Những thiết bị y tế được nhậpvào với giá vài tỷ đồng cũng không thể sử dụng được đành đắp chiếu bỏ lại, cónhững bệnh viện xây dựng với hơn 1,5 triệu đô cũng để cỏ mọc um tùm.

Bệnh viện 36 tỷ bỏ hoang


Trong khi các bệnh viện tuyến trên đều trở nên quá tải vì bệnh nhân đến khámđông, các trang thiết bị của bệnh viện phải làm việc “quá sức” thì ở một số nơilại có những bệnh viện bỏ hoang, những thiết bị y tế có trị giá hàng tỷ đồngđành đắp chiếu chờ hỏng!

Mới đây nhất, câu chuyện bệnh viện Bản Thi thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn vớichi phí đầu tử 36 tỷ đồng nhưng đành bỏ hoang để có mọc um tùm khiến nhiều ngườicảm thấy đau xót vì số tiền bỏ ra lớn như thế mà mục đích thì không được thựchiện được như mong muốn ban đầu.

Những bệnh viện triệu đô bỏ hoang, thiết bị y tế tiền tỷ
Bệnh viện 36 tỷ đồng bỏ hoang.

Được biết, Bệnh viện Bản Thi đượchoàn thành vào cuối năm 2009, do công ty TNHHH MTV kim loại màu Thái Nguyên (naylà công ty TNHH MTV kim loại màu Bắc Kạn) đầu tư xây dựng. Công trình khởi côngxây dựng từ năm 2004 theo kế hoạch di chuyển bệnh viện Mỏ thiếc Sơn Dương vàthành lập bệnh viện 50 giường đặt tại thôn Bản Nhượng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồnđể phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh của cán bộ, công nhân và bà con trong khuvực. Công trình này có số vốn đầu tư ban đầu là 28,5 tỷ đồng, sau khi điều chỉnhsố vốn thực hiện lên đến 36 tỷ đồng. Hiện tại, bệnh viện này vẫn trong tìnhtrạng “nuôi” cỏ. Nhiều thiết bị y tế được nhập khẩu từ Cộng hoà liên bang Đức.Do không được sử dụng, đến nay một số hạng mục đã có biểu hiện xuống cấp, nhiềuthiết bị y tế để trong kho lâu ngày mà không sử dụng đã hư hỏng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nông Quốc Chí (Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn) cho biết:"mặc dù công trình đã hoàn thiện từ lâu nhưng đến nay Sở Y tế vẫn chưa nhận đượcbiên bản bàn giao từ Công ty TNHH MTV kim loại màu Bắc Kạn nên chưa biết hướnggiải quyết như thế nào". Ông Chí cho rằng có thể khi nhận được biên bản bàn giaocông trình từ công ty cho Sở y tế quản lý thì bệnh viện này cũng chỉ dùng để làmmột phòng khám chứ không phải là một bệnh viện. Không thể trên địa bàn một huyệncó hai bệnh viện vì khu vực này dân số thưa thớt.

Ngoài ra, dự định ban đầu xây dựng bệnh viện này nhằm phục vụ cho cán bộ côngnhân viên của công ty là chính. Do suy thoái kinh tế, công nhân không còn nhiềunên bệnh viện cũng đành bỏ hoang. Nếu sau khi đi vào sử dụng, bệnh viện làmphòng khám và có thể sử dụng thêm mục đích làm công trình phúc lợi khác chohuyện hoặc xã.

Thiết bị tiền tỷ “đắp chiếu” là bình thường!


Trong khi các chuyên gia cho rằng không nên xây dựng một ngành y tế cào bằng mànên có một chiến lược chính sách dài hạn để xây dựng một hệ thống y tế phù hợpvới mọi đối tượng. Mục tiêu ai cũng có thể hưởng trọn vẹn quyền lợi về y tế màngành y không cảm thấy “mệt mỏi” về tài chính.

Những dự định là vậy nhưng vẫn còn một số địa phương đầu tư cho ngành y khôngđúng với tình hình ở địa phương mình. Điển hình như vụ việc chiếc máy tán sỏingoài cơ thể của Bệnh viện đa khoa Phú Yên, nhập về từ ngày 1/12/2010, máy tánsỏi ngoài cơ thể này là loại máy định vị bằng X-quang Carm do Trung Quốc sảnxuất. Ngay sau đó, Sở Y tế tỉnh Phú Yên phát hiện rằng máy chưa được phép lắpđặt, vận hành vì hoàn toàn sai quy trình và chưa có đề án sử dụng hiệu quả thiếtbị. Chiếc máy đó đã phải “đắp chiếu”. Sự việc diễn ra đã lâu nhưng cho đến nay“số phận” của chiếc máy như thế nào cũng chưa ai biết được.

Trước đó, nhiều thông tin về thiết bị ở trung tâm y tế thuộc các huyện miền núiQuảng Ngãi vẫn chưa phát huy tác dụng nên phải “đắp chiếu”. Nguyên nhân là dotrình độ năng lực của y, bác sĩ ở các trung tâm này còn hạn chế nên chưa sử dụngđược các thiết bị này. Mặt khác, tiến độ thi công Trung tâm y tế ở các huyện BaTơ, Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Hà còn chậm nên không có phòng ốc để các thiết bị ytế này.

Tình trạng “đắp chiếu” các thiết bị y tế hiện đại không chỉ xảy ra ở Quảng Ngãimà hầu như ở địa phương nào cũng “dính”.
 


Theo Bảo Anh
         Phunutoday