Ném cà chua, lăn phô mai, ném kẹo... là những lễ hội ẩm thực độc đáo thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Lễ hội ném cà chua - La Tomatina (Tây Ban Nha):
Lễ hội diễn ra hàng năm vào thứ tư cuối cùng của tháng 8 tại thị trấn
Bunol. Về cơ bản, đây là một trận chiến cà chua trên quy mô lớn, bắt đầu
từ năm 1945. Ban đầu các cảnh sát địa phương không thích thú gì lắm với
lễ hội này, nhưng giờ La Tomania đã giúp thị trấn nhỏ này trở nên nổi
tiếng. Lễ hội năm nay sẽ bán vé để kiểm soát lượng người tham dự, tránh
tình trạng quá tải.
Tiệc buffet cho khỉ (Thái Lan): Lễ
hội ẩm thực độc đáo này diễn ra hàng năm ở tỉnh Lopburi, phía bắc
Bangkok, Thái Lan vào tháng 11. Đàn khỉ sẽ được thưởng thức một bữa tiệc
do người dân địa phương đóng góp ở đền Pra Prang Sam Yot, một trong
những hoạt động để thu hút du khách đến với địa phương này.
Lễ hội khoai tây Potato Wrestling (Mỹ): Nổi
tiếng với sản lượng khoai tây, Barensville (bang Minnesota) tổ chức lễ
hội thường vào tháng 8 hàng năm. Du khách sẽ được trải nghiệm hai ngày
với những hoạt động thú vị và được nếm thử các món ngon làm từ khoai
tây.
Lễ hội tinh hoàn bò (Mỹ):
Lễ hội tinh hoàn diễn ra vào cuối tháng 7 hàng năm tại khu nghỉ dưỡng
lạch Rock, Montana. Đây là sự kiện chỉ dành cho người lớn với các hoạt
động liên quan tới món tinh hoàn bò. Ngoài ra, ở đây còn có các cuộc thi
vật nhau và nhiều người không ngại khỏa thân.
Lễ hội củ cải (Thụy Sĩ): Lễ
hội củ cải lớn nhất châu Âu diễn ra vào tháng 11 hàng năm. Hơn 26 tấn
củ cải được đẽo tạc thành nhiều hình thù khác nhau và đưa đi diễu hành
quanh làng.
Lễ hội côn trùng (Mỹ): Lễ
hội Bugfest thu hút hơn 25.000 du khách đến với Bảo tàng Khoa học Bắc
Carolina. Du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những bộ sưu tập tuyệt vời
và thưởng thức các món làm từ côn trùng.
Giải vô địch bắn đậu thế giới (Anh):
Nghe tên có vẻ hài hước nhưng cuộc thi diễn ra rất nghiêm túc ở làng
Witcham, gần Ely, Cambridgeshire, thậm chí còn có hẳn các nhà tài trợ
đầu tư dụng cụ cho thí sinh. Ban đầu đây chỉ là một sự kiện gây quỹ địa
phương, nhưng giờ giải đấu đã thu hút nhiều người nước ngoài tới tham
dự, chủ yếu là người Mỹ.
Lễ hội lăn phô mai (Anh):
Rất nhiều du khách đổ về đồi Coopers ở Gloucestershire để xem các thí
sinh lăn một bánh phô mai nặng 3,6 kg xuống một con dốc hiểm trở. Không
ít người đã bị thương khi tham gia cuộc thi.

Lễ hội dưa hấu Chinchilla (Australia):
Chinchilla được coi là “thủ đô dưa hấu” của Australia với 1/4 sản lượng
dưa hấu xứ chuột túi. Trong lễ hội được tổ chức vào tháng 2 hàng năm,
du khách sẽ được tham gia các hoạt động như trượt dưa, ném dưa...
Lễ hội tỏi Gilroy (Mỹ):
Lễ hội này diễn ra ở California vào cuối tuần cuối cùng của tháng 7. Du
khách sẽ được nếm thử những món ăn lạ như kem vị tỏi hay tham gia cuộc
thi nấu ăn.
Lễ hội rau diếp Yuma (Mỹ): Hàng
năm vào tháng 3, thị trấn Yuma lại tổ chức lễ hội tôn vinh nền nông
nghiệp địa phương. Tại đây rất nhiều nông sản địa phương được bày bán và
các đầu bếp nổi tiếng sẽ chế biến cho du khách thưởng thức.
Lễ hội ném kẹo Les Comparses at Festa Major (Tây Ban Nha): Lễ
hội này diễn ra ở Vilanova i la Geltru, một thành phố phía nam
Barcelona với hoạt động chủ yếu là ném kẹo vào người nhau, ngoài ra còn
có các cuộc diễu hành hoành tráng.
Lễ hội đùi ếch Fellsmere (Mỹ):
Hàng năm vào tháng 1 ở Florida, hơn 80.000 du khách tụ họp để thưởng
thức những món ăn độc đáo làm từ ếch và quyên góp cho trẻ em trong khu
vực.
Theo Zing