Làn sóng biểu tình chống chính phủ tại Libya đã lan tới thủ đôhôm qua, trong khi con trai nhà lãnh đạo Muammar Gadhafi cảnh báo đất nước cóthể rơi vào nội chiến.
BBC đưa tin những người chống chính phủ đổ ra các đường phố ở thủđô Tripoli hôm qua sau khi hàng chục người biểu tình chết tại thành phốBenghazi. Họ đụng độ những người ủng hộ đại tá Muammar Gadhafi, nhà lãnh đạoLibya. Tiếng súng vang lên khắp nơi trong thành phố. Nhiều nhân chứng nói lựclượng an ninh dùng hơi cay và đạn thật để trấn áp người biểu tình.
Ngay sau đó ông Seif al-Islam Gadhafi, con trai của đại táMoammar Gadhafi, xuất hiện trên truyền hình tối 20/2 và tuyên bố quân đội ủng hộcha ông.
“Libya không phải là Tunisia và Ai Cập”, AP dẫn lời ông Seifal-Islam phát biểu.
![]() |
Hàng chục nghìn người chống chính phủ Libya biểu tình tại thành phố Benghazi hôm 20/2. Ảnh: AP. |
Seif al-Islam thừa nhận quân đội đã phản ứng quá mạnh đối vớinhững người biểu tình. Theo ông, binh lính bắn người biểu tình vì họ không đượchuấn luyện để đối phó với bạo loạn. Mặc dù vậy, ông khẳng định giới truyền thôngnước ngoài phóng đại tình trạng bạo lực và con số thương vong. Tổ chức HumanRights Watch thông báo ít nhất 174 người chết, còn các bác sĩ ở thành phốBenghazi nói hơn 200 người tử vong từ khi làn sóng biểu tình bắt đầu. Seifal-Islam cáo buộc "những phần tử đối lập lưu vong" âm mưu đẩy đất nước tới nộichiến.
"Nếu nội chiến nổ ra, người dân Libya sẽ phải chứng kiến vài trămhoặc vài nghìn cái chết", ông cảnh báo.
Những người biểu tình đã chiếm được một số căn cứ quân sự vànhiều xe tăng ở phía đông Libya, Seif al-Islam xác nhận.
"Vài kẻ say rượu và du côn đang lái xe tăng trên các đường phố",ông nói.
Con trai đại tá Gadhafi cam kết chính phủ sẽ tiến hành cải cáchtrong vài ngày tới. Ngoài ra, giới cầm quyền sẽ sửa đổi nhiều đạo luật khắt khevà trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới. Ủy ban soạn thảo Hiến pháp sẽ bắt đầu họptừ hôm nay.
Hàng trăm người được cho là thiệt mạng và hàng nghìn người bịthương kể từ khi làn sóng biểu tình chống đại tá Gadhafi, người đã lãnh đạoLibya trong 42 năm, bùng phát hôm 16/2. Giới truyền thông phương Tây đưa tin lựclượng an ninh Libya dùng súng bắn tỉa tốc độ cao, súng máy và thậm chí pháophòng không để bắn vào người biểu tình. Một số báo nước ngoài cho rằng chính phủLibya đã mất khả năng kiểm soát miền đông đất nước, song giới chức bác bỏ nhậnđịnh này.
Theo Việt Trinh
Vnexpress