Google đến nay đã được 16 tuổi và trở thành một “gã khổng lồ” công
nghệ tầm vóc toàn cầu. Ngay từ thời kỳ đầu, Google đã là điểm hút của
rất nhiều nhân tài song đến nay không ít người trong số họ đã chia tay
Google và trở thành những “ngôi sao” ở những bến đỗ khác...

Marissa Mayer đầu quân cho Google từ
tháng 6.1999 với vai trò là một kỹ sư phần mềm. Cô đã làm việc cho hãng
công nghệ này tới tận tháng 7.2012 và trải qua nhiều vị trí khác nhau.
Tuy nhiên, sau đó cô bất ngờ chia tay với Google và chuyển sang làm Giám
đốc điều hành của Yahoo.
Kendra
DiGirolamo gia nhập Google cùng thời điểm với Mayer với vai trò là người
điều phối bán hàng quảng cáo. Nhưng chỉ 3 năm sau, cô đã rời bỏ Google
và hiện nay cô đang đầu quân cho Driscoll’s.

Larry Schwimmer, một kỹ sư phần mềm
hàng đầu của Google. Anh gia nhập Google từ năm 1999, giới thiệu một hệ
thống sản phẩm Snippets giúp Google quản lý nhân viên một cách hiệu quả
trong suốt thời kỳ bùng nổ phát triển của hãng công nghệ này. Schwimmer
cũng là kỹ sư đã góp phần quan trong vào dự án Google Moon. Song hành
tung của vị kỹ sư tài năng này có vẻ khá “bí ẩn”. Người ta cho rằng ít
nhất đến năm 2005, anh đã rời bỏ Google và hiện nay cũng chưa rõ anh đã
đầu quân cho công ty nào.
Jim Reese là một cựu kỹ sư của
Google. Reese đến với Google vào năm 1999 nhưng tới năm 2005, anh đã rời
bỏ và hiện đang làm thành viên quản lý của Spark Program.

Là một nhân viên cao cấp, giữ nhiều
vị trí ở Google nhưng Gerald Aigner đã rời Google và hoạt động như một
chuyên gia về internet độc lập ở London, Anh.
Susan
Wojcicki bắt đầu trở thành nhân viên của Google vào tháng 4.1999 và làm
việc cho tới tận ngày nay. Wojcicki đồng thời cùng làm cho cả Google và
YouTube. Đầu năm 2014, cô chính thức trở thành Phó chủ tịch của
YouTube.
Joan
Bradi đầu quân cho Google từ năm 1999 đến nay. Cô từng giữ chức Phó chủ
tịch phụ trách bộ phận Dịch vụ tìm kiếm của Google và hiện nay đang là
Phó chủ tịch phụ trách bộ phận Quan hệ đối tác.
Rachael Chambers, người từng từ bỏ công việc ở Netscape, để đến với
Google với vai trò là người tư vấn cao cấp vào tháng 5.1999. Song chỉ
đúng hơn 1 năm sau, vào tháng 10.2000, cô đã rời bỏ Google và hiện đang
làm người quản lý chương trình của Cisco.
Steve Schimmel làm việc phát triển
kinh doanh cho Google từ năm 1999 đến năm 2004. Hiện tại anh đang là một
nhà đầu tư cho các dự án BackOps, Crowdrise, Roozt và Guide.
Omid Kordestani là cố vấn cao cấp cho đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin hiện vẫn làm việc cho Google.
Salar Kamangar hiện vẫn làm việc cho Google với vai trò là Phó
chủ tịch phụ trách sản phẩm. Song Kamangar cũng từng làm cho cả YouTube
và Google cho tới khi đồng nghiệp Google Susan Wojcicki đảm nhiệm vị trí
của anh ở Youtube.
Georges
Harik, một kỹ sư phần mềm và là một trong 3 thành viên đầu tiên của ban
kỹ sư Google. Anh từng làm giám đốc quản lý sản phẩm nhưng đến năm 2005
anh đã rời Google để sáng lập ra Imo.im, đồng sáng lập Hslabs và đồng
thời là một nhà đầu tư.
Urs
Hölzle làm việc cho Google từ năm 1999, hiện vẫn làm cho Google và giữ
chức Phó chủ tịch cấp cao phụ trách cơ sở kỹ thuật cho Google.

Amit Patel từng đến với Google vào năm 1999 với khẩu hiệu “Don’t Be
Evil” (Đừng là tội ác), anh là người có đóng góc trong việc thúc đẩy giá
trị công cụ tìm kiếm của Google. Nhưng hiện nay anh đã trở thành một
thành viên của nhóm Sunfire Offices.

Biệt danh “Người Nhện” Harry Cheung là một trong những kỹ sư đầu
tiên của Google. Hiện anh đang là một nhà đầu tư cho Qwiki, Badgeville
và PrePay.

Ray Sidney đầu quân cho Google năm
1999 với vai trò một kỹ sư phần mềm. Năm 2003 anh rời bỏ Google, sau đó
khoảng 18 tháng anh đã bán cổ phần của mình đi và trở nên giàu có. Hiện
anh là ông chủ của Big George Ventures.
Theo danviet.vn/Businessinsider