Không ít buổi biểu diễnđã bị xử phạt với nhiều lý do, trong đó biểu diễn không đúng nội dung xin phéphoặc trang phục phản cảm chiếm đa số.
Chỉ trước thời điểm SởVH-TT-DL Hà Nội ra quyết định xử phạt đơn vị tổ chức liveshow Chế Linh, cũngnhư rút giấy phép đêm diễn thứ hai của chương trình này vài ngày, SởVH-TT-DL TP HCM cũng đã yêu cầu Công ty Venus giải trình về việc các tiếtmục biểu diễn không đúng nội dung giấy phép được cấp.
Xin một đằng, làm mộtnẻo
Theo Thanh tra Sở VH-TT-DL TP HCM, Chương trình Model Look 2011 (giấy cấp phép là Đêm thời trang) diễn ra vào tối 26/10 tại WhitePalace (TP HCM) do Công ty Venus tổ chức đã biểu diễn thêm trang phục nội y,điều không hề được cho phép, cũng như không hề có trong buổi duyệt phúc khảovới sự có mặt của đại diện sở. Chính vì thế, Sở VH-TT-DL TP HCM đã yêu cầuđại diện Công ty Venus cùng một số người mẫu tham gia giải trình vấn đề này.Theo ông Khắc Tiệp, Giám đốc Công ty Venus, công ty không hề bị phạt mà chỉbị nhắc nhở. Tuy nhiên, theo ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM, hiện Thanh tra Sở chưa đưa ra hình thức xử phạt vì vụ việc còn đangđược xem xét mức độ vi phạm. “Tôi chưa thể trả lời gì về vụ việc này, nhưngvi phạm đến đâu chúng tôi sẽ xử phạt đến đó”, ông Nam nói.
![]() |
Phần trình diễn thời trang nội y trong đêm thời trang Model Look 2011 không có giấy phép. Ảnh: CTV. |
Thực tế, trước đây SởVH-TT-DL TP HCM từng phạt đơn vị tổ chức biểu diễn chương trình thờitrang Đêm phong cách 9 triệu đồng vì biểu diễn trang phục khôngđúng nội dung được duyệt. Chương trình thời trang Diamond Night cũng bị phạt 11 triệu đồng vì lý do tương tự. Đây cũng là hai chươngtrình mà Vũ Thu Phương và Bebe Phạm “dính” sự cố “lộ hàng” gây ồn ào mộtthời gian dài.
Với chương trình Liveshow của Chế Linh, ngoài nội dung biểu diễn khôngđúng với giấy phép, đơn vị tổ chức còn vi phạm thêm nhiều điều khác nhưtreo băng-rônquảng cáo không đúng với cấp phép và cũng không chấp hành hìnhthức xửa phạt của Sở VH-TT-DL Hà Nội... Chính vì thế, dù trên nguyêntắc, chỉ cần xin giấy phép lại và cam đoan không tái phạm, liveshow vẫncó khả năng sẽ được diễn ra, nhưng với những sai phạm cố ý này, SởVH-TT-DL Hà Nội vẫn đang cân nhắc điều đó.
Cản cửa trước, “đi”cửa sau
Ngoài việc biểu diễn không đúng giấy phép, đơn vị tổ chức Liveshow ChếLinh cũng không tuân thủ đúng tác quyền ca khúc như quy định. Và đếnngày 3/11, đơn vị tổ chức vẫn tiếp tục bán vé chương trình này. Thực tế, dùđược biểu diễn hay hủy bỏ, sự việc này một lần nữa đã cho thấy có nhiều kẽhở trong khâu quản lý và cấp phép.
Nhiều người sẽ không khỏi lấy làm ngạc nhiên khi Liveshow Chế Linh diễn ra tại Hà Nội nhưng lại được Sở VH-TT-DL Thanh Hóa cấp phép, còn SởVH-TT-DL Hà Nội chỉ là cấp giấy tiếp nhận biểu diễn. Thực tế, đây không cònlà điều lạ, thường có với các chương trình diễn ra tại Hà Nội và TP HCM, bởiđây là hai địa phương được xem là quản lý khá nghiêm ngặt các hoạt động biểudiễn. Thậm chí, Sở VH-TT-DL TP HCM còn có quy định chỉ cấp phép khi trong hồsơ xin phép có biên nhận chứng minh đã hoàn tất thủ tục tác quyền.
Để “né” sự quản lý nghiêm khắc về nội dung cũng như phí tác quyền này, nhiềucông ty đã “chạy” về các tỉnh nhỏ để xin giấy phép. “Đây là một thực trạngnhức nhối, gây rối loạn trong việc giám sát và xử lý, nhất là với vấn đề tácquyền”, ông Đinh Trung Cẩn, Giám đốc Văn phòng phía Nam, Trung tâm Bảo vệquyền tác giả âm nhạc, cho biết.
Ngoài ra, cơ quan quản lý không thể có mặt trong tất cả buổi biểu diễn đểgiám sát việc biểu diễn đúng với nội dung cấp phép hay không. Chính vì nắmđược điều này, nhiều công ty tổ chức liều lĩnh vi phạm, mà trường hợp củaVenus là một ví dụ.
|
Theo Đất Việt