Hàng cứu trợ gồm lương thực vàvật dụng y tế đã đem lại chút hy vọng cho các nạn nhân còn sống sót trong. Thế nhưng, các thầy thuốc bày tỏ lo ngại rằng dịch bệnh sẽ là thửthách to lớn kế tiếp đối với hàng chục ngàn người bị thương và mất nhà cửa saumột tuần xảy ra động đất.
Theo Reuters, các đội ngũ y tế đãtỏa ra và dựng lên các bệnh viện lưu động. Ngay lập tức, những nơi này tràn ngậpbệnh nhân. Các thầy thuốc cảnh báo về những mối đe dọa trước mắt của bệnh uốnván và chứng hoại tử cũng như sự lây lan bệnh sởi, bệnh viêm màng não và cácbệnh truyền nhiễm khác.
Cho đến nay, vẫn chưa có ai ướctính con số người bị thương khi thủ đô Port-au-Prince bị động đất tàn phá hôm12-1. Trong khi đó, các giới chức Haiti nhận định con số tử vong nhiều khả năngnằm trong khoảng 100.000 - 200.000 người.
![]() |
Một em bé Haiti bị thương trong trận động đất (Ảnh: AP) |
Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton,đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc ở Haiti, hôm 18-1 đã đến thăm một bệnh viện rấtthiếu thốn vật dụng y tế. Ông nhận xét: “Thật đáng ngạc nhiên khi người Haiti đãcó thể thực hiện được những cuộc phẫu thuật vào ban đêm mà không gây tê hoặc gâymê, đồng thời lại phải sử dụng rượu để khử trùng”.
Bên cạnh đó, Haiti còn là một đất nước mà cácbệnh AIDS, lao và sốt rét đang lan tràn. Nơiđây, trẻ con bị suy dinh dưỡng và vấn đề vệ sinhlà một thử thách. Nay, trận động đất càng chồngchất thêm lên cuộc sống người dân những căn bệnhnhiễm trùng chết người, tình trạng gãy xương,các chấn thương nội tạng và nhiều biến chứngkhác về sức khỏe. Ngoài ra, rất nhiều người cònphải bị đoạn chi.
Ông Jon Andrus, thuộc Tổ chức Ytế Liên Mỹ, chi nhánh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhấn mạnh: “Người dânHaiti vốn dễ bị lây bệnh và nay họ lại đối mặt với những mối đe dọa hết sức tolớn về sức khỏe”.
Theo Lục San