Tiền đạo Văn Quyến đã nóinhư vậy sau khi chia tay đội tuyển quốc gia vì chấn thương, dù một tuần trảinghiệm giúp anh thắp lên nhiều hy vọng
- Văn Quyến: Thực ra trước khi lên tuyển, tôi cũng không được tự tin vềtình trạng thể lực và với cổ chân chưa hoàn toàn bình phục của mình. Bácsĩ, ban huấn luyện và lãnh đạo VFF khuyên tôi nên nghỉ một thời gian đểchữa trị chấn thương cũng là tốt cho tương lai của tôi sau này. Tôi rấtbuồn vì không thể góp mặt sau một thời gian dài không có cơ hội đượckhoác áo đội tuyển. Dù vậy, tôi vẫn luôn khát khao một ngày được trở lạivới 100% phong độ và thể lực để có thể đóng góp một chút công sức.
![]() |
Văn Quyến theo dõi các đồng đội tập luyện. Ảnh: Hải Anh |
Quyến từng nói muốn cống hiến thậtnhiều để chuộc lại những lỗi lầm trước đây. Cơ hội lớn để chuộc lỗichính là tham dự AFF Cup của Quyến giờ đây có lẽ cũng còn rất ít?
- Tôi muốn được phẫu thuật và điều trị chấn thương càng sớm càng tốt.Với chấn thương hiện tại chắc chắn tôi không có một cơ hội nhỏ nào nhưngnếu được chữa trị sớm và bình phục nhanh hơn dự kiến, biết đâu tôi vẫncòn cơ hội.
Quyến từng có rất nhiều nhưng rồi lại đánh mất rất nhiều. Với tìnhtrạng hiện tại, Quyến có nghĩ mình vẫn chưa lấy lại được những điều đãmất?
- Tôi từng có lúc trắng tay và thậm chí còn tuyệt vọng. Nhưng tôi nghĩsố phận vẫn còn thương mình, vẫn còn những người thương tôi như HLVCalisto và người hâm mộ thì tôi nên tự tin hơn khi nhìn về tương lai.Thú thật, khi nghe tin mình phải mất hai tháng để điều trị chấn thương,tôi cảm thấy nhói đau nhưng tôi lại nghĩ cơ hội làm lại chưa phải đãhết. Điều quan trọng là tôi còn niềm tin và còn được tin tưởng.
Nhưng nhiều người nói rằng với phong độ như hiện tại, kể cả Quyến cótrở lại thì cũng khó có suất đá chính?
- HLV Calisto đã nói với tôi rằng ông ấy gọi tôi vì ông ấy vẫn rất tintưởng tôi có thể đóng góp và có ích với đội tuyển. Chính lời động viênnày giúp tôi tin rằng kể cả cơ hội lần này nếu có vụt mất thì tôi vẫncòn có ích, còn có thể đóng góp điều gì đó trong tương lai.
Đội tuyển VN hiện nay thiên nhiều về lối chơi thể lực trong khi đâylại là điểm yếu nhất của Quyến. Đó có phải là một rào cản?
- Tôi nghĩ điều đó làm tôi càng phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn đểkhông bị đuối so với đồng đội. Nếu điều trị dứt điểm chấn thương, tôitin mình có thể theo được giáo án của HLV Calisto.
Quyến nhận tin FIFA xóa án rồi ngay sau đó lại nhận tin phải nghỉ dàihạn nên chắc chưa kịp mừng đã phải lo?
- Tôi đã nỗ lực rất nhiều nhưng tôi hiểu chừng đó vẫn là chưa đủ. Bâygiờ, tôi có cơ hội bình đẳng như bao tuyển thủ khác nên tôi không quálo. Tôi đã bỏ phí một quãng thời gian dài và giờ cánh cửa ĐTQG lại rộngmở chào đón tôi, vì thế, tôi nghĩ mình nên mừng nhiều hơn lo âu.
|
Theo NLD