Truyền thông Philippines đưa tin, một chiếc máy bay quân sự đã rơi tại miền Nam của quốc gia này vào ngày 4/7. Công tác cứu hộ hiện trường vẫn đang tiếp diễn, nhưng báo cáo xác định đã có ít nhất 45 người tử vong, biến đây trở thành vụ tai nạn hàng không quân đội kinh hoàng nhất trong nhiều thập kỷ.
Cụ thể, chiếc máy bay quân sự dòng C-130 đang chở nhiều đội binh sĩ từ Cagayan de Oro (Mindanao) đến tỉnh Sulu. Tuy nhiên khi cố gắng hạ cánh xuống đảo Jolo, chiếc máy bay đã bị trượt khỏi đường băng và xảy ra tai nạn - theo lời Tướng Cirilito Sobejana của lực lượng Không quân Philippines.
Chiếc máy bay chở theo 96 người - bao gồm binh sĩ và phi hành đoàn - đã rơi xuống khu vực gần làng Patikul vào lúc 10h30 phút sáng ngày 4/7.
Hình ảnh từ đài truyền hình địa phương cho thấy xác máy bay đang bốc cháy, với đám khói dày bao trùm lên ngôi làng cạnh đó. Hình ảnh từ trên cao cũng xác nhận những cột khói khổng lồ tràn lên từ hiện trường.
Báo cáo của Không quân Philippines cho biết, trong số người xác định đã tử vong có 42 quân nhân và 3 dân thường. 53 người bị thương - gồm 49 quân nhân và 4 dân thường nữa. Những người dân bị cuốn vào vụ tai nạn vì đã ở quá gần hiện trường khi máy bay rơi xuống. 50 người buộc phải nhập viện, một số phải chuyển đến thành phố Zamboanga để điều trị sâu hơn.
Hiện tại, vẫn còn 5 quân nhân khác đang chưa rõ tung tích. Chỉ huy Lực lượng liên hợp Sulu - Tướng William N Gonzales cho biết các binh sĩ trên chuyến bay vốn sẽ phải về báo cáo hôm nay. Họ đang chuẩn bị tập hợp lực lượng để chống khủng bố.
Hiện tại, quân đội và lính cứu hỏa đều được điều động đến hiện trường để dập lửa và giải cứu nạn nhân, chủ yếu tập trung tìm kiếm và đưa người sống sót ra khỏi hiện trường. Đây là vụ tai nạn máy bay kinh hoàng nhất lịch sử hàng không quân đội trong suốt 30 năm qua. Được biết, vụ tai nạn gần nhất xảy ra vào năm 1993, cũng là một chiếc C-130 và khiến 30 người thiệt mạng.
Máy bay C-130 là loại máy bay quân sự được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ vận tải, cứu thương, vận chuyển quân đội. Máy bay có khả năng cơ động cao, cất hạ cánh được trên đường băng ngắn và dã chiến.
Theo Pháp luật & Bạn đọc