Có thể nói phẫu thuật thẩm mỹ dù là tiểu phẫu đơn giản cũng như một con dao 2 lưỡi, và những biến chứng của nó thật sự là điều mà phái đẹp đang rất e ngại.
Phẫu thuật thẩm mỹ
cũng giống như bất kỳ loại phẫu thuật nào đều có rủi ro. Các phương
pháp thẩm mỹ có thể dẫn đến các biến chứng khác nhau, từ kết quả dao kéo
không như ý, không tự nhiên, tới để lại sẹo, các đường nét méo mó hay
thậm chí là tử vong.
Nhiều người nhầm lẫn cho rằng một số thủ thuật nhỏ
không để lại hậu quả nghiêm trọng. Nhưng tất cả các ca phẫu thuật, thậm
chí là thủ thuật đơn giản, cũng có thể để lại biến chứng. Cùng chúng tôi
điểm qua những biến chứng thường xảy ra nhất với các phương pháp thẩm
mỹ đang hot hiện nay.
1. Nâng mũi
Nâng
mũi là hình thức phẫu thuật làm thay đổi hình dáng của mũi, giúp
mũi thon gọn hơn, thẳng hơn, sống mũi cao hơn hoặc làm nở cánh mũi…
Hiện nay có rất nhiều cách để nâng mũi như bọc sụn, cấy mỡ mũi, tiêm
chất làm đầy như botox, filler… Tuy nhiên, dù với cách làm nào, chúng ta
cũng có thể dễ dàng gặp
phải những biến chứng trên gương mặt.
Việc đưa thêm các “vật thể
lạ” có thể khiến cho mũi gặp phải các biến chứng như mũi lệch, méo mó...
Thậm chí, việc cấy mỡ hay tiêm các chất làm đầy còn có thể gây ảnh
hưởng đến cả
khuôn mặt, dẫn đến tình trạng mặt sưng phồng, biến dạng. Cùng điểm qua
một số trường hợp đang phải chịu những biến chứng của phương pháp này.
So với hình ảnh chiếc mũi trước kia, có lẽ Hồ Quỳnh Hương sẽ có chút hối hận khi đã chỉnh sửa quá nhiều cho phần mũi của mình.
Chiếc
mũi hiện tại không chỉ lộ rõ sống mũi cứng mà phần cánh mũi quá mỏng
cũng khiến đầu mũi cô trông nhỏ, nhọn tới bất thường.
Hình
ảnh mới nhất gần đây của Hồ Quỳnh Hương cho thấy chiếc mũi của người
đẹp đang gặp những biến chứng đáng lo ngại với phần đầu mũi sưng tấy,
giống với những biểu hiện của nguy cơ hoại tử.
Đây
là một trường hợp khác đến từ Singapore, cô Jenny – 58 tuổi nâng mũi
bằng chất làm đầy (Filler). Cho đến tận bây giờ, cô Jenny vẫn đang phải
trải qua nhiều đợt điều trị để tạo hình lại chiếc mũi đã hoại tử của
mình.
Một trường hợp khác đến từ Thái Lan
Cô
Khun Phat đến từ Thái Lan đang phải hứng chịu biến chứng từ việc phẫu
thuật thẩm mỹ lấy sụn tai để nâng mũi của mình. Sau khi phẫu thuật, Khun
Phat thấy chiếc mũi bị sưng đỏ bất thường và cô hoảng sợ khi nhìn thấy
silicon trên mũi trồi cả ra bên ngoài gây chảy máu.
2. Tiêm chất làm đầy (Botox/Filler...)
Được
coi là phương pháp thần dược nhất giúp trẻ hóa làn da một cách nhanh và
hiệu quả nhất, vậy nên đây cũng là lý do vì sao những
công nghệ thẩm mỹ nhằm căng da mặt như tiêm botox, filler lại được các
quý cô "thần tượng" đến thế. Hình thức thẩm mỹ này nhằm làm cho da mặt
căng mịn hơn, xóa
bỏ các nếp nhăn, thậm chí còn có thể “tạo dáng” cho khuôn mặt.
Chính bởi các tác dụng như trên, các hóa chất
khi bơm vào mặt có thể làm cho các búi cơ tê liệt, khiến cho việc thể
hiện cảm xúc không còn linh hoạt như trước. Đồng thời, nó sẽ khiến gương
mặt bị “đơ” cứng, “mất cảm xúc”, thậm chí có thể bị sưng
phồng. Nguy hiểm hơn, các bạn còn có thể gặp phải các biến chứng như các
hóa chất bám chặt vào mô hoặc “di cư” trên mặt, khiến khuôn mặt bị méo mó, biến dạng nghiêm trọng.
Các
bạn sẽ tiếc cho Park Bom. Với một gương mặt hoàn mỹ cùng những
đường nét trẻ thơ, Park Bom đã nhanh chóng tự "huỷ hoại" bằng việc sử
dụng nhiều botox, gây cứng, phù mặt cùng hệ quả trông thấy là nhìn cô
già đi chục tuổi với gương mặt húp híp của mình.
Bà
mẹ 1 con từng lọt vào Top người đẹp có nhan sắc tự nhiên nhất xứ sở Kim
chi lại càng ngày càng lộ những dấu hiệu xuống sắc. Nụ cười méo xệch
của Kim Hee Sun bị cho là hậu quả của việc lạm dụng các phương pháp thẩm
mỹ để
níu giữ tuổi xuân. Việc lạm dụng các chất làm đầy đã khiến cho khuôn mặt của Kim Hee Sun trở nên lệch lạc.
Trong
một sự kiện diễn ra gần đây, gương mặt của Dương Mịch có phần khác lạ,
da căng bóng với khuôn mặt cứng đờ khiến nhiều người cho rằng Dương Mịch
đã sử dụng các chất làm đầy để căng da.
Hình
ảnh mới nhất của Dương Mịch ngày 1/3 vừa qua cho thấy khuôn mặt căng
quá mức của người đẹp đã khiến cho mọi cử động trên khuôn mặt trông kém
tự nhiên.
Ở độ tuổi U50, nữ diễn viên Tiêu
Tường cũng lựa chọn việc tiêm chất làm đầy để giúp căng da mặt. Tuy
nhiên, khuôn mặt người đẹp lại cứng đơ như tượng sáp khiến nhiều người
giật mình.
Nhan sắc của Tiêu Tường ngày nào đã bị tàn phá đến xập xệ bởi việc lạm dụng chất làm đầy.
Ngôi
sao ca nhạc Đài Loan Tiêu Á Hiên lạm dụng các chất làm đầy đến cứng đờ
cả khuôn mặt, thậm chí các biểu cảm bình thường của người đẹp cũng trông
như bị làm quá.
Có
lẽ, Yến Nhi sẽ phải tiếc nụ cười rạng rỡ, trẻ trung này của mình khi
hiện tại, nhìn gương mặt cô khá kém tự nhiên.
3. Độn trán
Độn
trán được coi là xu hướng yêu thích trong năm 2014. Lý do phương pháp
nghe có vẻ "lạ tai" này được yêu thích là bởi: phẫu thuật độn trán giúp
mang lại diện mạo hoàn toàn tươi mới. Cụ thể là phần trán được căng da,
khuôn mặt bạn sẽ trở nên cân đối, thanh tú nhờ có đường S-line nối từ
trán đến mũi. Mặc dù phương pháp tiêm trán ít để lại dấu hiệu cũng như
biến chứng nhưng phương pháp này lại đem lại hiệu quả không lâu, vậy nên
phương pháp sử dụng miếng độn đang được ưa chuộng hơn hẳn vì đem lại
kết quả gần như vĩnh viễn, tuy nhiên nhược điểm của
phương pháp này lại là dễ lộ "bằng chứng" bởi khi cười hay nhăn mặt,
miếng độn sẽ hằn rõ trên trán.
Điển hình cho biến chứng "trán lồi" gần đây nhất chính là Lâm Tâm Như, người đẹp lộ miếng độn trán gồ hẳn lên. Và việc miếng độn trán lộ thành mảng như thế này làm cho Lâm Tâm Như mất điển trong mỗi lần xuất hiện.
Shin
Min Ah lộ bằng chứng rõ rệt cho việc sử dụng silicon trong phẫu thuật
thẩm mỹ độn trán, cụ thể là phần trán nhô ra, boáng loáng. Cũng bởi vì
da mỏng nên chúng ta có thể thấy rõ hình thù của miếng silicon trên trán
của cô.
4. Độn cằm
Phẫu
thuật độn cằm được biết đến là cách để có được một chiếc cằm nhọn, dài,
thon gọn và hài hòa hơn. Độn cằm được thực hiện bằng cách rạch phần
thịt ở dưới cằm và đưa phần độn vào lắp ráp bên trong. Nó có liên quan
trực tiếp tới các phần quan trọng trên gương mặt, vì thế có thể dễ dàng
xảy ra nguy hiểm. Không chỉ có những nguy hiểm và biến chứng dễ xảy ra,
chúng ta còn phải đối mặt với tình trạng cằm bị biến dạng sau khi phẫu
thuật. Các biến chứng trên gương mặt thường gặp do độn cằm là cằm bị
lệch, cằm nhọn bất thường, thiếu tự nhiên, cằm bị biến dạng. Đặc biệt
hiện nay ở Việt Nam còn rộ mốt tiêm chất làm đầy cho cằm, nhiều người đã
lựa chọn nơi không đảm bảo và dẫn đến hậu quả là cằm bị đọng thành 1
cục, cằm bị lệch, thậm chí còn dùng tay nắm được.
Trong
lễ rước dâu của Thủy Tiên cách đây không lâu, nhiều người bất ngờ với
gương mặt của Thủy Tiên, đặc biệt là ở góc chụp nghiêng, phần cằm nhọn
chìa ra của người đẹp lộ rõ miếng độn cằm.
Trong một sự kiện ngay sau đám cưới với Công Vinh, chiếc cằm của Thủy
Tiên cũng nhận nhiều bàn tán nhiều người. Chiếc cằm của người đẹp không
những kém thon gọn mà trông còn lệch lạc hẳn đi so với khuôn mặt.
Hồ
Quỳnh Hương cũng là một trong những mỹ nhân khiến người hâm mộ xôn xao
khi khuôn mặt ngày một thay đổi. Vốn có gương mặt bầu bĩnh, to tròn
nhưng phúc hậu. Tuy nhiên, gương mặt cô ngày một thon và nhọn hơn. Dù chưa
lần nào thừa nhận về việc động chạm dao kéo, nhưng phần cằm ngày càng
nhọn và lệch của người đẹp ngày càng khiến người hâm mộ cảm thấy bất an.
Lý Nhã Kỳ với chiếc cằm dài và lệch một cách bất thường có thể là do biến chứng độn cằm.
Hình
ảnh mới nhất của Angela Phương Trinh với khuôn cằm nhô ra một cách bất
thuờng, không chỉ vậy, phần cằm còn trông lệch hẳn so với khuôn mặt của
người đẹp.
Ca
sĩ Park Bom của Hàn quốc thì đã quá nổi tiếng trong chuyện sử dụng dao
kéo để tôn tạo vẻ đẹp cho mình. Thật khó khăn để tìm thấy nụ cười tự
nhiên của cô kể từ khi mặt cô biến dạng như mặt búp bê thế này. Không
dừng lại ở đó mà một thời gian ngắn đổ lại đây, diện mạo của Park Bom
tiếp tục có những biểu hiện bất thường. Khuôn mặt thanh thoát của ngày
xưa bỗng dưng quay trở lại với dáng mặt tròn trịa, nhưng lại... “đơ” như
tượng sáp. Thậm chí phần cằm của người đẹp trông còn lệch hẳn đi khi
nói.
Trong
chương trình Running Man hồi tháng 10/2014, Angela Baby lộ rõ cằm nhô
ra bất thường. Nhiều cư dân mạng cho rằng, vùng bất thường ở cằm của
Angela đúng vừa kích thước của những miếng độn cằm hay dùng trong phẫu
thuật thẩm mỹ.
Park
Si Yeon vốn được biết đến là Hoa hậu phẫu thuật bởi khuôn mặt cô luôn
biến đổi không ngừng. Nhưng sự thay đổi không ngừng này của cô lại theo
chiều hướng xấu đi, mà điển hình nhất là phần cằm lệch
đến méo mó mà ai cũng có thể nhận ra.
5. Cắt mí
Đây
được coi là một trong những phương pháp thẩm mỹ được ưa chuộng bậc nhất
dành cho những cặp mắt một mí hay mí nhỏ đặc trưng của phái đẹp Á Đông.
Đơn giản và được ưa chuộng nhất vẫn là những cách làm đẹp cắt xẻ mí
theo phong cách Hàn Quốc – một phương pháp giúp bạn sở hữu đôi mắt to và
có chiều sâu đúng chuẩn mực những mỹ nhân hàng đầu xứ sở Kim Chi. Vì
bạn biết đấy, đôi mắt một mí ti hí thường khiến bạn trở nên kém biểu cảm
hơn so với một đôi mắt hai mí rõ ràng, hoàn hảo.
Kỹ thuật nhấn
mí mắt trong công nghệ thẩm mỹ hiện nay chỉ được xem như một tiểu phẫu
nhỏ và khá đơn giản, không làm thay đổi nhiều đường nét trên gương mặt,
nhưng rõ ràng, việc tạo mí mắt đậm thực sự là không phải ai cũng phù
hợp, tuy đây là phương pháp ít biến chứng nhưng một mí mắt dày cộp sẽ
tạo cảm giác một đôi mắt mệt mỏi, nặng nề.
Mí
sưng, mí mắt dày cộp kém tự nhiên khiến cho đôi mắt lúc nào trông cũng
nặng trĩu là biến chứng phổ biến nhất của phương pháp cắt mí.