![]() |
Trong danh sách những trường nội trú giàu nhất nước Mỹ do Business Insider
công bố, Học viện Phillips Exeter ở New Hampshire đứng đầu tiên với vốn
tài chính lên đến 1,15 tỷ USD. Gần 50% học sinh trường được hỗ trợ tài
chính nhờ số tiền hiến tặng của cựu học sinh. Tất cả lớp học diễn ra
dưới hình thức hội thảo. Phillips Exeter từng đào tạo hai chủ nhân giải
Nobel, cựu Tổng thống Franklin Pierce, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg,
nhà sáng lập Quora, Adam D'Angelo, cùng nhiều tỷ phú khác.
|
![]() |
Học viện Phillips Andover ở Massachusetts đứng thứ hai
trong danh sách với vốn tài chính 1 tỷ USD. Đây là trường nội trú tích
hợp lâu đời nhất ở Mỹ với 238 năm hoạt động. Phillips Andover có hai bảo
tàng nằm trong khuôn viên trường, thuận tiện cho việc học tập của học
sinh. Hai cựu Tổng thống George H.W. Bush và George W. Bush từng học tại
đây.
|
![]() |
Xếp thứ ba là trường St. Paul’s ở New Hampshire. Với tổng
vốn tài chính 551 triệu USD, trường tạo điều kiện tốt nhất để học sinh
học tập thông qua phương pháp thực hành trong phòng thí nghiệm và các
cuộc thăm dò thực tế. Những trường đại học hàng đầu như Georgetown,
Brown, Columbia và Harvard là lựa chọn phổ biến của cựu học sinh St.
Paul's trong 4 năm qua.
|
![]() |
Với tổng vốn tài chính 532 triệu USD, Học viện Deerfield ở
Massachusetts đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Hàng năm, trường dành 8
triệu USD để hỗ trợ tài chính cho 35% số học sinh. Khuôn viên trường
rộng hơn 1,34 km2, bao gồm sân thi đấu thể thao, sân quần vợt, trung tâm
thể dục thẩm mỹ và một nhà thuyền rộng gần 550 m2 dọc sông Connecticut.
|
![]() |
Đứng thứ năm là trường Hotchkiss ở Connecticut với tổng
vốn tài chính 362 triệu USD. Học sinh trường đến từ 35 bang thuộc Mỹ và
34 quốc gia. Hotchkiss liên kết đào tạo với một số trường ở Pháp, Italy,
Trung Quốc hoặc Tây Ban Nha. Vào kỳ nghỉ, học sinh có thể tham gia các
chuyến tham quan do giáo viên hướng dẫn đến các nước như Canada, Cuba,
Ecuador, Kenya.
|
![]() |
Xếp ở vị trí thứ sáu, trường Groton ở Massachusetts sở
hữu vốn tài chính 350 triệu USD. Mỗi học kỳ, học sinh phải hoàn thành
ít nhất 5 khóa học, bao gồm các lớp viết văn bình luận, đạo đức, ngoại
ngữ. Groton đề cao tính cộng đồng, trường thường tổ chức lễ cầu nguyện
vào buổi sáng, điểm danh mỗi ngày, các kỳ nghỉ bất ngờ và tiệc sinh nhật
trường.
|
![]() |
Trường Peddie ở New Jersey xuất hiện trong danh sách ở vị
trí thứ bảy. Tổng vốn tài chính của trường là 326 triệu USD. Trung
bình, mỗi lớp chỉ có 12 học sinh. Tỷ lệ 6 học sinh/giáo viên cho phép
trường quan tâm đầy đủ, sát sao đến học tập và đời sống cá nhân của các
em. Phần lớn cựu sinh viên trường Peddie chọn đại học New York, Johns
Hopkins, Carnegie Mellon và Cornell làm điểm đến sau khi tốt nghiệp.
|
![]() |
Các Học viện Culver ở Indiana, bao gồm Học viện Quân sự,
Trại hè, Học viện Nữ sinh, đứng thứ tám trên bảng xếp hạng. Với tổng vốn
tài chính 322 triệu USD, hàng năm, học viện dành khoảng 10,7 triệu USD
để hỗ trợ các học sinh gặp khó khăn hoặc có thành tích học tập tốt.
|
![]() |
Trường Lawrenceville ở New Jersey sở hữu 320 triệu USD
vốn tài chính. Trường có 18 khu ký túc xá dành cho học sinh được phân
theo khối học và giới tính. Lawrenceville thực hiện cam kết Sáng kiến
Khuôn viên Xanh, lắp đặt trang trại năng lượng mặt trời rộng 0,12 km2,
cung cấp 90% nhu cầu năng lượng cho trường.
|
![]() |
Với 318 triệu USD vốn tài chính, trường Choate Rosemary ở
Connecticut đứng thứ mười trên bảng xếp hạng. Trường yêu cầu tất cả
học sinh mang iPad khi đến lớp. Choate Rosemary xây dựng tòa nhà dành
riêng cho việc học Toán và Khoa học. Học sinh cũng có thể tham gia
Chương trình Nghiên cứu Môi trường tại Trung tâm Kohler. |
Theo Zing