Theo Trung tâm y tế dự phòngNinh Bình, vào cuối tháng Năm, trung tâm đã phát hiện hai trường hợp nhiễm bệnhliên cầu lợn, trong đó một người đã tử vong.
Người đầu tiên nhiễm liên cầu lợn đã tử vong khi chuyển đến bệnh viện trong tìnhtrạng bệnh quá nặng là một bệnh nhân nam, hơn 60 tuổi, tại xã Quảng Lạc, huyệnNho Quan.
Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này cho kết quả dương tính vớikhuẩn liên cầu lợn. Gia đình bệnh nhân này đã tổ chức giết mổ và ăn tiết canhlợn.
Trung tâm y tế dự phòng cho biết trước đó, tại các thôn Quảng Cư và An Ngảithuộc xã Quảng Lạc, có một số con lợn bị ốm, chết nhưng người dân không báo vớicán bộ thú y cơ sở và chính quyền địa phương, mà vẫn giết mổ, chế biến ăn nhưbình thường.
Trường hợp thứ hai nhiễm liên cầu lợn ở Trại giam Ninh Khánh. Ngay sau khi pháthiện bệnh nhân có những triệu trứng như sốt cao, buồn nôn, ngay lập tức bệnhnhân này được chuyển lên điều trị tại Viện lâm sàng các bệnh nhiệt đới và sứckhỏe đang dần hồi phục.
Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã triển khai cácbiện pháp dập dịch, tổ chức phun hóa chất Cloramin B tại nhà, trại giam của bệnhnhân và khu vực chuồng trại xung quanh; lập danh sách những người tham gia ănuống cùng các bệnh nhân, yêu cầu trạm y tế xã theo dõi, giám sát tình hình sứckhỏe của những người có tiếp xúc với các bệnh nhân.
Bên cạnh đó, trung tâm y tế dự phòng cùng với trạm y tế các xã đã tuyên truyềnphổ biến những kiến thức, nguồn gốc, các con đường lây lan dịch, bệnh, từ đó yêucầu bà con không vận chuyển, giết mổ khi lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh; đồng thờithường xuyên kiểm tra, phun hóa chất định kỳ nhằm phong tỏa không để dịch lâylan.
Theo Vietnam+