Tuần qua, ba nhà sản xuất xe hơiNhật Bản đã ra thông báo thu hồi xe, hầu hết là tại thị trường nội địa. Tuynhiên, qui mô của các đợt thu hồi này cũng chưa thể sánh với cơn ác mộng gần đâycủa Toyota.

Nissan, Suzuki, Daihatsu cũng phải thu hồi xe
Suzuki đưa ra thông báo thu hồi 432,366 chiếc xe

Nissan Motor Co, hãng sảnxuất xe lớn thứ 3 Nhật Bản, thông báo sẽ thu hồi 76,415 chiếc của 10 mẫu xetại Nhật và  2,281 ở thị trường nước ngoài do động cơ có thể bị hỏng hóc vìmột số lỗi kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Suzuki - hãng xeđứng thứ 4 Nhật Bản cũng đưa ra thông báo thu hồi 432,366 chiếc xe của 2 mẫu xemini sau 2 báo cáo về tai nạn cháy nổ vì khả năng bị lỗi điều hoà không khí.

Trong khi đó, Daihatsu sẽ thu hồi60,774 chiếc của 4 mẫu xe mini ở  Nhật bản do vấn đề dây dẫn có thể kích hoạttúi khí đột ngột thổi phồng lên.

Những vụ  thu hồi này tiếpdiễn theo vụ thu hồi hơn 8 triệu xe của Toyota.

Nissan, hãng xe với 44% cổ phầnthuộc về nhà sản xuất Pháp - Renault, đã tìm thấy một thiết bị đầu cuối kết nốigiữa các dây mạch trong động cơ có thể hư hại trong quá trình kiểm tra xe trướckhi giao bán.

Phần bị hư hại có thể dẫn tớiviệc động cơ hoạt động kém trong quá trình lái – theo phát ngôn viên Nissan - Toshitake Inoshita.

Theo Huy Nghĩa
Nissan, Suzuki, Daihatsu cũng phải thu hồi xe