Các hãng xe hơi của Nhật Bản vẫn chưa thoát khỏivận đen khi tập đoàn Nissan tiếp tục công bố thu hồi 48.700 xe do mắc lỗi ở hệthống giảm xóc.

Theophát ngôn viên của Nissan, ông Colin Price, hãng đang phối hợp với Cơ quan antoàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) để có thể bắt đầu thực hiện vụ thu hồi từtuần tới.

Nissan lại

Ông cho hay, những xe thuộc diệnthu hồi lần này là phiên bản 2010 của những mẫu Nissan Titan, Pathfinder,Armada, Xterra, và Infiniti QX56.

Trước đó, hôm 4/5, hãng xe nàycũng tuyên bố thu hồi 134.215 xe hạng sang tại thị trường Mỹ vì lỗi ở bộ phậnliên kết làm túi khí không bung ra khi xảy ra va chạm. Trong số xe bị thu hồi,khoảng 65% lượng xe là dòng xe sedan, 35% là coupe. Các mẫu bị lỗi đều được sảnxuất tại nhà máy của Nissan ở Nhật Bản.

Tuy nhiên, bất chấp những tácđộng cơn bão thu hồi, tập đoàn Nissan vẫn đệ trình lên thị trường chứng khoánTokyo bản dự báo năm tài khóa 2010 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 8.200 tỷyen, tương đương 91,11 tỷ USD.

Bản dự báo này được Nissan xâydựng dựa trên tầm nhìn của tập đoàn vào năm tài khóa 2010 (kết thúc vào ngày31/3/2011).
Nissan cũng cho biết, dự báo doanh số bán hàng trên toàn cầu trong năm tài khóa2010 của tập đoàn đạt khoảng 3,8 triệu xe, tăng 8,1% so với năm tài khóa 2009.

Ông Carlos Ghosn, giám đốc điềuhành Nissan, cho biết: "2009 là năm tài khóa rất thách thức đối với Nissan. Dùđang phải đương đầu với khủng hoảng nhưng chúng tôi tin rằng, Nissan đang trêncon đường hồi phục hoàn toàn mà không phải hy sinh bất cứ một ưu tiên mang tínhchiến lược nào”.

Theo Bích Diệp
Nissan lại