
Bà Camille Johnston, 46 tuổi, hiện đang đối mặt với cáo buộc lạm dụng chức vụ để duy trì quan hệ tình ái với ba người đàn ông, trong đó có một người đang bị điều tra về hành vi xâm hại tình dục.
Trước những vi phạm này, Văn phòng Tổng chưởng lý bang Missouri, Mỹ đã đề nghị đình chỉ công tác của bà với lý do "đánh mất tư cách để giữ chức vụ công tố viên". Một thẩm phán sau đó đã chính thức phê chuẩn lệnh đình chỉ tạm thời để phục vụ quá trình điều tra.
Theo hồ sơ trình lên tòa án, mối quan hệ đầu tiên liên quan đến một người đàn ông có tên viết tắt là "J.G.", người đang bị chính Văn phòng Công tố hạt Ray truy tố về tội xâm hại tình dục.
Bà Johnston bị cáo buộc đã đến bang Mississippi để gặp J.G. sau khi người này rời khỏi địa phương, và sau đó cả hai cùng đi nghỉ dưỡng tại Florida.
Văn phòng Tổng chưởng lý chỉ ra rằng dù biết rõ nơi ở của J.G., bà đã không thông báo cho cơ quan chức năng, tạo ra xung đột lợi ích nghiêm trọng khi người này là bị can trong vụ án do chính văn phòng của bà xử lý.

Bên cạnh đó, nữ công tố viên cũng bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với một luật sư tại hạt Ray, được xác định bằng tên viết tắt "T.T.". Đáng chú ý, luật sư này từng và đang bào chữa cho nhiều bị cáo trong các vụ án mà bà trực tiếp truy tố. Đáng lẽ ra trong các trường hợp này, bà Johnston phải tự rút lui khỏi vụ án và đề nghị chỉ định một công tố viên đặc biệt để đảm bảo tính khách quan.
Ở một vụ việc khác, một cựu nhân viên thuộc Văn phòng Công tố cho biết đã bị sa thải sau khi tiết lộ mối quan hệ giữa bà Johnston và một nghi phạm trong vụ bạo lực gia đình.
Sự việc chỉ dừng lại khi cảnh sát tự phát hiện ra mối quan hệ này và đề nghị chỉ định người khác, khiến bà Johnston bị rút khỏi vụ án. Nữ công tố viên còn bị cáo buộc đã cố tình che giấu mối quan hệ sai trái này với nạn nhân, các nhân viên hạt Ray và tòa án.
Ngoài những bê bối trên, bà Johnston còn bị tố cáo đã tạo ra một môi trường làm việc đầy "sợ hãi và căng thẳng" cho cấp dưới do thói quen thường xuyên nổi nóng và có các hành vi mang tính bạo lực.
Trong đơn đệ trình, Văn phòng Tổng chưởng lý bang Missouri nhấn mạnh rằng các hành động của bà Johnston có thể đã cấu thành tội phạm, bao gồm hành vi tham nhũng và cản trở hoạt động truy tố.
Cơ quan này khẳng định, những cáo buộc trên ít nhất cũng đã tạo ra những dấu hiệu rõ ràng về tình trạng xung đột lợi ích trong quá trình thực thi .

Theo Người đưa tin