Nổi bật nhất trong số này là HLV của Italy, Cesare Prandelli, người vẫn còn nhận được vô số lời khen ngợi khi giành chiến thắng trước ĐT Anh ở lượt trận đầu tiên. Nhưng đáng tiếc sau đó, đoàn quân áo thiên thanh lại bất ngờ thi đấu sa sút, kém bản lĩnh để rồi bị loại ngay từ vòng đấu bảng.
Cùng chung số phận với Prandelli còn có 4 vị chiến lược gia khác bao gồm Zaccheroni (Nhật bản), Carlos Queiroz (Iran), Sabri Lamouchi (Bờ Biển Ngà) và Luis Fernando Suarez (Honduras). Đặc điểm chung của những vị HLV “Ngã ngựa” này là họ đều từ chức sau khi ĐTQG mà họ đang dẫn dắt bị loại ngay từ vòng đấu bảng.
Người mới nhất rời ghế chính là Alberto Zaccheroni, một người Ý khác, cũng thất bại trong việc truyền ý chí chiến đấu cho các “Samurai xanh”. Đáng chú ý là ngay sau khi mất việt, Zaccheroni lại được LĐBĐ Italy xếp vào danh sách ứng cử viên thay thế Prandelli.
Dĩ nhiên, đây sẽ chưa phải con số cuối cùng, bởi trước mắt còn nhiều HLV đang ngồi trên ghế nóng trong tình trạng hết sức chông chênh. Người hùng đưa Bosnia đến với World Cup, Safet Susic đang suy nghĩ về quyết định từ chức, trong khi Vicente Del Bosque và Roy Hodgson dù vẫn cố bám trụ nhưng chưa chắc RFEF cũng như FA chấp nhận điều này.
Theo P.T.H (VNbongda)