Với
26 năm gắn bó cùng Manchester United, tiền vệ người xứ Wales Ryan Giggs
là cầu thủ hiện còn thi đấu có quãng thời gian gắn bó lâu nhất với một
đội bóng…
Ryan Giggs gia nhập lò đào tạo trẻ của Manchester
United năm 1987. Sau ba năm tập luyện, tiền vệ người xứ Wales chính thức
được Sir Alex Ferguson mời ký hợp đồng chuyên nghiệp với Quỷ đỏ vào
ngày 1/12/1990. Kể từ đó đến nay, Giggs chỉ đầu quân cho đội chủ sân Old
Trafford và hiện anh là cầu thủ còn thi đấu có thời gian gắn bó lâu
nhất với một CLB.

Ryan Giggs là biểu tượng trung thành của bóng đá thế giới.
Ngoài
Giggs, làng bóng đá châu Âu còn được chứng kiến nhiều cầu thủ trung
thành với một đội bóng, trong đó phải kể ra 10 gương mặt tiêu biểu dưới
đây.
10. Victor Valdes (Barcelona)
Sau
5 năm ăn tập cùng đội trẻ của lò La Masia, Victor Valdes được đôn lên
đá cho đội C của Barcelona năm 2000. Từ đó đến nay thủ thành 31 tuổi này
đã dành toàn bộ thời gian để phục vụ riêng gã khổng lồ xứ Catalunya.
Tuy nhiên, sự trung thành của Valdes đang bị nghi ngờ khi anh có ý muốn
rời Nou Camp sau khi bản hợp đồng hiện tại kết thúc vào năm tới.
9. Iker Casillas (Real Madrid)
Trước
khi gia nhập lò đào tạo trẻ của Man Utd và Barca, cả Giggs lẫn Valdes
đều từng ăn tập ở một nơi khác, cụ thể là Man City và Tenerife. Iker
Casillas lại không vậy. Kể từ khi bước vào sự nghiệp quần đùi áo số,
“Thánh” Iker chỉ dành tình yêu cho Real Madrid. Tính tới thời điểm hiện
tại, thủ môn sinh năm 1981 hiện có tới 23 năm chung tình với Kền kền
trắng, trong đó có 8 năm ăn tập cùng đội trẻ của lò Castilla.
8. Steven Gerrard (Liverpool)
Giống
Casillas, Steven Gerrard cũng chỉ trung thành với một đội bóng kể từ
khi xỏ giày ăn tập. Gia nhập học viện của Liverpool từ năm lên 9,
Gerrard có 9 năm trau dồi kinh nghiệm để trở thành cầu thủ chuyên
nghiệp. Kể từ đó đến nay, dù nhận được sự quan tâm từ Real, Juve và
Milan, song cầu thủ 33 tuổi này chỉ nguyện trung thành với đội chủ sân
Anfield.
7. Igor Akinfeev (CSKA Moscow)
Việc
Giggs, Valdes, Casillas hay Gerrard trung thành với một đội bóng không
khiến nhiều người bất ngờ, bởi họ đều đang thi đấu cho những CLB danh
tiếng hàng đầu châu Âu. Nhưng trường hợp Igor Akinfeev lại khác. Với
những gì thể hiện trong màu áo CSKA Moscow, thủ môn 27 tuổi người Nga đã
nhận được rất nhiều lời mời gọi từ ông lớn tại cựu lục địa. Tuy nhiên,
Akinfeev từ chối tất cả để ở lại cùng CSKA Moscow.
6. Daniele De Rossi (AS Roma)
Những
năm trở lại đây, Daniele De Rossi luôn là món hàng hot trên thị trường
chuyển nhượng. Hết Real, Barca, Man Utd, Arsenal, Chelsea lại đến Man
City buông lời ve vãn ngôi sao 29 tuổi này. Tuy nhiên, tình yêu quá lớn
với Roma khiến De Rossi vẫn chưa thể dứt áo ra đi. Tính đến nay, cầu thủ
sinh trưởng tại Rome đã có 13 năm khoác lên mình chiếc áo màu bã trầu.
5. Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich)
Tương
tự De Rossi, Bastian Schweinsteiger cũng đang là niềm khao khát của rất
nhiều đội bóng danh tiếng tại cựu lục địa. Thế nhưng, có vẻ như không
nơi nào có sức hấp dẫn lớn bằng Allianz Arena. Ở tuổi 28, Schweinsteiger
hiện có 11 năm đầu quân cho Bayern Munich. Nếu tính cả quãng thời gian
ăn tập ở đội trẻ của Hùm Xám, Schweini đã có tới 15 năm gắn bó với nhà
ĐKVĐ Champions League.
4. Andres Iniesta (Barcelona)
Andres
Iniesta theo đuổi giấc mơ đá bóng năm 12 tuổi. Thời điểm đó, với mục
đích được ăn tập gần nhà, Iniesta đã chọn Albacete làm nơi khởi nghiệp.
Tuy nhiên, tài năng của anh không thể qua được những con mắt tinh ranh
của các tuyển trạch viên lò La Massia. Vậy là Iniesta được đưa tới lò
đào tạo trứ danh của Barca năm 1996. Từ đó đến nay, cầu thủ sinh năm
1984 này chưa một lần nghĩ đến chuyện chia tay đội bóng xứ Catalunya.
3. Francesco Totti (AS Roma)
Dưới
triều đại của Luis Enrique (mùa 2011/12), Francesco Totti không thường
xuyên được trọng dụng. Song không vì thế mà tiền vệ này nảy sinh ý định
chia tay AS Roma. Theo lý giải của Hoàng tử thành Rome, không phải vì
anh không thể tìm kiếm được bến đỗ mới, mà vì tình yêu anh dành cho
Giallorossi là quá lớn. Hiện Totti là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử
Roma sau 24 năm khoác lên mình chiếc áo màu bã trầu (4 năm ở đội trẻ).
2. Xaxi Hernandez (Barcelona)
Sinh
ra tại Terrassa (Barcelona, xứ Catalunya), tình yêu mà Xavi dành cho
Barcelona có từ lúc anh còn rất nhỏ. Thế nên, khi quyết định theo đuổi
sự nghiệp quần đùi áo số, Xavi đã chọn La Masia là nơi tu luyện. Sau 6
năm ăn tập cùng đội trẻ, Xavi được đôn lên đội B năm 1997. Một năm sau,
anh đã có mặt ở đội A. Từ đó đến nay giới mộ điệu chỉ thấy lão tướng 33
tuổi này tận tâm cống hiến cho Blaugrana.
1. Carles Puyol (Barcelona)
Ở
cái tuổi “thất thập cổ lai hi trong bóng đá”, Carles Puyol vẫn chưa mảy
may nghĩ đến chuyện chia tay Barca để tìm kiếm một CLB giàu có nào đó
trên thế giới để dưỡng già. Lão tướng 35 tuổi này hiện có 18 năm là
người của Barca (14 năm thi đấu chuyên nghiệp). Dòng máu Catalunya chảy
trong người được cho là lý do khiến Carles Puyol không thể dứt tình với
Blaugrana.