Ông Lưu Bá Linh, trưởng văn phòng đại diện Trung tâm châu Á (Budapest, Hungary)tại VN, cho biết trong các năm gần đây kim ngạch thương mại hai chiều của VN vớiHungary chỉ đạt khoảng 100 triệu USD, trong khi của Trung Quốc và Hungary đạttrên 7 tỉ USD.
>>
Theo ông Linh, bên cạnh sử dụng các sản phẩm tiêu, chè, cà phê, Hungary là thịtrường tiêu thụ gạo rất tiềm năng của VN. Hiện doanh nghiệp tại Hungary chủ yếunhập khẩu gạo của Thái Lan do không tìm được đối tác.
Ngoài ra, các sản phẩm dệt may cho gia đình như cửa rèm, drap, thời trang mùađông... cũng là mặt hàng cần xem xét đưa vào thị trường này.
Theo Như Bình