Từ đường dây nóng, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được thông tin về một số tổ chứctín dụng đang áp dụng lãi suất huy động cao hơn trần quy định và tiến hành kiểmtra đột xuất.

Theo thông tin từ đường dây nóng, vào ngày 8/9- ngay sau cuộc họp của Thống đốcvới các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, cơquan thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã phát hiện một số đơn vị tiếp tục lách trầnlãi suất.

Tại Hà Nội, các đơn vị có dấu hiệu vi phạm gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn chi nhánh Thanh Xuân, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam TínNghĩa, Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây. Một số đơn vị khác cũng bị pháthiện có dấu hiệu vi phạm là Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (ở Hải Phòng),Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải (Ninh Bình), Hội sở Ngân hàng Đông Á (TPHCM).

Tại Đà Nẵng, có hai đơn vị đã huy động 19% một năm là Quỹ tiết kiệm Đống Đa vàchi nhánh Tín Nghĩa Bank. Trong khi đó, chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phầnSài Gòn - Hà Nội tại Đà Nẵng áp dụng lãi suất đầu vào ở 17,5% một năm.

Nhiều ngân hàng lách trần lãi suất, nguy cơ bị
Biện pháp cứng rắn của Ngân hàng Nhà nước có lập lại được trật tự lãi suất? (Ảnh minh họa: Tuệ Minh)

Với những dấu hiệu "đi đêm" lãi suất nói trên, Cơ quan thanh tra giám sát Ngânhàng Trung ương yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phảikiểm tra ngay các khoản tiền gửi, phải thu, phải trả, chiết khấu giấy tờ có giá,cho vay phát sinh trong hai ngày 8/9 và 9/9.

Kết quả kiểm tra phải báo cáo về Ngân hàng Nhà nước chậm nhất trong ngày 13/9.

Mức xử lý cao nhất đối với những đơn vị vi phạm là đình chỉ, miễn nhiệm chức vụcủa người quản lý, điều hành tổ chức tín dụng và không được đảm nhiệm chức vụtại chính đơn vị đó trong vòng 3 năm. Ngoài ra, các đơn vị này sẽ bị hạn chế mởrộng phạm vi cũng như quy mô, địa bàn hoạt động trong thời hạn một năm kể từngày xử lý. Việc lách trần lãi suất cũng khiến hoạt động cho vay của tổ chức tíndụng có thể bị hạn chế hoặc tạm đình chỉ. 

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước có Chỉ thị 02/CT-NHNN về chấn chỉnh hoạt động huyđộng vốn của các ngân hàng trên địa bàn cả nước. Đây được cho là một trong nhữngđộng thái kiên quyết, rõ nét để lập lại trật tự thị trường khi suốt thời giandài, lãi suất niêm yết hầu như chỉ "để cho vui", còn lãi suất thực đầu vào tạihầu hết các nhà băng đều được đẩy lên cao ngất ngưởng. Chính điều này là nhân tốkhiến cho lãi suất cho vay cũng bị đẩy lên cao, gây khó khăn cho không ít doanhnghiệp.

Theo Tuệ Minh
VnExpress