Trong thập kỷtới, các cường quốc hạt nhân có kế hoạch chi tiêu hàng trăm tỉ USD nhằm hiện đạihóa và nâng cấp các loại vũ khí nguyên tử cùng với hệ thống tên lửa chuyên dụng.

Theo một báo cáođược Hội đồng Thông tin An ninh Mỹ - Anh công bố, các cường quốc hạt nhân vẫn sẽchi không tiếc tay để sở hữu những loại vũ khí hạt nhân mới có độ chính xác cao,đồng thời nâng cao khả năng tác chiến cũng như tầm hoạt động của loại tên lửamang đầu đạn hạt nhân chuyên dụng.

Ngoài ra, nhữngnước vốn sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm mục đích răn đe đã và đang phát triểnchúng trở thành nòng cốt của quân đội trong thập kỉ tới. Điều đó là lí do để cácquốc gia vốn coi đầu đạn hạt nhân là thế mạnh tấn công lo ngại bị vượt mặt vàđầu tư thêm tiền để nâng cấp loại vũ khí chống lại loài người này.

Dưới đây là nhữngcường quốc hạt nhân và kế hoạch chi tiêu không tiếc tay của họ trong thập kỉtới.

Những nước sẽ chi
Tên lửa liên lục địa Atlas của Mỹ được chế tạo để mang theo đầu đạn hạt nhân.

HoaKỳ

Washington đang cókế hoạch chi tiêu 700 tỉ USD để phát triển và nâng cấp các loại vũ khí hạt nhâncủa mình trong vòng một thập kỉ tới. Ngoài ra, một khoản 92 tỉ USD sẽ được sửdụng để nghiên cứu phát triển các loại đầu đạn hạt nhân mới cùng với 12 tàu ngầmnguyên tử có khả năng mang theo tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình có khả năngmang theo đầu đạn và bom hạt nhân.

Nga

Moscow sẽ đầu tưkhoảng 70 tỉ USD để cải thiện bộ ba chiến lược của mình, bao gồm trên bộ, trênbiển và hệ thống tên lửa đạn đạo cho tới năm 2020. Theo đó, Nga đang phát triểnhệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang theo nhiều đầu đạn hạtnhân tấn công riêng rẽ, đồng thời phát triển hệ thống tàu ngầm nguyên tử thế hệmới có khả năng mang theo những loại tên lửa trên. Có thông tin cho rằng, Ngađang có kế hoạch xây dựng hệ thống tên lửa hạt nhân tầm ngắn trang bị cho 10 lữđoàn trong thập kỉ tới.

Trung Quốc

Bắc Kinh đang khẩntrương phát triển hệ thống tên lửa tầm trung và xa, có khả năng mang theo nhiềuđầu đạn. Ngoài ra, nước này đang tiến hành đóng mới 5 tàu ngầm có khả năng triểnkhai 36 đến 60 tên lửa đạn đạo từ trên biển.

Pháp

Paris vừa cho hạthủy bốn tàu ngầm thế hệ mới được trang bị hệ thống tên lửa tầm xa trang bị đầuđạn hạt nhân được đánh giá là “mạnh mẽ hơn”. Ngoài ra, nước này cũng đang tiếnhành hiện đại hóa phi đội máy bay ném bom hạt nhân của mình.

Paskistan

Islamabad đang cốgắng nâng tầm hoạt động loại tên lửa tự sản xuất Shaheen II, đồng thời pháttriển các loại tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân và thu nhỏ kích thướccũng như trọng lượng, nhưng không làm giảm hiệu quả tác chiến của các loại đầuđạn hạt nhân. Ngoài ra, nước này đang triển khai xây dựng các lò phản ứng tạoPlutonium mới.

Ấn Độ

New Delhi đangnghiên cứu phát triển phiên bản mới của loại tên lửa phóng từ đất liền Agni đểcó khả năng đặt mọi mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan và Trung Quốc dưới tầm ngắm,kể cả Bắc Kinh. Ngoài ra, Ấn Độ cũng đã hạ thủy thành công một chiến hạm có thểphóng tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân và đang nghiên cứu phát triển cácloại tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân.

Israel

Israel đang triểnkhai nâng tầm hoạt động của tên lửa Jericho III và phát triển các loại tên lửaliên lục địa, đồng thời cải tiến loại tên lửa hành trình hạt nhân để trang bịcho hệ thống tàu ngầm tác chiến của nước này.

Triều Tiên

Bình Nhưỡng đã chora mắt loại tên lửa Musudan hồi năm 2010 với tầm bắn lên tới 2.500 dặm (hơn4.000 km) có khả năng bắn tới các mục tiêu trên lãnh thổ Nhật Bản. Ngoài ra,nước này cũng đã thử nghiệm thành công tên lửa Taepodong-2 với tầm bắn 6.000 dặm(9.500 km), đủ khả năng chạm tới một nửa lãnh thổ nước Mỹ. Tuy nhiên, chưa aidám chắc Triều Tiên có khả năng chế tạo đầu đạn hạt nhân kích thước nhỏ đủ đểtrang bị trên loại tên lửa này hay không.

Irancũng là một trong những quốc gia đầu tư mạnh vào hạt nhân, nhưng thực lực củanước này hiện vẫn đang là dấu hỏi lớn đối với cộng đồng quốc tế.

Theo Bưu Điện VN