Nhận tiền từ các công ty ở những nước phát triển giàu hơn, các hoạt động làmthuê "cung ứng tình dục qua máy tính" ở Philippines đang bùng nổ. Tuy nhiên,đằng sau nó là những khoảng tối.

Các cô gái, phụ nữ trưởng thành uốn éo và làm theo trí tưởng tượng của người xemtrên mạng toàn thế giới là một phần đáng lo của ngành đánh thuê đang bùng nổ tạiPhilippines. Trong ngành này, người Philippines nhận làm tổng đài và thực hiệncác hoạt động hậu trường cho các công ty ở những nước giàu hơn.

Những ngóc ngách của chợ tình dục máy tính

Các ổ dâm ô qua mạng là vấn đề ngày càng lớn tại Philippines, quốc gia nghèo khóở Đông Nam Á vốn đang gắng sức ngăn chặn mại dâm trẻ em, các nhân viên hành phápvà xã hội cho biết. Theo những người này, các tú bà trên mạng đang chào mời dịchvụ giá rẻ qua Internet.

Trong cuộc đột kích một ngôi nhà tại thành phố Olangapo, bắc Philippines gần đây,cảnh sát đã phát hiện 5 thiếu nữ, tuổi từ 14 tới 18 đang thực hiện những hànhđộng giao cấu trước màn hình máy tính cho các khách hàng ở nước ngoài xem.

"Nó hoạt động giống như một tổng đài điện thoại. Chúng tôi cũng đổi ca và chatvới khách. Họ có thể yêu cầu chúng tôi làm bất cứ việc gì, miễn là phải trả tiền",một trong số các thiếu nữ bị bắt trong cuộc tấn công bất ngờ của cảnh sát cónick là Rainbow cho hay.

Rainbow, 15 tuổi và chị gái 17 tuổi cho hay, hai em rời ngôi nhà ở vùng nôngthôn tại một vùng phía bắc Philippines và tới làm việc cho cô ở Olongapo. Tuynhiên, kế hoạch làm người trông trẻ của hai em đã không thành hiện thực và thayvào đó là làm cho ngành cung ứng tình dục qua mạng.

"Chúng tôi phải mất một tuần để thay đổi song sau đó chúng tôi đã quen việc",cô chị gái cho biết và nói thêm, người cô luôn ở bên cạnh hai chị em khi làmviệc nhằm đảm bảo hai em đáp ứng mọi đòi hỏi của khách hàng trên mạng.

Hiện, tú bà trên đã bị bắt trong cuộc đột kích hồi tháng 10 và đối mặt với cáobuộc buôn trẻ em để làm gái mãi dâm. Hình phạt cao nhất của tội này là tù chungthân.

Một báo cáo của cảnh sát viết về thiếu nữ trên: "Một trong số các cô bé ởtruồng trong khi đút đồ chơi tình dục vào miệng ở một tư thế rất sốc". Nhữngthiếu nữ bị bắt đang được hướng dẫn và phục hồi tại trung tâm trẻ em do một linhmục đạo Cơ đốc người Ireland điều hành.

Dù các cuộc đột kích nhằm vào những hang ổ dâm ô qua máy tính diễn ra gần nhưhàng tuần và phát hiện được nhiều phụ nữ và trẻ em hoạt động trong ngành nàynhưng đó có thể chỉ là phần nổi của tảng băng, nhân viên hành pháp MigdonioCongzon thuộc Cục điều tra quốc gia cho hay.

"Đây là vấn đề kinh tế. Người dân nghèo và họ cần tiền", Congzon, phụ trách mảngtội phạm máy tính của cục này nói. "Hang ổ dâm ô qua máy tính không có hìnhdạng nhất định. Nó có thể là một ngôi nhà, một căn hộ hoặc có thể là bất cứ chỗnào chừng nào vẫn có máy tính và camera cùng kết nối internet".

Nhà chức trách Philippines dường như chưa được chuẩn bị tốt để đối phó với ngànhđang mọc như nấm sau mưa này. Theo ông Congzon, Philippines cần có một luật trựctiếp giải quyết vấn đề làm thuê của ngành tình dục qua máy tính vì luật hiệnthời về mãi dâm trẻ em không đủ rõ ràng để giải quyết vấn đề trong thời đạiInternet.

Dolores Alforte, một thành viên của Ủy ban vì trẻ em của chính phủ cho biết,cảnh sát chỉ hành động dựa trên mật báo vì hầu hết các hoạt động tình dục quamáy tính được tiến hành tại nhà riêng, vốn không thể đột kích nếu không có lệnhtòa án. Ngoài ra, nỗ lực thực thi pháp luật của cảnh sát cũng bị cản trở bởi sựim lặng của những người sống quanh ổ tình dục qua máy tính do xã hội chấp nhậntình dục qua máy tính.

Alforte nhắc lại vụ việc năm 2005 khi 70 đứa trẻ ở một khu ngoại ô nghèo củaManila được trả một túi rau và 70 USD để một nhà quay phim người Nhật ghi hìnhảnh. Đoạn phim sau đó được đưa lên Internet nhưng cơ quan công tố quyết địnhkhông xử lý nghi phạm người Nhật, bà Alforte cho hay.

Theo quan chức này, các ổ mãi dâm qua máy tính thu của khách hàng từ 15 USD/htới 10 USD/phút. Phần đông các ổ mãi dâm này hoạt động gần nơi chuyển tiền songvẫn có nơi hoạt động tinh vi hơn và nhận tiền qua thẻ tín dụng.

Theo Hoài Linh
VietNamNet