Những sinh viên này đã chứng minh rằng, thiết bị báo động chống trộm không phải là cách duy nhất để ngăn chặn hành vi trộm cắp.
Sau khi thiết kế những chiếc bẫy trộm một cách tỉ mỉ, sinh viên ở Đại học Trung Sơn, Trung Quốc đã chụp ảnh lại và đăng tải trực tuyến như một lời cảnh báo, răn đe đến những tên trộm có ý đồ bất chính.
Theo báo cáo, có hàng chục vụ đột nhập đã xảy ra ở Đại học Trung Sơn từ đầu năm 2015. Gần đây nhất là một vụ đột nhập, trộm cắp tại ký túc xá nữ vào ngày 2/11 vừa qua.
Mặc dù vụ đột nhập không thành công nhưng cũng khiến sinh viên trở nên hoang mang, lo sợ. Tuy vậy, ban quản lý ký túc và bộ phận bảo vệ trường đại học từ chối việc báo cáo sự việc lên cảnh sát vì lo sợ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trường.
Theo một sinh viên cho biết, mặc dù số tiền bị mất cắp khá lớn khiến nhiều sinh viên trong trường bức xúc nhưng nhà trường vẫn không báo cáo cảnh sát vì điều đó sẽ "tác động tiêu cực đến trường học".
Khi các sinh viên tự mình gọi cảnh sát vào đầu tuần này, trường đại học đã bác bỏ những cáo buộc không chăm lo đến đời sống sinh viên và cho rằng, "Sinh viên bị hỏng điện thoại nên gọi nhầm".
Khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, sinh viên bắt đầu tự chế những chiếc bẫy chống trộm phức tạp và tinh vi, chia sẻ tác phẩm của mình trên Weibo, một mạng xã hội tương đương với Twitter của Trung Quốc.
Hiện nhà trường hứa sẽ tăng cường an ninh, tuần tra 24/24 và cũng đang tiến hành điều tra những vụ trộm. Mặc dù vậy, vẫn chưa có ai bị bắt giữ.
Để đối phó lại nạn trộm cắp diễn ra thường xuyên và liên tục, những sinh viên ở trong ký túc xá của trường đã sáng tạo ra đủ mọi loại bẫy để có thể ngăn chặn, bắt quả tang những tên trộm.