Khán giả luôn nghĩ rằng Hollywood là nơi rất tự do, thậm chí còn khá tiến bộ và đi trước thời đại. Tuy vậy, có những định kiến cổ hủ vẫn luôn tồn tại trong các bộ phim ở nơi này.
Khán giả luôn nghĩ rằng Hollywood là nơi
rất tự do, thậm chí còn khá tiến bộ và đi trước thời đại. Tuy vậy, có
những định kiến cổ hủ vẫn luôn tồn tại trong các bộ phim ở nơi này.
1. Phụ nữ da trắng không hẹn hò với đàn ông da đen
Câu chuyện tình như thế này không xuất hiện nhiều trong phim
Hãy
nghĩ về lần cuối bạn được chứng kiến một người đàn ông da đen cặp kè
với một phụ nữ da trắng trong những phim chính thống (tất nhiên là loại
trừ những phim họ dùng mối quan hệ này để nói về sự phân biệt chủng
tộc). Nói một cách khác, hãy thử kể tên những bộ phim trong đó mối quan
hệ kiểu này được nói đến một cách vô cùng bình thường (ở ngoài đời, 1/7
các cuộc hôn nhân ở Mỹ là giữa những người khác chủng tộc). Thực ra, rất
ít những phim kiểu này, ví dụ như Rachel Getting Married và Love Actually.
Đám cưới hiếm hoi trong "Rachel Getting Married"
Trên
phim, chuyện một người đàn ông da trắng hẹn hò với một phụ nữ da đen
thì lại được "đối xử" khác hơn nhiều, danh sách phim có câu chuyện này
rất dài: The Bodyguard, Die Another Day, The Score, Boiler Room, Mission Impossible II, Austin Powers in Goldmember, Avatar (cũng đại loại như thế), phim hoạt hình The Princess and the Frog, Star Trek phiên bản điện ảnh, Star Trek phiên bản truyền hình ... và mọi phim có mặt Halle Berry.
2. Chỉ có những cô gái xinh đẹp, nữ tính mới xứng đáng được sống
Một
mặt, những nhân vật phụ nữ mạnh mẽ có ở tất cả các bộ phim hành động -
khán giả không thấy vấn đề gì khi nhìn các quý cô đấm đá thoải mái vào
mặt một anh chàng nào đó. Mặt khác, có thể kể ra nhiều ví dụ cho thấy
những cô gái ít nữ tính nhất sẽ là người đầu tiên nằm trong danh sách
"phải chết", ví dụ như trong Resident Evil, Avatar hay Lost.
Kiểu nhân vật như Ripley trong "Aliens" nhiều khả năng sẽ chết
Ví dụ như trong Aliens,
có hai nhân vật nữ chính ở đây: Ripley và Private Vasquez. Người đầu
tiên là một quân nhân cứng rắn, với rất nhiều trải nghiệm đánh đấm và
mái tóc ngắn như đàn ông, người còn lại đúng như hình mẫu lý tưởng, một
cô gái xinh đẹp, chưa bao giờ phải tham gia một trận đấu nào hết. Hãy
đoán xem đến cuối phim ai phải chết? 3. Phim ảnh như ở trên mây với một số chủ đề
Nhân vật của Johan Hill không dám phát âm "từ nhạy cảm" trên phim
Ngay
cả trong phim 17+, phim Hollywood cũng không mặn mà với những cảnh
giường chiếu, đặc biệt là không bao giờ chú ý quá đến sự quyến rũ giới
tính của phụ nữ. Với vấn đề nạo phá thai cũng vậy. Hồi năm 1980, những
phim hài dành cho teen như Fast Times từng đề cập một cách rất
thẳng thắn chuyện này trong cuộc đối thoại giữa hai nhân vật chính. Còn
ngày nay, nạo phá thai là chuyện đã không xảy ra trên phim từ lâu rồi.
Thậm chí khi nhân vật mang bầu một cách không chủ ý và không còn cách
nào khác buộc phải phá thai, nhà sản xuất dường như cũng lẩn tránh vấn
đề này. Thậm chí, trong Knocked Up, nhân vật của Jonah Hill đã lảng tránh phải nói ra từ "nạo phá thai" một cách rất lố bịch.
4. Các nhân vật da đen sẽ chết (trừ Will Smith)
Hãy
thử kể tên một phim kinh dị trong đó có một trong số những người tốt là
da đen. (Câu này quá dễ, một thành viên trong phi hành đoàn trong phim Alien là người da đen, Danny Glover cũng là cảnh sát trong Saw, Carl Weathers là một thành viên trong đội cảm tử phim Predator... ). Sau đó, hãy thử đếm xem có bao nhiêu người trong số họ sống sót đến phút cuối.
Nhân vật của Will Smith yên tâm là sẽ không phải chết
Những nhân vật da đen trong phim phải chết là một điều quá rõ ràng. Thậm chí trong phim Terminator nguyên thủy, tất cả mọi nhân vật da đen xuất hiện trên màn ảnh đều chết. Trong Transformer, ngay cả một rô bốt "đen" cũng chết.
Tất
nhiên trong các bộ phim cũng có nhiều ngoại lệ, ví dụ như nếu có sự
tham gia của các ngôi sao như Will Smith hay Eddie Murphy thì nhân vật
của họ sẽ sống sót đến phút cuối cùng.
5. Không quan tâm tới những sự thật mà không có sự tham gia của người da trắng
Có
nhiều chuyện không chính xác trong các bộ phim Hollywood. Tuy vậy, điều
kỳ lạ hơn là các bộ phim, trong khi giả vờ là nói về sự thành công của
một số ít nhân vật da đen, thực ra lại chính là để dành thời gian nói về
những người da trắng đã cứu anh ta. Ví dụ như trong The Blind Side
- bộ phim nói về Michael Oher, một đứa trẻ da đen nghèo khổ được một
gia đình da trắng giàu có nhận nuôi và sau đó được vào đại học nhờ giỏi
môn bóng đá. Bộ phim này thật ra là nói về gia đình da trắng kia.
Michael Oher chỉ là cái cớ, hay là một điểm khiến người ta chú ý hơn mà
thôi.
Thực ra bộ phim "The Blind Side" định nói về ai?
Ở
ngoài đời thực, con đường đến trường ĐH của Oher còn rất nhiều tranh
cãi, nhưng bộ phim đã thay đổi tất cả chỉ để thể hiện rằng người da
trắng là hoàn hảo. Ngoài ra, việc cố đưa những người da trắng tham gia
vào câu chuyện của người da đen không chỉ giới hạn trong The Blind Side. Hãy nhớ lại trường hợp những người da trắng Canada đã giúp trả tự do cho tay đấm bốc Carter trong phim The Hurricane.
Đây là bộ phim dựa trên chuyện thật kể về tay đấm bốc nhà nghề Rubin
Carter, một người Mỹ da đen đã vượt qua nhiều khó khăn để trở thành nhà
vô địch đấm bốc hạng trung, tuy nhiên anh lại bị kết tội giết người oan.
Ngoài đời, những người da trắng này chỉ hỗ trợ Rubin Carter về cảm xúc
Theo
luật sư Lewis Steel của Carter, thực tế, tất cả những việc mà những
người này giúp Carter ở ngoài đời là ủng hộ anh ta về mặt cảm xúc. Ngoài
ra, sự thật Carter kết hôn với một trong số những nhân vật da trắng
cũng không được đề cập đến.