Theo chân cán bộ Hợp tác xãnuôi trồng thủy sản xã Hoằng Phụ, chúng tôi đến thăm cánh đồng nuôi tôm súcủa các hộ dân nơi đây. Không giống như trước đây, những căn lều của các hộnuôi tôm đều đã bỏ hoang, không người ở. Nhiều ao nuôi nước trong veo vìkhông còn một con tôm nào.
Bà Nguyễn Thị Huệ, thôn SaoVàng, xã Hoằng Phụ ngán ngẩm: “Gia đình tôi có 0,5 hécta nuôi tôm, thời gian gầnđây không hiểu sao tự dưng cứ thấy tôm thi nhau chết, tình trạng này chắc cũngkhông cứu vãn được rồi. Không còn cách nào khác đành chịu khó vớt tôm chết lênmang về phơi làm thức ăn cho lợn, cũng là cách vệ sinh ao nuôi để còn chuẩn bịcho vụ mới”.
![]() |
Tôm chết được bà con vớt lên vứt khô trên bờ |
Không chỉ gia đình bà Huệ mà hàngtrăm hộ nuôi tôm khác ở xã Hoằng Phụ cũng đang lâm vào tình cảnh khốn đốn khitôm cứ thi nhau chết hàng loạt, nhiều ao nuôi không còn bóng một con nào sốngsót.
Theo thống kê của UBND xã HoằngPhụ, đến thời điểm này số lượng tôm sú của bà con chết đã lên đến khoảng 75 tấn,với giá tôm sú như hiện nay giao động từ 120 - 160 ngàn đồng/kg thì ước tínhngười nuôi tôm sú ở đây bị thiệt hại khoảng trên 7 tỷ đồng.
Trong khiđó, toàn bộ chi phí cải tạo ao hồ, mua con giống, thứcăn, người nuôi tôm nơi đây đều phải đi vay vốn ngân hàngvề đầu tư, đó là chưa kể công chăm sóc. Tại xã Hoằng Phụhiện có 171 hộ nuôi tôm sú với diện tích 220 héc ta. Đếnthời điểm này đã có tới 183 ha nuôi tôm của 151 hộ cóhiện tượng tôm chết hàng loạt.
Trước tình hình trên, chính quyềnxã và HTX nuôi trồng thủy sản Hoằng Phụ đã xuống tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm đikiểm tra để xác định nguyên nhân. Kết quả kiểm tra cho thấy, nguyên nhân tômchết hàng loạt là do nhiễm vi rút đốm trắng, môi trường nước nuôi đều vượtngưỡng các chỉ số cho phép nhiều lần. Hơn nữa nhiều ao nuôi tôm của các hộ dânnơi đây sử dụng chung một kênh dẫn nước vào ao nuôi nên dịch bệnh có thể dễ dànglây lan rộng.
Ngoài ra, thời gian vừa qua, thờitiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ nước trong các ao nuôi tăng cao cũng là mộtnguyên nhân khiến tôm chết hàng loạt.
Ông Lê Xuân Tích, Chủ nhiệm Hợptác xã Nông nghiệp xã Hoằng Phụ, cho biết: “Cứ đà tôm chết như thế này chắcchắn con số thiệt hại của người nuôi tôm ở địa phương không chỉ dừng lại ở đây.Hầu hết các hộ gia đình nuôi tôm vay nợ ngân hàng, có hộ lên đến hàng trăm triệuđồng”.
Ngay sau khi nắm bắt tình hìnhtrên, Sở NN&PTNT Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng liên quan đã phối hợp vớiUBND huyện Hoằng Hóa đến tận nơi để kiểm tra, tìm nguyên nhân và thống kê thiệthại của người nuôi tôm để có giải pháp giúp bà con khắc phục khó khăn.
Theo Duy Tuyên
Dân trí