Các nước nổilên như “những chú hổ xanh” của khu vực Đông Á trong đó có Việt Nam được đánhgiá sẽ tạo ra chính sách bền vững, khuyến khích, ủng hộ việc ứng dụng các thànhtựu công nghệ tiến bộ và tạo ra môi trường lành mạnh giúp các doanh nghiệp tựtin đầu tư.

>>
>>

Tại Hội nghịdiễn đàn kinh tế Thế giới về Đông Á 2010 (World Economic Forum on EastAsia) diễn ra tại TP. HCM trong hai ngày 6-7/6, một trong những chủđề chính thu hút sự quan tâm lớn đó là “Hợp tác vì sự bền vững: Năm của nhữngchú hổ xanh” (Partnership for Sustainability: Year of the Green Tigers) bàn vềvai trò của sự hợp tác giữa doanh nghiệp và chính phủ nhằm giảm thiểu khí các-bon,điều tiết nền kinh tế và tạo ra các việc làm xanh.

Xung quanh vấn đề này, Chủ tịch GE International khu vực Đông Nam Á, ông StuartDean bày tỏ quan điểm, các chính phủ cần đưa ra chính sách và khung tài chính cótác dụng như chất xúc tác cho sự phát triển của hoạt động kinh doanh xanh trênkhắp khu vực Châu Á. Các quốc gia, cũng như các khu vực, đang không ngừng cạnhtranh với nhau để thu hút đầu tư vào một nền kinh tế xanh.

Các nước nổilên như “những chú hổ xanh” sẽ chính là những quốc gia tạo ra chính sách bềnvững, khuyến khích, ủng hộ việc ứng dụng các thành tựu công nghệ tiến bộ và tạora môi trường lành mạnh giúp các doanh nghiệp tự tin đầu tư.

Số liệu từ Anhđã đánh giá thị trường toàn cầu dành cho các sản phẩm và dịch vụ tạo hàm lượngcác-bon thấp có trị giá hơn 4,3 nghìn tỷ USD và có tiềm năng tăng thêm 50% trongthập kỷ tới, giúp tạo ra hơn 10 triệu việc làm trong lĩnh vực này.

Những chú “hổ xanh” Đông Á cất tiếng gầm

TP HCM là nơi tổ chức hội nghị Hội nghị diễn đàn kinh tế Thế giới về Đông Á (World Economic Forum o n East Asia) 2010

Còn các công tynhư GE đang đầu tư rất nhiều vào việc phát triển các công nghệ mới. Chỉ tínhriêng trong năm 2009, GE đã đầu tư hơn 6,1 tỷ USD vào việc Nghiên cứu & Pháttriển (R&D), trong đó 1,4 tỷ USD nhằm phát triển các công nghệ và sản phẩm “sạch”.

Vị trí của ChâuÁ trong tương lai được các đại biểu đánh giá là một lực lượng kinh tế chủ đạo sẽchỉ được đảm bảo khi cả khu vực tư nhân và khu vực Nhà nước cùng tạo ra một môitrường giúp phát huy, khuyến khích và tích cực ủng hộ ứng dụng các thành tựucông nghệ tiến bộ.

Tại hội nghị,các đại biểu tham dự đã nhận định, Việt Nam đóngvai trò ngày càng quan trọng trong khu vực Châu Á cũng như trong nền kinh tếtoàn cầu và đang chứng tỏ mình là một điểm đến hấp dẫn đối với các công ty nướcngoài.

Trong cuộc suythoái kinh tế toàn cầu, Việt Nam đãthể hiện năng lực của mình trong quản lý kinh tế và hồi phục nhanh hơn so vớicác nước Đông Nam Á khác. Việt Nam hiệnđang ở thế cân bằng để chuẩn bị tiến tới giai đoạn phát triển và tăng trưởngtiếp theo. Việt Nam sẽquản lý sự tăng trưởng như thế nào? Đó chính là một thước đo quan trọng chỉ rasự bền vững lâu dài của nền kinh tế Việt Nam.

Là một trongnhững quốc gia chịu ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu và tình trạng mực nướcbiển dâng cao, vì thế, chính phủ Việt Nam đã có chủ chương cứng rắn trong việcphát triển kinh tế xã hội phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Và Việt Nam đangtích cực nỗ lực để biến mình trở thành “quốc gia xanh” trong tương lai.

Để đạt được mụctiêu này, cả công ty nước ngoài vàcông ty nội địa tại Việt Nam cầnphải thực hiện tốt vai trò của mình, xác định những thách thức để trở thànhdoanh nghiệp xanh. Việc này được thực hiện bằng cách nỗ lực tối thiểu hoá cáctác động tới môi trường từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cũng nhưgiới thiệu ra thị trường các công nghệ, ý tưởng và phương thức thực hiện.

Theo Quế Anh
VnMedia