1. Não: cơ quan này của phái đẹp có trọng lượng khoảng 1,4kg, được xem là cơ quan thể hiện ngôn ngữ và cảm xúc tốt hơn so với não của đàn ông. Nó giúp bạn lý giải tại sao phụ nữ có thể bộc lộ cảm xúc của mình dễ dàng hơn nam giới.

2. Tóc: mỗi người có khoảng 100.000 sợi tóc. Tóc mọc dài khoảng 15cm mỗi năm và sẽ rụng sau mỗi bốn năm. Không nên lo lắng nếu mỗi ngày có khoảng 70 sợi tóc của bạn bị rụng.

3. Mắt: phụ nữ nháy mắt nhiều gấp hai lần nam giới, khoảng 15 lần/phút. Thói quen này thậm chí còn tăng lên nhiều hơn khi phái đẹp sử dụng thuốc ngừa thai.

4. Mũi: khứu giác của phụ nữ phân biệt mùi tốt hơn đàn ông, trung bình hơn 10.000 mùi khác nhau. Điều này cũng thể hiện một phần vì sao phái đẹp được xếp vào nhóm người “nhạy cảm”.

5. Miệng: xét theo kích cỡ, thì lưỡi chính là cơ bắp mạnh mẽ nhất trong toàn bộ cơ thể. Trên lưỡi có khoảng 9.000 hạt nhỏ li ti hay còn gọi là bộ phận cảm nhận vị giác.

6. Da: có diện tích lớn nhất trên cơ thể. Mỗi tế bào da sẽ được đào thải và thay thế bởi tế bào mới tám lần/năm. Chất béo omega-3 đóng vai trò tích cực giúp chống lại những nếp nhăn trên da. Vì thế, nên nạp đủ dưỡng chất này để giữ cho các tế bào da luôn mạnh khỏe.

7. Móng tay: mọc nhanh hơn móng chân gấp bốn lần. Trên bàn tay, móng ngón giữa sẽ mọc nhanh nhất, trong khi móng ngón cái và út lại mọc chậm hơn cả. Để giữ cho móng tay không bị trầy xước, nên cắt móng dạng bầu hoặc tròn.

8. Chân: chúng ta đi bộ khoảng 9.000 bước mỗi ngày. Trong suốt cuộc đời, tổng số các bước chân cộng lại tương đương với việc bạn sẽ đi bộ trung bình khoảng năm lần xung quanh đường xích đạo! Để chăm sóc đôi chân và ngăn ngừa hiện tượng giãn tĩnh mạch, nên uống nhiều nước ép nho. Loại trái cây này chứa nhiều fl avonoids, hợp chất giúp củng cố sức mạnh cho các thành mạch máu.

9. Xương: khi trưởng thành, cơ thể chúng ta chỉ còn 206 mẩu xương, ít đi khoảng 96 mẩu so với lúc mới sinh ra. Điều gì đã xảy ra? Thật ra, một số mẩu xương nhỏ tự gắn kết với nhau, trở thành những đoạn xương lớn hơn khi chúng ta bước vào giai đoạn trưởng thành. Để xương luôn chắc khỏe, mỗi ngày nên nạp khoảng 1.000 mg canxi và vitamine D. Vitamine D giúp cơ thể hấp thu tối đa lượng canxi nạp vào.

Theo Anh Đào