Bí ngô, bí đao nặng nửa tạ, chanh 7kg, cà chua 1kg mỗi trái, bầu 35kg... là những "gã khổng lồ" mà những người nông dân Việt Nam tạo ra được nhờ những kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình trồng trọt.
2 triệu đồng/quả bí ngô khổng lồ nặng từ 30-50kg
Đó là
28 trái bí cân nặng từ 30 đến 50 kg được nông dân Lê Hữu Phan (50 tuổi,
phường 9, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) thu hoạch trong nhà kính.
Trước đây, ông Phan cũng trồng và thu hoạch nhiều trái bí nặng trên
100 kg. Không chỉ nổi tiếng ở phố núi ngàn thông Đà Lạt, mà cả nước còn
biết ông Phan là nhà nông đầu tiên trồng bí “khủng”
Ông Phan, chủ nhân sở hữu những trái bí ngô khổng lồ này cho hay, đây là giống bí ngô có nguồn gốc từ Mỹ. (Ảnh: Dân Việt)
Trung
bình mỗi trái chanh "khủng" nặng 2-3 kg, có trái lên đến 6 đến 7 kg ở Đà
Lạt, Lâm Đồng. Đặc biệt giống chanh này không hạt, cho trái quanh năm,
vị ngọt thanh, cùi rất dày và có thể chưng được 3 tháng. (Ảnh: Dân Việt)
Theo
ông Dương Quang Quế, 78 tuổi, ngụ tai khu Cao Bá Quát, P.7, Đà Lạt, Lâm
Đồng, người đang sở hữu những cây chanh cho ra trái “khủng”, loài cây
này có xuất xứ từ miền núi Thanh Hóa, xuất hiện đầu tiên trên đất Đà Lạt
ở thôn Vạn Thành, đường Vòng Lâm Viên, P.5. ( Ảnh: Dân Trí)
Bí đao khổng lồ nặng hơn nửa tạ
Những trái bí đao khổng lồ "tham dự" lễ hội trái cây Nam Bộ.
Trái
bí đao bung trồng trên đất nuôi tôm của ông Trần Văn Chánh (ngụ tại xã
Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) cũng thuộc hàng quả khủng khi nặng
tới 32,8kg.
Gia đình ông
Nguyễn Văn Thông (Cần Thơ) cũng từng sở hữu một trái bí đao cực lớn: 41
kg, chiều dài 1 m, đường kính khoảng 1,2 m. Điều lạ là giàn bí của ông
bị chết, sót lại duy nhất gốc bí đao. Cây bí này lại cho rất nhiều hoa,
nhưng chỉ có một quả phát triển.
Làng
Chánh Trạch, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định trồng được loại
nông sản đặc hữu là bí đao “khổng lồ”. Trung bình mỗi trái ở làng trồng
bí đao khổng lồ này nặng khoảng 50kg, có khi lên đến 70kg, cao 60-90cm.
Bí đao “khổng lồ” sau khi thu hoạch có thể để được cả năm không hư hỏng. ( Ảnh TTXVN)
Cà chua khổng lồ, mỗi trái nặng 1kg
Khu
vườn cà chua của bà Phạm Thị Thu Cúc ở huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho
trái nặng với khối lượng "khủng" từ 600 g đến 1 kg, gấp 15-20 lần so với
loại thường. ( Theo VNE)
Trái
bầu dài khoảng 0,7m, vòng tròn to nhất đo được 1m, đem cân thử, trái bầu
nặng đúng 35kg được trồng bởi gia đình anh Trương Thanh Lê (Phước
Khánh, Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận). ( Ảnh: Dân Việt)
Quả dừa "khủng" nặng tới 9kg
Quả
dừa này to gấp 3-4 lần so với những quả dừa bình thường, chứa trung bình
2,5-3,5 lít nước dừa. Chủ nhân của quả dừa khổng lồ này là ông Nguyễn
Văn Trung ở ấp Xóm Chòi, xã Kế An, huyện Kế Sách (Sóc Trăng). Theo ông
Trung, đây là giống dừa Bị, cây dừa Bị này do cha mẹ ông trồng từ hơn 20
năm trước. ( Ảnh: VNE)
Theo Dân Việt