
Vậy đâu là những thời khắc trời đất chuyển giao để những "thiên sứ nhỏ bé" ấy chào đời?
1. Giờ Thìn (7h – 9h sáng)

Trẻ em sinh vào giờ Thìn được xem là có mệnh khí cường vượng, mang hơi thở của núi sông hùng vĩ. Các em được chư vị Bồ Tát gia hộ từ thuở lọt lòng, không những thông minh, ngoan ngoãn mà còn sở hữu khí chất mạnh mẽ và có chí lớn. Cuộc sống của các em sau này thường rất hanh thông, làm gì cũng có người nâng đỡ. Đây là những đứa trẻ không chỉ thay đổi vận mệnh của bản thân mà còn đem đến may mắn cho cả gia đình, cha mẹ nhờ con mà được thăng tiến, gia đạo thêm phần hưng thịnh.
2. Giờ Ngọ (11h – 13h trưa)
Đây là thời khắc mặt trời đạt đỉnh, năng lượng dồi dào nhất trong ngày. Những em bé sinh vào giờ Ngọ thường mang trong mình nguồn sinh khí tích cực, lạc quan và kiên định. Các em có nhân duyên tốt, dễ được mọi người yêu quý và thường gặt hái thành công trong học tập, sự nghiệp. Họ cũng được xem là "hạt giống Bồ Tát" nên sống ngay thẳng, chính trực và có trái tim rộng mở. Nếu kiên trì theo đuổi lý tưởng, các em sẽ là người tạo ra ảnh hưởng tích cực, mang đến ánh sáng cho những mảnh đời xung quanh.
3. Giờ Mùi (13h – 15h)

Trẻ sinh vào giờ Mùi thường có tâm hồn dịu dàng, nội tâm sâu sắc và rất biết quan tâm đến người khác. Các em được Bồ Tát Quán Thế Âm chở che nên thường sống thuận lợi, ít gặp sóng gió lớn. Đặc biệt, trong gia đình, các em là nguồn hạnh phúc của cha mẹ, có hiếu, hiểu chuyện và biết nỗ lực vì người thân. Sau tuổi trưởng thành, họ dễ trở thành người có vị trí trong xã hội nhờ đức tính nhẫn nại, chăm chỉ và tấm lòng nhân ái.
4. Giờ Tý (23h – 1h sáng)
Đây là thời khắc giao thoa giữa âm và dương, ranh giới giữa hôm qua và hôm nay. Trẻ em sinh vào giờ Tý được ví như "ngọn đèn trong đêm", mang ánh sáng của tỉnh thức và trí tuệ. Các em thường rất sâu sắc, linh cảm tốt, có nhân duyên với Phật pháp và dễ có căn tu từ nhỏ. Khi lớn lên, nếu được hướng vào con đường thiện lương, các em sẽ phát huy được sức mạnh tâm linh của mình, vừa thành công, vừa có thể giúp đỡ nhiều người khác.
Dấu hiệu đặc biệt: Vết bớt – Ấn ký của trời
Bên cạnh giờ sinh, người ta cũng tin rằng những đứa trẻ có vết bớt đặc biệt, nhất là ở các vị trí như trán, vai, ngực hay sau gáy là dấu hiệu được "ấn ký" bởi trời Phật. Những em bé này thường sở hữu vận số khác biệt, cuộc sống tuy không phải lúc nào cũng bằng phẳng nhưng lại luôn vượt qua nhờ một sức mạnh vô hình dẫn dắt. Vết bớt ấy giống như "bùa hộ mệnh", như sợi chỉ đỏ nối giữa trời và người.
Thông tin mang tính chất tham khảo!

Theo Thương Trường