Quan
niệm trinh tiết vô cùng quan trọng đối với người Trung Quốc cổ đại.
Người phụ nữ nào trót mắc tội gian dâm sẽ bị trừng phạt vô cùng tàn
khốc.

Loại quần lót bằng sắt này được gọi là đai trinh tiết dành cho phụ nữ cổ đại. Khi đi vắng, người chồng lo ngại vợ mình ngoại tình
nên dùng các quần lót bằng sắt hoặc đồng để khóa âm hộ của người phụ
nữ, khiến họ không thể thực hiện hành vi gian dâm với bất kỳ ai khác.
Cách làm này hể hiện sự giam cầm của người đàn ông với phụ nữ, cho thấy
phụ nữ thời cổ đại chỉ là tài sản của đàn ông.
Đánh bằng roi gân bò là một hình phạt đau đớn với phụ nữ bị kết tội lẳng lơ một thời. Đặc biệt, các tú bà trong kỹ viện thường dùng vật này để đánh đập kỹ nữ khi họ không chịu nghe lời.

Ép
ngón tay là một hình phạt rất tàn khốc, chuyên dùng để tra tấn phụ nữ
Trung Quốc thời xưa. Nó được sử dụng phổ biến đời Đường, Tống, Minh,
Thanh.

Người
phụ nữ nào bị nghi ngờ có quan hệ bất chính với đàn ông sẽ phải đặt 4
ngón tay vào hình cụ, người tra tấn sẽ ra sức ép xuống. Quá đau đớn do
xương bị vỡ, tội nhân sẽ ngất lên ngất xuống và bị té nước lạnh cho tỉnh
lại. Người phụ nữ bình thường không thể chịu được hình phạt này.

“Mộc Lư” là hình phạt còn ghê rợn hơn. Khi bị kết tội ngoại tình,
người phụ nữ bị lột hết áo quần rồi trói trên dụng cụ có hình yên ngựa
này và đi giễu trên phố. Dương vật bằng gỗ trên yên ngựa sẽ cắm qua âm
đạo cho đến tử cung. Khi ngựa chạy, dương vật gỗ sẽ va đập mạnh trong âm
hộ khiến người phụ nữ phạm tội bị chảy máu, đau đớn và kêu la thảm
thiết. Nếu không chết, người đó cũng bị tàn tật suốt đời.




Trượng
hình là một trong năm hình thức tra tấn phụ nữ đời Tùy, Đường. Đời
Tống, Minh, Thanh cũng quy định những phụ nữ mắc tội thông dâm sẽ bị lột
trần và đánh bằng gậy, ngoài bị đau đớn về thể xác, tội nhân còn bị làm
nhục.

Thời cổ đại, người phụ nữ phạm tội ngoại tình
tùy thân phận mà bị áp dụng các biện pháp trừng phạt như được ban rượu
độc, ban kiếm, dải lụa hay dây thừng để tự vẫn. Các quả phụ thường được
ban một dải lụa.

Hình
phạt dành cho cung nữ bắt đầu từ đời Tần, Hán. Họ bị đánh vào phần ngực
bằng búa gỗ, làm cho sa tử cung. Đây đồng thời cũng là một khổ hình cho
người phạm tội gian dâm.

Theo TTVN