng. Mảnh vườn nhỏ phía trước của những ngôi biệt thự nàycỏ dại mọc nham nhở, thậm chí có nơi cỏ mọc leo lên tận mái nhà…
Theo một số người dân sống ở quanh khu vực này thì những biệt thự đểkhông đó ngẫu nhiên trở thành nơi “đỗ chân” của những kẻ trộm cắp, nghiệnhút.
Hơn nữa, sự hoang vắng do quá ít người đến sinh sống cộng với lối thiếtkế của các biệt thự liền kề luôn nằm san sát nhau lại đồng nhất về chiều cao,hình dáng trong các khu đô thị đã khiến những người dân ở đây luôn có cảmgiác không an toàn, lo sợ.
Thực tế, tình trạng bỏ hoang biệt thự trong các khu đô thị không phải làcá biệt, thậm chí có thể thấy xuất hiện ở hầu hết trong dự án các khu đô thịmới. Sự tồn tại của các biệt thự này không chỉ lãng phí về quỹ đất mà cònthể hiện sự quy hoạch vô lối, làm bẩn bộ mặt đô thị và tạo điều kiện cho cáctệ nạn xã hội phát triển.
Các căn biệt thự này đều có giá rất cao, như tại cụm chung cư An Sinh nóitrên đang được rao bán trên thị trường khoảng 140 - 150 triệu đồng/m2, tươngđương hàng chục tỷ đồng một lô có diện tích từ 100m2 trở lên.
![]() |
Hàng chục biệt thự tiền trăm tỷ “bỏ hoang”, cỏ mọc um tùm |
Theo một số nhà đầu tư bất động sản, những trường hợp bỏ hoang như vậy làdo có thời điểm thị trường ảm đạm nên nhà đầu tư không muốn bán, nhưng cũngcó lúc dù giá đất tăng nhưng họ vẫn còn kỳ vọng tăng cao hơn nên cũng khôngbán, trừ những người phải đến kỳ đáo hạn ngân hàng…
Và ngay cả trong thời điểm này, với cơ hội sinh lời rất khả quan, nhiềungười vẫn có ý định để dành chưa muốn bán vội…
Đánh thuế lũy tiến
Sự việc nhiều biệt thự có trị giá lớn hàng chục tỷ đồng đang bị bỏ hoangtại cụm chung cư An Sinh thuộc Mỹ Đình II, Từ Liêm đã được Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến chỉ đạo và yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra làm rõ, từ đó cóbiện pháp xử lý kịp thời và báo cáo Chính phủ trước ngày 15/2/2011.
Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Xuân Thiện, Phó cục trưởng cục quản lý nhàvà thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) cho rằng, không một căn biệt thự nào làkhông có chủ, vấn đề là người ta chưa ở hoặc chưa có nhu cầu ở. Có thể họ đểdành cho con cái hay đầu tư.
Điều quan trọng là những người sở hữu các căn biệt thự này có quyền địnhđoạt tài sản của mình, không thể nào can thiệp được. Ông Thiện cũng cho rằng,số căn biệt thự bỏ hoang này dù trông rất tức mắt nhưng thực tế chiếm tỷ lệít.
Nhưng ở góc độ quản lý, tình trạng bỏ hoang biệt thự như hiện nay sẽ ảnhhưởng tiêu cực tới thị trường BĐS, đặc biệt là về giá nhà ở, từ đó khoảngcách về nhà ở giữa “kẻ ăn không hết người lần chẳng ra” sẽ ngày càng lớn.
Liên quan đến vấn đề này, các cơ quan chức năng cũng đã đề xuất trong Dựthảo Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 là cần điều chỉnh tăng thuếnhà đất nhằm khuyến khích sử dụng có hiệu quả bất động sản và hạn chế đầu cơ.
Trong đó, đánh thuế lũy tiến đối với trường hợp sử dụng nhiều nhà ở, đấtở hoặc có sở hữu nhà với quy mô lớn. Quy định áp mức thuế thu nhập cá nhâncao hơn, nếu cá nhân mua bán nhà ở trong thời gian ngắn từ 1 - 2 năm.
Năm 2010, nhằm kiềm giá nhà ở, Trung Quốc cũng đã đưa ra luật giới hạnmỗi gia đình chỉ được mua một căn hộ mới, tăng lãi suất vay ngân hàng khimua căn hộ thứ hai và đóng băng tiền thế chấp để mua căn hộ thứ ba nhằm hạnchế đầu cơ vào thị trường nhà ở.
Thậm chí tại Thượng Hải, thành phố giàu nhất Trung Quốc một số nhà phântích thị trường cho rằng sẽ đánh thuế những gia đình có diện tích nền nhàhơn 200m2 hoặc trên 70m2/người và mức thuế có thể là 0,4 - 0,8% giá trị cănhộ.
Theo Lan Hương
Dân trí