Mùa nóng coi chừng bệnhdo... lạnh
Trong những ngày nắng nóng,máy lạnh, quạt máy của nhiều cơ quan, hộ gia đình được mở hết công suất đểhạ nhiệt. Điều này dẫn đến chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường trong phòngkín và ngoài đường khá cao (gần 15oC). Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột khibước từ trong phòng lạnh ra ngoài trời nắng sẽ gây nên một số bất thường,choáng, say nắng, cảm đối với nhiều người.
![]() |
Hàng quán kém vệ sinh là nguy cơ truyền dịch tiềm ẩn - Ảnh: Chí Nhân |
Việc liên tục để quạt và máy lạnhở nhiệt độ thấp cũng sẽ gây hạ thân nhiệt, dẫn đến việc nhiễm lạnh, cảm lạnhtrong mùa nóng, đặc biệt là vào ban đêm và lúc trời gần sáng.
Không những thế, môi trường sửdụng máy lạnh lại là phòng kín nên rất dễ trở thành một ổ "ủ" và phát sinh vitrùng nếu máy lạnh không được vệ sinh thường xuyên. Máy lạnh còn làm khô khôngkhí, luồng quạt thổi thẳng vào đường mũi họng cũng gây ra các bệnh đường hô hấpnhư: viêm mũi, viêm xoang, suyển, viêm thanh quản cấp...
Theo bác sĩ Vũ Quang Vinh, Phóphòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), bệnh đường hô hấp trongmùa nóng cũng có nguyên nhân do uống nước đá nhiều và liên tục. Uống như vậy,vùng hầu họng bị nhiễm lạnh, giảm sức đề kháng gây cảm lạnh, viêm họng, viêmamidan.
Ổ vi trùng trong mùa nóng
Trong những ngày trời nắng này,rất dễ bắt gặp hình ảnh xe cộ dừng lại tại các quán nước bên đường với đủ loạinước giải khát. Tại cổng các trường học, những thức uống như si-rô, trà sữa,nước ngọt, cóc ổi ngâm... càng có dịp lên ngôi.
Việc ghé đâu uống đó, ăn đó, vớiviệc an toàn vệ sinh thực phẩm tại các hàng quán ăn lề đường không được kiểmsoát là một nguy cơ cao dẫn đến nhiều bệnh rối loạn đường tiêu hóa.
![]() |
Nhiều hàng nước mọc lên dọc đường trong mùa nắng nóng - Ảnh: Nguyên Mi |
Trong tuần qua, số lượng bệnhnhân đến khám tại các bệnh viện với những triệu chứng tiêu chảy, sốt, ói, đaubụng chiếm tỷ lệ cao nhất so với các bệnh khác.
Khoa Nhi B (khoa chuyên chữa trịcác bệnh nhiễm trùng tiêu hóa ở trẻ em), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) đầutháng 3 tiếp nhận khoảng 35 bệnh nhi nhập viện mỗi ngày. Tuần qua, có đến 50bệnh nhi nhập viện/ngày. Vào đầu tuần, bệnh nhi nhập viện lên đến 67 trường hợp.Với 43 giường của Khoa Nhi B, để đủ chỗ cho bệnh nhân nằm viện, ở hành lang cũngđã được kê thêm giường bệnh.
Bác sĩ Hà Vinh, Trưởng Khoa NhiB, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết, trẻ nhập viện với các triệu chứng tiêulỏng nhiều, ói nhiều, đau bụng, có thể có sốt cao, bứt rứt khó chịu. Thời giannắng nóng là lúc tiêu chảy gia tăng cao nhất trong năm vì thời tiết nóng bức làđiều kiện thuận lợi cho vi trùng phát triển, thức ăn dễ ôi thiu, biến chất.
Trong trường hợp trẻ bị tiêuchảy, phụ huynh có thể bù nước và chất điện giải cho cơ thể bằng cách cho trẻuống dung dịch Oresol hoặc Hydrite (gói bột bù muối - nước bằng đường uống). Chúý, cho trẻ uống từ từ từng muỗng nhỏ.
Với người lớn thì số người nhậpviện do tiêu chảy ít hơn. Khoa Nhiễm A (khoa nhiễm trùng gan, mật, tiêu hóa),Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, tiếp nhận 4-5 bệnh nhân nhập viện/ngày. Trong nhữngngày này, khoa có 10-12 bệnh nhân đang nằm viện do tiêu chảy.
Tuy nhiên, tiến sĩ - bác sĩ LêMạnh Hùng, Trưởng khoa Nhiễm A cảnh báo: “Không thể thấy số lượng người lớnnhập viện do tiêu chảy ít mà chủ quan. Mặc dù số bệnh nhân người lớn nhập việndo tiêu chảy không cao nhưng thực tế, số người bị tiêu chảy cấp trong mùa nắngnóng này cao hơn rất nhiều. Vì người lớn thường tự điều trị khi có triệu chứngtiêu chảy. Bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khám khi có các triệu chứng ồ ạt, dữ dộinhư sốt cao, ói, đi tiêu liên tục, đau bụng dữ dội, hoặc đã tự điều trị mà khôngdứt”.
![]() |
Bệnh nhi được điều trị tiêu chảy tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới - Ảnh: Nguyên Mi |
Tiêu chảy trong mùa nóng khác vớimùa lạnh. Tiêu chảy trong mùa lạnh là do siêu vi, bệnh nhân dễ mất nước, ít khichuyển biến nặng, sau 3-5 ngày có thể tự khỏi. Còn tiêu chảy trong mùa nóng dovi trùng. Bệnh có các triệu chứng nặng hơn như: sốt cao, tiêu phân đàm máu, nếuthêm tả có thể dẫn đến tử vong. Điều quan trọng nhất là bệnh nhân phải được bùnước.
Cẩn thận các bệnh truyền nhiễm
Bên cạnh đó, bác sĩ Phan VănNghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP.HCM, đánh giá, trong thời tiết nắngnóng như thế này, ngành y tế quan tâm nhất là các bệnh lây lan như tay chânmiệng, tiêu chảy cấp và cả sốt xuất huyết (sẽ tăng mạnh khi chuyển vào đầu mùamưa).
Trong đó, đỉnh dịch của tay chânmiệng thường rơi vào tháng 3, 4. Bệnh gây tiêu chảy, viêm não dẫn đến tổn thươnghệ hô hấp và tim mạch.
Từ năm 2007 đến 2009, trung bình,mỗi năm TP.HCM có 3.500 ca mắc tay chân miệng. Trong năm 2009 có 5 bệnh nhân tửvong do bệnh này, tỷ lệ tử vong của bệnh tay chân miệng cao hơn cả sốt xuấthuyết.
Bệnh tay chân miệng đặc biệt dễmắc phải ở trẻ em dưới 3 tuổi. Trong thời gian gần đây, bệnh tập trung nhiều ởcác khu vực nhà trọ công nhân, nhà dân ở những xóm nghèo vì điều kiện vệ sinhmôi trường không đảm bảo.
Bác sĩ Nghiệm khuyến cáo: Mùanóng là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển do thức ăn mau ôi thiu, biếnchất; rác thải, thực phẩm thừa, xác súc vật chết dễ phân hủy; phát sinh ruồimuỗi mang vi trùng truyền bệnh.
Vì vậy, vệ sinh cá nhân là yếu tốquan trọng nhất trong việc phòng chống dịch bệnh. Người dân cần ăn chín uốngsôi, giữ vệ sinh cá nhân trong ăn uống, bảo quản tốt thực phẩm và sử dụng thựcphẩm tươi, rõ nguồn gốc; giữ vệ sinh môi trường, nhà ở sạch sẽ; không vứt bừabãi rác, xác súc vật chết, chất thải, thức ăn thừa, ôi thiu ra môi trường,thường xuyên vệ sinh nhà cửa, môi trường xung quanh khu vực mình sinh sống.
|
Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM đang đẩy mạnh côngtác kiểm tra, vệ sinh môi trường và khử khuẩn.Phát hiện sớm các ca bệnh, bao vây dập dịch,tránh lây lan bệnh ra cộng đồng. Tăng cường kiểmtra, giám sát nguồn nước sử dụng của người dân.Kiểm soát các nguồn bệnh trước nguy cơ quay trởlại của cúm A/H5N1 và H1N1 cũng như dịch tả (đãxuất hiện ở An Giang và một số tỉnh, thành).
Mối nguy từ thực phẩm
Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn MinhTiến - Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cảnh báo,tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm vào mùa nóng càng được chú ý đặc biệt.
Từ ngày 10.3 đến 10.4, sau khi phát hiện hàng loạt các điểm hàng rong, “cơm bụi”vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trước nhiều trường học, đoàn kiểm tra của Chicục đã yêu cầu các chủ kinh doanh chấn chỉnh, mời người vi phạm đi tập huấn,đồng thời tiếp tục tăng cường tái kiểm tra cơ sở vi phạm để đảm bảo an toàn chongười tiêu dùng.
Sau đó, từ ngày 15.4 đến 15.5, đoàn kiểm tra tiếp tục tháng hành động cao điểmvệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó các mặt hàng thực phẩm dễ bị ảnh hưởng trongmùa nóng là bún, mì, phở, các bếp ăn tập thể và chất phụ gia.
Ngoài ra, nước uống đóng chai, nước đá, nước giải khát cũng là các mặt hàng tiêuthụ mạnh trong mùa nóng. Một sơ sở sản xuất nước đá trên đường Ngô Quyền chobiết, trung bình mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng 200 cây nước đá. Nhưng thời giangần đây nhu cầu các đại lý bắt đầu tăng cao, cơ sở phải chạy hết công suất, chora lò từ 350 - 400 cây nước đá.
Qua thực tế, tình hình vệ sinh ở các cơ sở sản xuất nước đá rất đáng lo ngại,khi người trực tiếp sản xuất luôn trong tư thế cởi trần, mang cả dép, giày lêntrên hầm đá.
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến cho biết thêm, đối với các mặt hàng nước uống, Chi cụccũng sẽ thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới, người tiêu dùng nên lựa chọnnhững nhãn hiệu nước uống đóng chai có thương hiệu, không nên vì giá rẻ mà sửdụng những loại nước uống không rõ ràng.
|
Theo Viên An