
Một bệnh nhân nữ 37 tuổi nhập viện vì chướng bụng. Cô cho biết, thời gian gần đây bụng cô ngày càng to, cảm giác như đang mang thai, nhưng thực tế bệnh nhân không có thai. Nguyên nhân bụng to ngày càng nhiều là do có quá nhiều dịch trong ổ bụng.
Tại sao lại xuất hiện nhiều dịch ổ bụng như vậy? Bác sĩ cho biết, nguyên nhân chính là do bệnh nhân mắc ung thư buồng trứng, tế bào ung thư di căn đến phúc mạc, gây ra tràn dịch ổ bụng ồ ạt.
Mắc ung thư buồng trứng khi còn trẻ như vậy, nguyên nhân chính là do bệnh nhân có tiền sử gia đình, mẹ và bà ngoại của cô đều qua đời vì ung thư buồng trứng.
Bác sĩ cho biết, gen liên quan đến ung thư buồng trứng là gen BRCA. Gen BRCA chủ yếu bao gồm type 1 và 2. Người mang đột biến BRCA1 có nguy cơ mắc bệnh trong suốt cuộc đời lên tới 40%-65%, người đột biến BRCA2 có nguy cơ 11%-23%, vượt xa so với tỷ lệ 1,3% ở người bình thường.
Bác sĩ nhắc mọi người, những phụ nữ dễ mắc ung thư thường thuộc 6 nhóm người sau, hy vọng bạn không nằm trong số đó.
1. Mang đột biến gen bất thường trong cơ thể
Sự xuất hiện của ung thư có liên quan mật thiết đến di truyền. Đối với phụ nữ, ung thư ở hai bộ phận dễ liên quan đến di truyền nhất, một là ung thư vú, hai là ung thư buồng trứng.
Ở đây vẫn phải nói đến gen BRCA. BRCA1/2 là hai loại gen có tác dụng ức chế sự phát sinh khối u ác tính, đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự nhân bản tế bào của cơ thể, sửa chữa tổn thương DNA vật chất di truyền, sự phát triển bình thường của tế bào. Nếu xuất hiện đột biến gen bất thường, nguy cơ mắc ung thư sẽ tăng lên đáng kể.

2. Có tiền sử hút thuốc lâu dài
Đối với chất gây ung thư, phụ nữ nhạy cảm hơn. Trong thuốc lá chứa hàng ngàn hóa chất, bao gồm nhiều chất gây ung thư như nicotine, hắc ín, benzopyrene, nitrosamine... Hút thuốc lâu dài khiến các chất gây ung thư này đi trực tiếp vào phổi, dễ dẫn đến ung thư phổi.
Các chất gây ung thư được hít vào phổi cũng sẽ theo đường máu đến các bộ phận khác, từ đó gây ra các bệnh ung thư khác. Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ hút thuốc lâu dài cũng dễ mắc ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư tuyến giáp, ung thư dạ dày...
3. Đặc biệt béo
Phụ nữ gầy một chút thường trông đẹp hơn, nhưng một khi đã béo, thường là "một mập hỏng hết".
Tệ hơn nữa, béo phì lâu dài còn làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Phụ nữ béo phì có nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư cổ tử cung... đều tăng.
Tại sao béo phì làm tăng nguy cơ ung thư? Nguyên nhân là do cơ thể người béo phì dễ xuất hiện tình trạng viêm mãn tính, và dưới tác động của viêm mãn tính lâu dài, nguy cơ mắc ung thư của cơ thể cũng tăng lên.
4. Thích uống rượu
Nhiều phụ nữ thích uống rượu, nhưng không biết rằng rượu cũng là chất gây ung thư. Uống rượu lâu dài dễ làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, hơn nữa phụ nữ nhạy cảm hơn với rượu. Uống cùng một lượng rượu, nguy cơ mắc ung thư ở phụ nữ cao hơn nam giới.
5. Sống quá tiết kiệm
Đối với phụ nữ, quá tiết kiệm chưa chắc đã là tốt. Nhiều phụ nữ là nội trợ, nhưng khi nấu ăn thậm chí còn không muốn dùng máy hút mùi. Không biết rằng dưới sự kích thích của nhiều khói dầu mỡ, cơ thể rất dễ mắc ung thư.

Một số phụ nữ thường rất tiết kiệm, bữa nào cũng ăn thức ăn thừa. Không biết rằng, ăn thức ăn thừa lâu ngày cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư.
Một số phụ nữ khác, thực phẩm mốc cũng không nỡ vứt đi. Không biết rằng, thực phẩm bị mốc cũng làm tăng nguy cơ ung thư.
6. Thức khuya lâu dài
Thức khuya rất hại cơ thể, vì thức khuya lâu dài dẫn đến thiếu ngủ, mà thiếu ngủ lại gây suy giảm khả năng miễn dịch. Theo thời gian, nguy cơ mắc ung thư cũng sẽ tăng cao.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, không thay thế chẩn đoán y khoa. Nếu có triệu chứng bất thường, vui lòng thăm khám bác sĩ chuyên khoa!

Theo Thương trường