Chỉ còn vài ngày nữa sẽ lên"xe hoa" nhưng những cô dâu này đều mất tích một cách bí ẩn.

"Những cô dâu mất tích trước ngàycưới" bị lừa bán đều đang ở thời điểm được hứa hẹn vài ngày nữa sẽ "lên xe hoa".Và, những kẻ lừa bán các cô, theo điều tra của cơ quan Công an, lại chính lànhững tên hứa hẹn sẽ cưới các cô làm vợ…

Những cô dâu mất tích bí ẩn
Các cô dâu mất tích bí ẩn khi chỉ còn vài ngày nữa là lên "xe hoa" (Hình minh họa)

Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45)vừa cho biết đã phối hợp với Phòng PC45 - Công an tỉnh Hà Giang điều tra, bắtgiữ được đối tượng đầu tiên trong chuyên án mua bán người xảy ra tại Hà Giang vàLào Cai.

Cách đây 2 năm, khoảng tháng10/2008, cô gái trẻ Giàng Thị M., ở xã Nàn Ma, huyện Xí Mần (Hà Giang) thấy chịGiàng Thị Sâu, ở cùng xã, dẫn một người đàn ông đến nhà chơi. Anh này cao to,nói chuyện khéo léo, giới thiệu tên là Giàng Seo Vu, ở xã Phong Hải (Bảo Thắng,Lào Cai). Chị Sâu đã giới thiệu cho M. và Vu quen nhau. Vài tháng trôi qua, lúcthì Vu liên lạc với M. qua điện thoại, lúc trực tiếp sang tán tỉnh, khiến cô gáitrẻ cả tin vào tình yêu của gã.

Đến ngày 4/3/2009, Giàng Seo Vucùng một người đàn ông Trung Quốc tên là Hồng đến nhà M. xin cưới cô. Chúng cũngbàn bạc hôn lễ với gia đình và hứa vài hôm nữa sẽ quay lại đón M. về làm vợ.Nhưng chỉ hôm sau, gia đình đã thấy M. mất tích. Chú rể Giàng Seo Vu cũng khônghề quay trở lại…

Ngày 1/5/2010, cô Sùng Thị D., 17tuổi, trú tại xã Chế Là (Xín Mần, Hà Giang) đi chăn dê cũng gặp một gã đàn ônglừa đảo tên là Giàng Seo Lù, trú tại xã Phong Hải (Bảo Thắng, Lào Cai). Lù tántỉnh làm quen D., còn theo cô về nhà và hứa với gia đình 3 ngày sau sẽ đón D. vềlàm vợ.

Nhưng đến khoảng 19h ngày 3/5, Lùquay lại gặp Sùng Thị D. tại trường học thôn Cốc Cang như đã hẹn trước và đưa côđi đâu mất, không ai biết. Sáng hôm sau, ông Sung Pao A, bố D. mới biết việc dovợ kể lại nên tổ chức sang xã Phong Hải tìm con. Do không thấy, ông Sùng Pao Ađã trình báo với Công an xã Phong Hải. Đến khoảng 20h ngày 6/5, bố của Giàng SeoLù đã đến gặp ông Sùng Pao A bàn bạc và đưa số tiền 12 triệu đền bù con gái choông A.

Một tháng sau, tại địa bàn huyệnXín Mần cũng lại xảy ra vụ mất tích của 2 em gái đang ôn thi tại Trường Nội trúXín Mần. Đó là em Lù Thị D. và Tẩn Thị M., cùng 16 tuổi. Từ ngày 22/6, hai em đãkhông có mặt ở trường, đi đâu không rõ. Qua xác minh, cơ quan Công an đã làm rõ,ngày 22/6, D. có rủ M. và Thào Séo Páo (bạn cùng ôn thi với D.) đi chợ Cốc Pàichơi thì gặp bạn trai của D., sau này được biết là Giàng Seo Ly bên xã Phong Hải(Bảo Thắng, Lào Cai) và một người bạn của Ly. Sau đó, hai cô gái mất tích…

Tiếp đó, sáng 25/7, cô Sùng ThịH. và Sùng Thị S. bị 2 người đàn ông lạ, một người cũng giới thiệu quê ở Lào Cainhờ đưa đi thăm phong cảnh, sau đó cũng bị đưa đi đâu mất, gia đình đã đi tìm vàliên lạc qua điện thoại nhiều lần nhưng không thấy…

Vì liên tục những vụ mất tích phụnữ liên quan đến các đối tượng ở tỉnh ngoài xảy ra nên Phòng PC 45 - Công antỉnh Hà Giang đã báo cáo Phòng 6, Cục C45, đơn vị chuyên điều tra các vụ mua bánngười để phối hợp điều tra.

Những ngày cuối năm lạnh rét, mộttổ công tác của Phòng 6 đã có mặt trên địa bàn Hà Giang phối hợp với PC45 Côngan tỉnh nghiên cứu, đánh giá tài liệu, chứng cứ liên quan đến các đối tượng phạmtội, thống nhất nội dung kế hoạch triển khai xác minh, truy bắt đối tượng tạiLào Cai. Sau đó, 2 đơn vị đã phối hợp bắt khẩn cấp đối tượng đầu tiên là GiàngSeo Vu, 31 tuổi, trú tại xã Phong Hải. Vu chính là đối tượng lừa bán chị GiàngThị M. sang một động mại dâm bên Trung Quốc.

Cơ quan Công an cũng làm rõ, 2đối tượng lừa bán chị Sùng Thị S. và Sùng Thị H. là Sùng Seo Chơ, 23 tuổi, trútại Cốc Lếu (Bắc Hà, Lào Cai) và Sùng Sỉ Phúc, 35 tuổi, trú tại Quản Bạ (HàGiang). Hiện 2 đối tượng này đã bị Công an huyện Mường Khương (Lào Cai) bắt giữtrong một vụ việc khác. Trong quá trình lấy lời khai, 2 đối tượng khai nhận đãlừa bán 2 nạn nhân S. và H. sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Hiện, Cục C45 đang tiếp tục chỉđạo và phối hợp với PC 45 - Công an tỉnh Hà Giang điều tra, làm rõ các vụ án cònlại trong chuyên án và truy bắt các đối tượng phạm tội.


Theo CAND