Đoạn đường chừng200m chạy qua cầu Thị Nghè (giáp ranh Q.1 và Q.Bình Thạnh) từ lâu đã trở thành"chợ tình" gan lì nhất tại TPHCM.

Điều khiến người dân tại đây không khỏi giậtmình khi phát hiện cạnh “chợ tình” này lại là Chi Cục phòng chống tệ nạn xãhội TP HCM (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Bình Thạnh).
 
Hoạt động công khai

Khoảng đầu giờ chiều đến 23h đêm hàng ngày, các "chân dài" cưỡi xe tay gađời mới bắt đầu đổ về chợ tình. Từng tốp khoảng 2, 3 cô gái trên các xeAirBlade bắt đầu một ngày với công việc "đánh bóng mặt đường". Chỉ khoảng200m từ đoạn Xô Viết Nghệ Tĩnh qua cầu Thị Nghè sang phía bên kia Q. 1, hàngđoàn xe cứ nối đuôi nhau vòng đi vòng lại.
 
Ngoài việc cưỡi xe "dạo mát" các chân dài kiêmluôn việc liếc mắt, chu mỏ, mút chuột "chùn chụt" hướng về những người đànông đi xe cùng chiều. Phát hiện có người đàn ông thong dong "dạo mát" ngaylập tức không chỉ một mà cả nhóm các chân dài quây quanh và ngã giá. "250ngàn một dù, khách sạn em bao, yên tâm đi anh, ở đây tụi em làm uy tín,nhiệt tình lắm", cô gái mặc quần jeans đỏ, cổ áo khoét sâu vừa tiếp thị vớimột người đàn ông đi cùng chiều. Chạy chừng 20m, người đàn ông này độ xịchxe gần vỉa hè, quay đầu theo hướng ngược lại chạy theo cô gái vào con hẻmgần đó.
 
Nhức nhối
Bắt khách trên cầu Thị Nghè

Đi được một đoạn, chúng tôi lại thấy nhóm bốn cô gái đang "ép" xe của haithanh niên chừng 20 tuổi vào lề đường rồi thi nhau mời chào. Đang kỳ kèo,bất ngờ bốn cô gái vẻ mặt hoảng hốt, rồ mạnh tay ga lao vút vào trong mấycon hẻm bên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chưa kịp hiểu chuyện gì, hai cậu thanhniên phát hiện xe công an đang đi tới, không muốn rắc rối hai cậu này cũngnhanh chóng lủi đi.
  
Gặp công an chạy là xong?

Đó là lời khẳng định của các cô gái "chân dài" đi xe tay ga đời mới hoạtđộng bán dâm. Khi chúng tôi hỏi: "Làm thế này lỡ công an phát hiện bắt giữthì sao". Một cô gái tỏ ra đắc ý: "Anh yên tâm, chúng em "chào hàng" cả mấynăm nay rồi mà có ai bị bắt đâu. Thấy công an, bọn em bỏ chạy là xong, mấyảnh không đuổi được đâu". Điều làm người dân nơi đây bức xúc là, các cô gáibán dâm và những tên bảo kê hoạt động quanh năm gây náo loạn cả khu phố. Trơtrẽn hơn, bọn chúng còn "ép" những người đi đường phải mua dâm nếu ngày hômấy "hàng" bị ế.

Theo một người gần "chợ tình", việc công an địa phương đi đảo qua chợ tìnhnày cũng diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên theo anh T., việc chạy qua khu vựcnày chỉ lấy lệ chứ thật sự không thể dẹp được tình trạng bán dâm đang diễnra rất nhức nhối ở khu vực này bằng cách như trên. Theo quan sát của chúngtôi, số gái mại dâm thường xuyên hoạt động ở khu vực tuyến đường cổng ThảoCầm Viên - cầu Thị Nghè - Xô Viết Nghệ Tĩnh và Nguyễn Thị Minh Khai - NguyễnBỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu. Với hành trình như trên, gái mại dâm có thểthoát khỏi sự truy quét của công an bởi những tuyến đường trên đều nằm trênđịa bàn các quận giáp ranh.

Ngay sau khi xe công an dời khỏi con đường, tình hình lại đâu vào đấy, cáccô gái lại từ các con hẻm phóng xe ra ngoài đường và tiếp tục "làm việc" nhưchưa có chuyện gì xảy ra. Theo tìm hiểu, các cô gái này thường đầu quân chomột đường dây "chăn dắt" nào đó để được làm ăn yên ổn. Mỗi lần đi khách, cáccô gái bị đối tượng "chăn dắt" bắt chia với tỷ lệ 50%. Không chỉ vậy, cácgái bán dâm tại đây còn phải trả 100 ngàn đồng/ngày cho việc thuê nhữngchiếc xe tay ga. Giải thích về việc này, Thúy - một cô gái mại dâm cho rằng:"Thuê xe đẹp đồng nghĩa với việc giá mỗi lần đi khách của tụi em được caohơn"(!?).

Hiện tượng này đang gây nhức nhối trong dư luận thành phố Hồ Chí Minh và làmgiảm sút uy tín của Chi Cục phòng chống TNXH. Đề nghị các cơ quan có thẩmquyền nhanh chóng "quét, vét" các đối tượng bán dâm nơi đây.
 
Trung tá Lê Văn Nhưa, Phó Công an phường 17, Q. Bình Thạnh cho biết, trong những năm qua Công an phường này đã xử phạt nhiều trường hợp nhưng các đối tượng vẫn "chứng nào tật nấy". Sau khi được thả ra, các gái mại dâm tiếp tục hoạt động bán dâm. Mặt khác, các nạn nhân "hám của lạ" sau khi vui vẻ mất hết tài sản không dám trình báo với công an vì sợ tai tiếng đến gia đình. Theo Trung tá Nhưa, hiện cơ quan này sẽ áp dụng biện pháp xử phạt, nếu các cô gái bán dâm tái phạm sẽ đưa vào trại, còn khách mua dâm sẽ bị phạt hành chính và gửi về địa phương, thậm chí gửi về cơ quan, gia đình.
Theo số liệu của công an thành phố, từ năm 2006 đến hết tháng 5/2010, công an TP phối hợp cùng Sở LĐ,TB&XH và các quận, huyện tiến hành điều tra, khám phá 526 vụ tổ chức hoạt động mại dâm, bắt 3.052 đối tượng trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đối với hoạt động mại dâm ở những nơi công cộng, công an TP bắt giữ 1.206 đối tượng. Tuy nhiên, án mại dâm được phát hiện và điều tra xử lý bằng biện pháp hình sự chiếm tỷ lệ thấp, chưa phản ánh đúng với thực trạng tội phạm mại dâm trên địa bàn thành phố.
 

Theo Hưng Nguyên
Gia đình và xã hội