Sau tai nạn hạt nhân ở nhà máyđiện Fukushima số 1, chỉ có Nhật Bản và Đức hạn chế, tiến đến giảm dần sự phụthuộc vào năng lượng nguyên tử trong khi các nước khác vẫn tiếp tục theo đuổimục tiêu phát triển điện hạt nhân.

Để đáp ứng nhu cầu năng lượngngày càng tăng do sự bùng nổ của công nghiệp hóa nền kinh tế, các nước đang pháttriển như Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Iran… đang xây dựng thêm nhiều nhà máy điệnhạt nhân.

Hơn 30 quốc gia trên thế giớiđang bảo vệ chương trình phát triển điện hạt nhân của họ bằng luận điểm rằngđiện hạt nhân góp phần tích cực trong cuộc đấu tranh chống ô nhiễm môi trường vàsự ấm lên của Trái Đất.

Nhiều nước vẫn theo đuổi điện hạt nhân
Đức và Nhật Bản hạn chế phát triển điện hạt nhân Ảnh: Trialx.

Khi trả lời câu hỏi vềnguy cơ rò rỉ phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân, chuyên gia an toànhạt nhân Trung Quốc Tian Jiashu nói rằng, nếu chỉ sợ rò rỉ phóng xạ màtừ bỏ điện hạt nhân thì khác nào chỉ vì sợ nghẹn cổ mà người ta phảingừng ăn.

Sau sự cố hạt nhân ở Fukushima,các quan chức Trung Quốc nói rằng, họ đang rà soát quy định để đảm bảo rằngkhông nhà máy điện hạt nhân nào ở nước này thiếu các bức tường bao ngoài xây caocũng như không nhà máy nào thiếu hệ thống điện dự phòng trong trường hợp khẩncấp.

Việc mất nguồn điện dự phòng chohệ thống làm mát nhà máy điện hạt nhân trong trường hợp khẩn cấp như động đất,sóng thần là nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Nhật Bản hiệnnay.

Trung Quốc khẳng định vẫn tiếptục thực hiện các kế hoạch đầy tham vọng tiếp tục hoàn thành 25 nhà máy điệnnguyên tử đang xây và có thể sẽ xây thêm nhiều nhà máy.

Trung Quốc có 13 lò phản ứng hạtnhân đang hoạt động phục vụ phát điện. Ấn Độ hiện có kế hoạch tăng thị phần điệnhạt nhân trong nước từ 3% hiện nay lên 13% vào năm 2030. Sau sự cố hạt nhânFukushima, Ấn Độ đẩy mạnh nhiều biện pháp tăng cường an toàn cho các nhà máyđiện hạt nhân.

Chuyên gia Ravi Krisshnaswamy vềan toàn hạt nhân Ấn Độ nói rằng, chừng nào cải thiện được cấu trúc an toàn và cónhững quy định chặt chẽ, chừng đó có thể quản lý được điện hạt nhân một cách antoàn.

Tại Anh, Ban Cố vấn về khí hậucủa chính phủ hồi đầu tuần nói rằng, Anh nên xem xét khả năng đầu tư thêm vàođiện hạt nhân vì đây là nguồn năng lượng rẻ nhất, đồng thời xả ra môi trường ítkhí CO2 nhất. Ban Cố vấn đề nghị chính phủ Anh tăng cường đầu tư để điện hạtnhân có thể chiếm đến 40% thị phần điện của cả nước.

Tại Pháp, bất chấp sự cố điện hạtnhân Fukushima, Bộ trưởng Năng lượng Pháp Eric Besson vẫn cổ xúy cho điện hạtnhân, nói rằng trong thế kỷ 21, điện hạt nhân vẫn là nguồn năng lượng cốt lõi ởchâu Âu và trên thế giới. Hiện nay, điện nguyên tử ở Pháp chiếm hơn 70% thị phầnnăng lượng quốc gia.

Tại Mỹ, chính quyền của Tổngthống Obama vẫn xác định điện hạt nhân là ưu tiên chủ yếu trong khi tiếp tụcphát triển năng lượng tái tạo từ các nguồn khác. Iran cũng vừa khẳng định quyếttâm xây dựng tổng cộng 20 lò phản ứng hạt nhân phát điện trên toàn quốc bất chấpđịa hình nước này tiềm ẩn nhiều trận động đất lớn.

Mexico hiện có hai lò phản ứnghạt nhân phát điện và đang xây dựng thêm 6 lò phản ứng, bất chấp những nguy cơcảnh báo sau sự cố hạt nhân Fukushima. Ông Ricardo Cordoba, Phó Giám đốc Cục Antoàn Hạt nhân của Ủy ban Điện lực Liên bang, nói rằng, tại Mexico điện hạt nhânvẫn được coi là một nguồn năng lượng sạch.

Trong khi đó, nhà chức trách Đứccó kế hoạch cho 25 năm tới phải cắt giảm nguồn điện từ năng lượng hạt nhân. Thủtướng Đức Angela Merkel nói rằng, sự cố điện ở Fukushima vừa qua đã khiến bàthay đổi thái độ đối với điện nguyên tử.

Bà cho rằng, một nước công nghiệpphát triển như Nhật Bản với kỷ luật lao động chặt chẽ như vậy mà vẫn để xảy rahàng loạt sự cố ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù không phải là nơi có nhiều độngđất và sóng thần nhưng Đức hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của những thảmhọa hạt nhân.

Tại Nhật Bản, hôm 10-5, Thủ tướngNaoto Kan tuyên bố chính phủ Nhật Bản đã quyết định hủy kế hoạch nâng thị phầnđiện hạt nhân ở nước này lên 50% vào năm 2030. Ông cho biết, để bù vào chỗ thiếuhụt năng lượng đó, Nhật Bản sẽ tăng cường phát triển các nguồn năng lượng táitạo như phong điện, điện mặt trời, điện hydro.

Theo Nguyễn Đại Phượng
 Tiền Phong