Bảo tàng xúc xích Currywurst (Đức): Currywurst
là món ăn yêu thích của người Đức, bao gồm xúc xích heo phủ bằng tương
cà có vị cà ri và thường ăn kèm với khoai tây chiên. Currywursty được
coi là biểu tượng của ẩm thực Đức, du khách có thể chụp ảnh cùng chiếc
xe bán currywurst thật, và thưởng thức những mẫu ăn thử.
Bảo tàng mì ăn liền Momofuku Oko (Nhật): Được
thành lập bởi công ty chế tạo ra loại thức ăn này, đây là bảo tàng mì
ăn liền lớn nhất thế giới với hàng trăm loại khác nhau. Bên cạnh việc
trưng bày các vật dụng liên quan tới lịch sử phát triển của công nghiệp
chế biến còn có khu vực cho khách tự pha chế mì. Có tới 5.460 cách kết
hợp mì gói được thực hiện ở bảo tàng này. Ở Nhật còn có một bảo tàng
tương tự khác có tên Cup Noodles ở Yokohama.
Bảo tàng khoai tây chiên Frietmuseum (Bỉ): Mặc
dù người ta hay gọi khoai tây chiên là French fries, nhưng kỳ thực đây
là một phát minh của người Bỉ, kể cả những thứ ăn kèm như tương cà và
mayonnaise. Bảo tàng khoai tây tái hiện toàn bộ lịch sử, từ nguồn gốc
của khoai tây tới loại khoai tây chiên đầu tiên, cùng bộ sưu tập thú vị
về các loại máy được sử dụng cho trồng trọt, thu hoạch, lột, phân loại
và làm khoai tây chiên. Khoai tây chiên kiểu Bỉ có hương vị đặc biệt vì
được chiên hai lần trong dầu sôi, đựng trong các gói hay khay bằng giấy,
bên trên rưới rất nhiều sốt mayonnaise và rắc muối. Ở Bỉ còn có một bảo
tàng ẩm thực khác dành riêng cho món chocolate.
Bảo tàng thạch rau câu Jell-O (New York):
Thạch rau câu Jell-O được sản xuất ở một thị trấn nhỏ ở LeRoy, New York
trước năm 1964, sau đó nhà máy chuyển đến Delaware. Đến đây, bạn sẽ
được biết về lịch sử món ăn cũng như nhiều chi tiết thú vị khác.
Bảo tàng vịt quay Bắc Kinh (Trung Quốc): Ở
tiền sảnh của bảo tàng, du khách có thể chiêm ngưỡng một chú vịt quay
vàng khổng lồ. Trong bảo tàng còn trưng bày rất nhiều hình ảnh các ngôi
sao đang thưởng thức vịt quay, cùng các poster quảng cáo vịt quay Bắc
Kinh bằng các thứ tiếng khác nhau trong nhiều thời kỳ.
Bảo tàng bỏng ngô Wyandot (Ohio, Mỹ): Ohio
là quê hương của lễ hội bỏng ngô hằng năm, vì vậy ở đây có cả một bảo
tàng bỏng ngô cho du khách thưởng lãm. Du khách có thể tận mắt chiêm
ngưỡng những chiếc máy làm bỏng ngô thời xưa với mùi bơ thơm đặc trưng.
Bảo tàng kem Gelato Carpigiani (Italy): Công
trình được khai trương năm 2012, tái hiện lịch sử của món kem Italy nổi
tiếng cũng như ngành công nghiệp đồ ngọt ở đây. Trong bảo tàng còn có
những lớp học làm kem cùng các chương trình team building hấp dẫn.
Bảo tàng giấm (Mỹ): Du
khách đến đây sẽ có dịp tìm hiểu hàng trăm công dụng tuyệt vời của
giấm, từ việc ngâm đồ chua đến dùng để làm sạch các đồ vật trong nhà,
cũng như lịch sử và nguồn gốc của giấm. Bảo tàng chỉ mở vào mùa hè, kết
hợp chương trình dạy nấu ăn.
Bảo tàng phô mai Amsterdam (Hà Lan): Đây là nơi bạn có thể nếm thử các loại phô mai Hà Lan khác nhau, đồng thời tìm hiểu về lịch sử và các công đoạn làm phô mai.
Bảo tàng đồ ăn cháy (Mỹ):
Bảo tàng độc đáo này trưng bày đồ ăn ở các trạng thái cháy xém khác
nhau. Bạn có thể nhìn thấy một quả cam bị cháy bên cạnh một quả tươi rói
để so sánh sự khác biệt, hoặc bánh ngọt với mọi độ cháy, thậm chí những
thức ăn bị cháy đến mức dính chặt vào nồi. Bảo tàng này chắc chắn sẽ
làm bạn cảm thấy tự tin hơn về tài nấu nướng của mình!