Những tai nạn dở khóc dở cười; nhữngcon người xanh rớt, yếu ớt vì nghiện thủ dâm vẫn luôn ám ảnh các bác sĩ ở phòngcấp cứu.

BS sản khoa Lê Kim Dung, làm tại Trung tâm y tếLao động Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, vẫn không thể quên đượcngười phụ nữ trung niên gõ cửa dè dặt tại phòng khám của mình vào một buổichiều muộn. Người phụ nữ này đến trong tình trạng máu chảy nhiều ở phần phụvà rất đau đớn.
 
Qua thăm khám, BS Dung thấy có rất nhiều mảnhthủy tinh có trong “cô bé”. BS không thể hiểu nổi nguyên nhân vì sao nhữngdị vật này xuất hiện ở chỗ vốn rất kín đáo, thì người phụ nữ ngại ngùng giảithích. Hóa ra, do nghiện thủ dâm và trong lúc "sáng tạo", người phụ nữ nàyđã lấy bóng đèn quả nhót cho vào “cô bé”. Do động tác quá mạnh, bóng đèn vỡvà làm tổn thương phần phụ.
 
BS Dung phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới nong vàgắp hết các miếng thủy tinh ra ngoài. Nhưng nguy cơ nhiễm trùng phần phụ củabệnh nhân này là rất cao.
Những tai nạn đáng nhớ do thủ dâm

Ảnh minh họa

 
Mệt mỏi, xây xẩm, ngáp buồn ngủ… các triệu chứngbáo động

BS chuyên khoa nam học Nguyễn BáHưng, phòng khám Ánh Sáng cho biết: “Cứ 10 bệnh nhân đến khám tại đây, qua điềutra nhanh của chúng tôi, có 7 người thẳng thắn thừa nhận đã thủ dâm. 2 người,sau khi phải trả lời rất nhiều câu hỏi liên quan mới có thể khai thác được họ đãtừng làm việc này và chỉ có 1 người là không...”. Như vậy vấn đề này vẫn là mộtđiều rất khó nói, thậm chí với cả bác sỹ chữa bệnh cho họ.

Tuy nhiên, bệnh nhân phải thủ dâmđến mức nghiện, xem đó như là cách giải thoát bí bách của cuộc sống, thì khôngnhiều. BS Hưng từng gặp người "tự sướng" nhiều nhất là một nam thanh niên 24tuổi, thủ dâm liên tục trong suốt thời gian sinh viên, trung bình ngày khoảnghai ba lần, ngày nhiều nhất là 10 lần, mỗi lần chỉ cần khoảng 30 giây đến 1 phútlà đã thỏa mãn. Còn những người có tần suất thủ dâm thưa hơn, cường độ lên đến 5đến 6 lần/ngày, BS cũng đôi lúc gặp.

Tất cả họ đều đến trong trạngthái tâm lý xấu hổ như người có tội, tự ti, yếu đuối, khó giải thoát mặc dù họđã nhận thức rằng hành vi tự sướng như thế sẽ ảnh hưởng cho sức khỏe về sau này.Còn cảm nhận dễ thấy hơn chính là mệt mỏi, uể oải, yếu ớt, chóng mặt, ù tai, xâyxẩm mặt mày...

Hậu quả của thủ dâm quá nhiều đãđược chứng minh là bị liệt dương, xuất tinh sớm. Ngoài ra còn giảm trí nhớ, rốinhiễu hành vi, thiếu tự tin… Họ luôn luôn lo lắng việc mình làm ảnh hưởng tớicon cái, dẫn tới xuất tinh sớm, không muốn phấn đấu trong công việc, thậm chíkhông dám yêu, không dám lấy vợ.

Về khía cạnh đông y, việc tựsướng quá nhiều được giải thích là lúc đó cơ thể bị mất hết tinh khí, thận khí.“Không có thuốc chữa chứng này, có chăng chỉ là thuốc để hỗ trợ sức khỏe cho họ.Còn quan trọng nhất vẫn là tinh thần, chữa bằng chính nghị lực của người nghiện”– BS đông y Vũ Quốc Trung, phòng khám đông y tại Chùa Láng, Hà Nội, cho biết.

Về khía cạnh tây y, mặc dù việcthủ dâm không tốn quá nhiều sức lực như một lần quan hệ bình thường, nhưng việctiết ra nhiều tinh dịch – thứ chất mà cơ thể mất nhiều thời gian và năng lượngmới tổng hợp nên được, cũng khiến cơ thể hao mòn.

Hơn nữa việc gò ép trung tâm thầnkinh hoạt động phóng thích hưng phấn xuất tinh liên tục rất dễ gây nên tìnhtrạng mệt mỏi, rối loạn thần kinh thực vật.

Tự sướng thường chỉ xảy ra ởnhững người chưa có điều kiện quan hệ tình dục, khi có quan hệ tình dục thườngxuyên rồi thì sẽ hết dần thủ dâm. Giải pháp chống lại ham muốn "một mình" chínhlà phải làm cho bản thân hết sức bận rộn.

Thay vì để cho mình thời gian rảnh rỗi, thay vìsuốt ngày xem những phim, tranh ảnh, đọc truyện, xem truyền hình, liên quanđến cái kích dục, thay vì ở trong phòng riêng, bạn cần phải tìm đến nhữngnơi đông người, các hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khóa, mởrộng các mối quan hệ để có thể tạm quên những nhu cầu không đáng có.
 
Theo Lyly
VTC