Trong phiên họp trong tháng 8 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ lần đầu tiên cho ý kiến về dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.
Theo dự kiến, trong phiên họp lần thứ 20 sẽ bắt đầu vào ngày mai, thứ Hai, 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành nửa ngày để cho ý kiến về dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Dự thảo được Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày và thẩm tra bởi Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.
Theo dự kiến, trong phiên họp lần thứ 20 sẽ bắt đầu vào ngày mai, thứ Hai, 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành nửa ngày để cho ý kiến về dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Dự thảo được Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày và thẩm tra bởi Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.

Ảnh minh họa
Câu
chuyện hợp pháp hóa cá cược bóng đá đã được đưa ra từ năm 2006, nhưng
đây mới là lần đầu tiên nó được Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Một phần
vì dự thảo nghị định do Bộ Tài chính dày công xây dựng từ năm 2010 đến
nay mới hoàn tất.
Theo
các nguồn tin của người trong cuộc, trong dự thảo nghị định này đưa ra
rất rõ ràng các mốc đặt cược, tối thiểu là 10.000 đồng và tối đa là 1
triệu đồng cho mỗi người chơi trong một ngày. Trường hợp người chơi đặt
cược vượt quá 1 triệu đồng họ sẽ không được lĩnh tiền thưởng.
Dự
thảo nghị định cũng chỉ cho phép cá cược bóng đá quốc tế với các hình
thức đơn giản để tránh tình trạng bóng đá trong nước bị bán độ. Ngoài
ra, nghị định cũng có những quy định nghiêm ngặt với người chơi để đảm
bảo trò chơi không ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Theo đó, người
chơi phải từ 18 tuổi trở lên và không bị hạn chế về hành vi dân sự, tần
suất tham gia…
Cũng liên quan đến phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành riêng một ngày để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn.
Theo Bongdaso