![]() |
Cú tuyết chủ yếu phân bố ở vùng Bắc Mỹ và mang biệt danh
"loài chim hung hăng nhất''. Chúng sở hữu những móng vuốt sắc nhọn và
đôi mắt tinh tường để phát hiện con mồi. Cú tuyết thường tấn công con
người, đặc biệt là những người đến gần tổ hoặc gắng tiếp cận chúng trong
mùa giao phối. Nếu ai đó lọt vào tầm ngắm của cú tuyết, chúng sẽ lao
xuống rồi dùng móng vuốt để cào nát mặt mục tiêu.
|
![]() |
Với một bản danh sách nạn nhân
khá dài, chim đà điểu đầu mèo Australia rất xứng đáng với biệt danh loài
chim nguy hiểm nhất thế giới. Chúng có hình dáng khá đẹp, với những nét
lai tạo giữa đà điểu và gà tây. Đà điểu đầu mèo Australia không
''ngán'' bất kỳ đối thủ nào, bởi chúng sở hữu một cựa sắc như dao và có
lực đá mạnh nhất trong các loài vật. Bàn chân có ba ngón dày và mạnh mẽ,
móng vuốt dài đến 12 cm sẽ khiến vài chiếc xương của đối thủ gãy nếu
lãnh một cú đá của chúng. Đây là loài vật nguy hiểm với người và động
vật nuôi trong nhà. Nhiều bằng chứng cho thấy, chúng có thể giết người
bằng cách moi ruột |
![]() |
Đà điểu Nam Mỹ là loài chim lớn không biết bay có lông
xám nâu, chân và cổ dài. Mỗi con đà điểu trưởng thành có thể đạt chiều
cao tới 1,7 m và khối lượng tới 40 kg. Không giống như phần lớn các loài
chim khác, đà điểu Nam Mỹ chỉ có 3 ngón chân. Với đôi chân chắc khỏe,
một cú đá của chúng có thể tác động một lực tương đương một quả cân nặng
80 kg rơi xuống cơ thể và đủ để khiến bạn xương bạn gãy vụn.
|
![]() |
Hải âu là loài chim trắng mỏ vàng sống ở
các bãi biển. Chúng thường sà xuống và tấn công mỗi khi con người tiến
sát tổ của chúng. Những con hải âu sà xuống nhanh như tên lửa rồi cào xé
tóc nạn nhân. Nhiều người phải vào bệnh viện bởi những chấn thương
nghiêm trọng do loài chim dữ này tấn công.
|
![]() |
Kền kền thuộc nhóm các loài chim ăn
thịt. Món khoái khẩu của chúng là xác động vật. Đặc điểm dễ nhận dạng
nhất của chúng là đầu trọc, không có lông do tập quán ăn thịt xác chết
bằng cách thò cả đầu vào xác con vật để moi thịt. Vì vậy, việc sở hữu
túm lông trên đầu sẽ khiến chúng dính máu và khó làm sạch. Với những
móng vuốt sắc nhọn và mỏ cứng, lũ kền kền chỉ cần khoảng 40 - 50 phút để
dóc hết thịt một con vật lớn và biến nó thành bộ xương.
|