Làn
da khô không chỉ có vẻ không tươi trẻ mà còn có một số hạn chế khác cần
phải khắc phục. Một số sản phẩm mỹ phẩm, bao gồm cả mỹ phẩm chống lão
hóa hứa hẹn cho bạn một làn da sáng bóng nhưng lại có thể chứa những
thành phần gây khó chịu cho da bạn.
Sau đây là 5 thành phần mỹ phẩm mà những người có da khô cần tránh nhất:
1. Retinoids
Trong
khi thành phần này cực kỳ tốt trong việc chữa trị mụn cho người lớn,
nếp nhăn, những tình trạng da xấu như bị vẩy nến, mụn cóc… Retinoids lại
có thể quá mạnh với da khô. Thành phần này có thể gây ra tác dụng phụ
như dị ứng, và làm trầm trọng thêm làn da khô nẻ.
![]() |
Trước khi sử dụng mỹ phẩm cần đọc kỹ thành phần để làn da được bảo vệ tốt nhất. Hình minh họa. |
2. Benzoyl Peroxide
Đây là thành phần chính gây dị ứng thứ hai. Dù các bác sĩ da liễu thích dùng thành phần này để chữa trị mụn, da khô có thể có phản ứng tiêu cực như tróc da, ngứa ngáy, kích ứng, đỏ lên.
3. Alcohol
Dù
hầu hết các sản phẩm đều chứa một vài dạng alcohol để giúp mỹ phẩm ngấm
vào da, các chất gel và lotion dưỡng da thường chứa nồng độ cao hơn
chất này. Để làm dịu làn da hơn, bạn nên dùng loại kem không có alcohol
trong thành phần, hoặc chỉ ở cuối danh sách thành phần.
![]() |
Một làn da khỏe, đẹp là làn da được chăm sóc đúng cách, khoa học. Hình minh họa. |
4. Salicylic Acid
Salicylic Acid rất tốt để làm da mềm mại hơn, nó có đặc tính tẩy da chết, thậm chí có thể dùng cho da khô nếu sử dụng đúng đắn. Nhưng nếu da bạn rất khô hoặc bạn mua sản phẩm có lượng thành phần này quá cao thì sử dụng nó sẽ khá nguy hiểm. Bạn nên hỏi bác sĩ da liễu xem có thể sử dụng thành phần này ở lượng bao nhiêu.
5. Hương liệu và chất bảo quản
Đây
là những nguyên nhân chính gây ra bệnh dị ứng da. Nếu hương liệu và
chất bảo quản làm da bạn phản ứng, chúng có thể khiến da khô nẻ, tróc
vẩy rối loạn. Thay vì dùng những loại mỹ phẩm có mùi thơm ngọt, bạn nên
sử dụng loại không chứa hương liệu và chất bảo quản, tuy chúng không hấp
dẫn bằng hoặc có thời gian sử dụng ngắn hơn.
Theo PL TPHCM