
BSCKII Nguyễn Thị Thanh Vân, trưởng khoa Khám bệnh cho biết, những trẻ có biểu hiện ho, sốt sẽ được test COVID-19. Bên cạnh đó, những trẻ đến khám có tiền sử người nhà đang hoặc mới nhiễm COVID-19 cũng được chỉ định làm test. Mỗi ngày bệnh viện test cho khoảng 100 bệnh nhi thì khoảng 20-30% người dương tính với COVID-19. Khoảng 5% trong số này được chỉ định nhập viện, chủ yếu là những trẻ nhỏ, trẻ có bệnh lý nền có nguy cơ gặp biến chứng. Còn lại phần lớn số trẻ dương tính sẽ được hướng dẫn theo dõi tại nhà.
Qua khám sàng lọc, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội phát hiện 5 -10 trẻ mắc COVID-19. Phần lớn trẻ ở tình trạng nhẹ nên các bác sĩ cho đơn thuốc để về nhà theo dõi.
Các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội cũng ghi nhận số trẻ nhập viện vì COVID-19 gia tăng. Phần lớn trẻ mắc bệnh nhẹ, một số cháu gặp các biến chứng như viêm phổi, viêm thanh quản, sốt cao co giật.
Sẵn sàng khu thu dung bệnh nhi COVID-19
Bệnh viện Nhi Hà Nội hiện sẵn sàng các phương án ứng phó với COVID-19 như: phân luồng, cách ly điều trị bệnh nhi. Cùng với đó bệnh viện thành lập sẵn đơn nguyên COVID-19 với số trẻ được thu dung, điều trị lên tới 100 cháu. Khi số ca mắc gia tăng, đơn nguyên này sẽ được kích hoạt. Hiện lượng bệnh nhi chưa quá đông nên đang điều trị tại khoa Truyền nhiễm.
Để chủ động ứng phó với tình hình bệnh dịch COVID-19, bảo đảm thực hiện tốt việc khám, phát hiện, thu dung, điều trị người bệnh COVID-19, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành khẩn trương rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của tỉnh, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo dự báo tình hình bệnh dịch, không để tình trạng ứng phó thụ động, bất ngờ.
Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, khu vực cách ly, thiết bị y tế, vật tư y tế để tổ chức thu dung, cách ly, chẩn đoán, điều trị và thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
Từ đầu năm đến nay, Việt Nam ghi nhận 641 ca mắc COVID-19 tại 39 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội có số ca cao nhất với 153 trường hợp, tiếp theo là Hải Phòng với 138 ca, TP.HCM có 80 ca, Quảng Ninh 46 ca, Bắc Giang và Bắc Ninh cùng ghi nhận 24 ca, Thái Nguyên 23 ca. Các tỉnh còn lại ghi nhận số ca thấp, dưới 20 mỗi địa phương. Hiện chưa có ổ dịch tập trung và chưa ghi nhận ca tử vong.
Bộ Y tế nhận định, dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát, chưa có bằng chứng cho thấy biến thể mới gây triệu chứng nặng hơn. Tuy nhiên, kỳ nghỉ hè sắp tới có thể làm gia tăng đi lại, tụ tập đông người, khiến nguy cơ lây lan tăng cao. Khả năng số ca mắc tăng trong thời gian tới là không thể loại trừ, dù chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ làm tăng tỷ lệ bệnh nặng.

Theo VTC News