
Ngày 31-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc gần 2.600 tỉ đồng tại King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội). HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.
Trả lời thẩm vấn của HĐXX, các bị cáo đều khai từng đến khách sạn Pullman để uống cà phê, gặp bạn bè, đối tác, hoặc trong quá trình lưu trú tại khách sạn thì nhìn thấy mọi người ra vào King Club. Do tò mò, do đi cùng bạn bè, đối tác nên họ đã vào chơi và sau đó thường xuyên quay lại chơi.
Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi, thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng; đồng thời các bị cáo trình bày rằng số tiền đánh bạc lớn là do cộng dồn nhiều lần.

Cựu hiệu trưởng đánh bạc khi lên Hà Nội học
Theo cáo trạng, tháng 4-2024, bị cáo Lê Thị Thêm mở thẻ tại King Club với tên Mrs Cristy. Từ tháng 4 đến tháng 6-2024, bà Thêm đã đánh bạc 39 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat. Tổng cộng, bị cáo này thua hơn 500 triệu đồng.
Tại phiên tòa, bà Thêm khai sau một lần đi uống cà phê tại khách sạn Pullman, bà biết đến King Club. Sau đó, cuộc sống của bị cáo trở nên khó khăn, nhiều áp lực khi bản thân phải mổ não, người chồng cũng mắc trọng bệnh.
Thời gian đó bị cáo bị căng thẳng, stress, đau đầu triền miên nên đã tìm đến King Club để “giải tỏa căng thẳng, cho đỡ stress, đỡ đau đầu”.
Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo cứ đi chơi đánh bạc mà không ở nhà lo cho chồng à?”. Bà Thêm đáp: “Ngoài những lúc ở nhà lo cho gia đình và vào bệnh viện chăm chồng thì bị cáo vào King Club chơi đánh bạc”.
Theo lời khai của bà Thêm, mỗi lần đi đánh bạc, bị cáo mang theo khoảng 20 triệu đồng. Tiền này bà lấy từ khoản tiết kiệm trong suốt 40 năm hành nghề trang điểm.
Một bị cáo khác bị truy tố về tội đánh bạc là Tạ Quốc Thịnh. Cáo buộc thể hiện tháng 6-2020, ông Thịnh mở thẻ đánh bạc tại King Club với tên “Mr John”. Từ tháng 2 đến tháng 6-2024, bị cáo đã đánh bạc 53 lần, bằng hình thức chơi Roulette, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 137.597 USD.
Ông Thịnh khai, bị cáo được cử lên Hà Nội học nâng cao, thời gian học vào cuối tuần từ thứ 6 đến Chủ nhật. Vào buổi tối, bị cáo đến King Club để giải trí, mỗi lần đi, bị cáo mang theo 10-20 triệu đồng để đánh bạc.
Sau thời gian đi học ở Hà Nội và sa đà vào sòng bài tại khách sạn Pullman, ông Thịnh bị thua hơn 1 tỉ đồng.

Nghĩ chỉ là "vui chơi có thưởng"
Trong khi hầu hết các bị cáo nhận tội, thành khẩn khai báo, bị cáo Uông Trường Giang cho rằng hành vi của mình không vi phạm pháp luật. Ông Giang khai rằng như các sòng bài khác, King Club tổ chức “ăn uống cỗ bàn rất là ngon, không mất tiền”. Vì thế bị cáo này tới đó để “vui chơi”.
Theo bị cáo Giang, hành vi của bản thân không phải là đánh bạc, không vi phạm pháp luật và giải thích bản thân chỉ tham gia vui chơi có thưởng, Nhà nước quy định đây là trò chơi điện tử có thưởng, không gọi đây là casino.
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã giải thích cho ông Giang rằng pháp luật Việt Nam quy định trò chơi điện tử có thưởng chỉ người nước ngoài được phép chơi, người không có quốc tịch nước ngoài không được chơi.
Chủ tọa phiên tòa cho biết hiện CQĐT đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ khai báo thành khẩn cho ông Giang và hỏi lại: "Bị cáo có thừa nhận truy tố không?". Ông Giang vẫn khẳng định bản thân không vi phạm pháp luật.
. Vậy là bị cáo không nhận thức được sai phạm của mình, về lại tiếp tục chơi, vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật?
+ Thưa tòa, tôi khẳng định không vi phạm pháp luật. Không phải tôi không nhận thức ra, tôi không phạm tội.
. Vậy số liệu quy kết về tổng số tiền đánh bạc, các lần đánh bạc có đúng không?
+ Bị cáo khẳng định không đúng và ngạc nhiên về số tiền.
Theo cáo buộc, ngày 17-10-2022, bị cáo Giang mở thẻ với tên Mrs Ryan. Trong thời gian từ tháng 2-2024 đến tháng 5-2024, bị cáo đánh bạc 36 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 215.000 USD. Lần chơi nhiều nhất hơn 66.000 USD (tương đương hơn 1,5 tỉ đồng). Bị cáo thua hơn 20.000 USD, tương đương gần 500 triệu đồng.

Theo PLO