Rối loạn cương dương là một tình trạng phổ biến trong các bệnh nam khoa, tuy nhiên ngoài các nguyên nhân chính gây ra căn bệnh này như tuổi tác, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, tiểu đường còn có một số nguyên nhân ít người biết.
Đi xe đạp thường xuyên
![]() |
Những người đua xe đạp chuyên nghiệp thường gặp phải vấn đề này vì khi một người dồn tất cả trọng lượng cơ thể của mình trên một yên xe hẹp tức là đáy chậu phải chịu đựng một trọng lượng lớn, phần da giữa hậu môn và tinh hoàn sẽ bị căng làm ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục. Ở khu vực này thường tập trung các ống dẫn dây thần kinh và mạch máu cung cấp cho dương vật, khi bị đè, nén kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng cương dương.
Khi ngồi xe đạp trong một thời gian dài còn xuất hiện tình trạng tê và ngứa ở đáy chậu, cũng là những nguyên nhân dẫn đến các thất bại trong vấn đề cương cứng. Theo nghiên cứu những người đàn ông dành hơn 3 giờ mỗi tuần trên yên xe đạp sẽ có nguy cơ rối loạn cương dương nhiều hơn.
Phẫu thuật
Lạm dụng steroids tăng cường cơ bắp
Nhiều người thường cho rằng một người đàn ông càng cơ bắp, càng nam tính thì khả năng tình dục của họ càng cao. Điều này hoàn toàn sai lầm, bởi khả năng tình dục của một người có thể trái ngược hẳn với những gì người ta nhìn thấy. Những vận động viên thể hình thường phải sử dụng các loại thuốc bổ sung làm tăng cơ bắp, sức bền. Steroid thực chất là một hợp chất hữu cơ, là bản sao của hormon testosterone, sử dụng steroid làm hàm lượng testosterone - một loại hormon sinh dục nam tăng lên.
Khi tăng cường testosterone đồng nghĩa với việc tăng cường chức năng tình dục của nam giới. Nhưng nếu sử dụng thuốc steroid kéo dài làm cơ thể phụ thuộc vào hormon thay thế sẽ gây khó khăn cho quá trình tự sản xuất testosterone của cơ thể, gây ra các tác dụng phụ như làm tinh hoàn co lại, tăng nguy cơ thất bại trong cương dương.
Nước mắt phụ nữ
Thuốc chống hói
Bệnh cong dương vật
![]() |
Bệnh cong dương vật có tên khoa học là Peyronie, đây là một rối loạn tấn công khoảng 1 % nam giới. Bệnh Peyronie thường xuất hiện khi có tổn thương dương vật, do một chấn thương hay tai nạn, người bệnh sẽ có dấu hiệu viêm và sẹo dọc thân dương vật. Các mô sẹo này làm cho dương vật bị cong hoặc bị rút ngắn lại. Đàn ông mắc bệnh này thường gặp khó khăn trong việc cương cứng.
Cố gắng quá sức
Nếu một người đàn ông liên tục cố gắng để đo hiệu suất của mình trong hoạt động tình dục sẽ thất bại. Đây là nguyên nhân khiến nam giới không thể quan hệ nhiều lần với bạn tình trong thời gian ngắn như mong muốn. Khi dồn hết năng lượng thể chất và tinh thần cho hoạt động cương cứng chỉ làm phản tác dụng hơn mà thôi.
Ngáy
Thuốc chống trầm cảm
Thuốc chống trầm cảm thường được sử dụng để cải thiện tâm trạng con người, nhiều người thường cho rằng cải thiện tâm trạng sẽ làm đời sống tình dục của một người thăng hoa. Nhưng điều này hoàn toàn sai lầm bởi các loại thuốc chống trầm cảm cả mới (SSRIs) và thuốc cũ (tricyclics) đều gây ra một loạt các khó khăn trong tình dục ở cả 2 giới, trong đó đối với nam giới thường là chứng rối loạn cương dương, nữ là khô âm đạo và khó đạt được cực khoái ở cả hai giới.
Bệnh cao huyết áp
Để đạt được sự cương cứng, dương vật ở thời điểm đó cần phải được tiếp máu, tức là các mạch máu ở khu vực đó dồn xuống nhanh hơn. Tuy nhiên khi nghiên cứu trên các đối tượng nam giới bị tăng huyết áp, có khoảng 2/3 số người cho biết họ bị rối loạn cương dương. Bởi khi bị cao huyết áp, các mạch máu của người bệnh sẽ bị tổn hại, kể cả các mạch máu cung cấp cho dương vật. Do đó dương vật không được tiếp máu đầy đủ, nên khó khăn để đạt được sự cương cứng.
Ngoài cản trở sự cương cứng, huyết áp cao còn làm làm giảm ham muốn tình dục và giảm khả năng xuất tinh.
Việc sử dụng các thuốc trong điều trị cao huyết áp như một số thuốc lợi tiểu hay thuốc chẹn bê ta cũng làm giảm hiệu lực cương dương.
Theo SKĐS