Hiện
thế giới vẫn chưa có phương cách chữa trị căn bệnh Ebola, tuy nhiên có
những bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng một số không may tử
vong. CNN đưa ra một số giả thuyết vì sao có người sống, người chết khi
cùng được điều trị Ebola.
![]() |
Nữ y tá gốc Việt Nina Phạm bị nhiễm virus Ebola. |
Bác
sĩ Kent Brantly, Nancy Writebol và Rick Sacra nhiễm virus Ebola khi làm
việc ở Liberia, đều sống sót. Nữ y tá Tây Ban Nha - Teresa Romero Ramos
- cũng thoát khỏi cơn bạo bệnh. Nhưng không may mắn như những người
này, Thomas Eric Duncan và linh mục Tây Ban Nha - Miguel Pajares - mặc
dù được chữa trị nhưng vẫn không qua khỏi. Mặc dù không có câu trả lời
chính xác, nhưng một loạt những nhân tố dưới đây có thể đều giúp bệnh
nhân Ebola sống sót.
Điều trị sớm, chất lượng cao:
Đây có thể là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc chiến đánh bại Ebola.
Những bệnh nhân sống sót ở Mỹ đều có một điểm chung, họ được đưa đến 2
trong số 4 bệnh viện đã được chuẩn bị sẵn sàng trong nhiều năm để điều
trị bệnh lây nhiễm cao như Ebola. Brantly và Writebol đều được chữa trị
thành công ở bệnh viện Đại học Emory Atlanta, trong khi Sacra được điều
trị ở Trung tâm Y tế Nebraska, Omaha.
Duncan
không đến một trong số 4 bệnh viện trên mà tới bệnh viện Presbyterian ở
Dallas sau khi có dấu hiệu sốt. Mặc dù biết Duncan trở về từ Liberia,
nhưng bệnh viện vẫn để ông về nhà với toa thuốc kháng sinh. Sau đó, ông
nhanh chóng nhập viện trở lại trong tình trạng ốm yếu hơn, khiến hai y
tá chăm sóc ông bị nhiễm bệnh. Họ đều được đưa đến những bệnh viện
chuyên biệt hơn như Emory và Viện sức khỏe quốc gia ở Maryland.
Nhanh chóng bù nước:
Sau khi tìm được một bệnh viện thích hợp để điều trị Ebola, những bệnh
nhân sống sót thông thường được nhanh chóng bù nước. Bác sĩ Tom Frieden,
Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh nói rằng, điều
quan trọng nhất khi điều trị bệnh nhân Ebola là bù nước và điện giải.
Điều đó đòi hỏi phải có sự chăm sóc đặc biệt tỉ mỉ và tích cực bù nước
trong nhiều trường hợp.
Một
bệnh nhân được chăm sóc đúng cách thường có hệ miễn dịch tốt, cơ hội
sống sót tăng lên. Nhưng những điều này tìm được ở phần lớn các nước Tây
Phi. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới chính thức thông báo Nigeria đã
"xóa sổ" được dịch bệnh chết người này.
Truyền huyết tương:
Cả ba bệnh nhân Ebola là Sacra, nhà quay phim Ashoka Mukpo và y tá gốc
Việt Nina Phạm đều được truyền huyết tương của Brantly, và cả 3 đều
trong tình trạng sức khỏe ổn định. Về mặt lý thuyết, trong huyết tương
của Brantly có chứa các kháng thể cần thiết chống lại virus này.
Thử nghiệm thuốc:
Mặc dù thuốc chưa được thử nghiệm lâm sàng có thể gây rủi ro, nhưng với
tỉ lệ tử vong cao tới 50%, WHO cho rằng cần thiết đưa thuốc vào điều
trị Ebola, ngay cả khi chưa biết hiệu quả hay tác dụng phụ của thuốc.
Những thuốc thử nghiệm đang được sử dụng là ZMapp, Favipiravir,
Brincidofovir và TKM-Ebola. Brantly và Writebol đều uống ZMapp và cả hai
cùng sống sót. Nhưng Pajares cũng uống ZMapp và không qua khỏi.
Giám
đốc khoa truyền nhiễm Bệnh viện Emory cho biết, đây là những bệnh nhân
đầu tiên dùng loại thuốc này, do đó ông thành thật nói rằng, chưa rõ
thuốc có tạo nên khác biệt nào không.
Nữ
y tá Teresa Romero Ramos uống thuốc chống virus Favipiravir và được
nhận kháng thể từ một bệnh nhân sống sót ở Tây Phi, hiện bà đã khỏi
bệnh. Trong khi đó, bên cạnh việc truyền máu, Sacra còn dùng thuốc thử
nghiệm TKM-Ebola, loại thuốc mới được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm
Mỹ chấp thuận sử dụng rộng rãi.
Bệnh
nhân Duncan dùng một loại thuốc chưa được thử nghiệm khác là
Brincidofovir, nhưng 6 ngày sau khi đưa vào bệnh viện Texas ông mới
dùng. Có thể do không dùng thuốc sớm nên ông không chiến thắng căn bệnh
này.
Theo Lao Động
Theo Lao Động