VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đỗ Thị Xuân (SN 1982, ở Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bà Xuân vốn là giáo viên một trường THPT ở huyện Mỹ Đức. Năm 2015, ông Dương Văn T. (SN 1966, ở Mỹ Đức) quen bà Xuân và được nữ giáo viên cho hay, bà có quen biết, thân thiết với nhiều lãnh đạo ngành giáo dục ở Hà Nội; đã từng giúp nhiều người xin được biên chế giáo viên, cán bộ tại các trường học trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Theo cáo buộc, vào cuối năm 2016, một số bạn bè, người thân của ông T. nhờ ông này xin việc cho người thân là con cháu, đã tốt nghiệp các trường đại học nhưng chưa xin được việc làm.

Do tin tưởng các thông tin bà Xuân nói là thật, ông T. đã nhận 695 triệu đồng của 5 người đưa để nhờ xin việc, ông T. đã nhận số tiền trên rồi đưa lại cho bà Xuân nhờ “chạy việc”. Sau khi nhận tiền của ông T., nữ giáo viên không thực hiện xin việc như thỏa thuận mà dùng tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. 

Một thời gian sau, người quen của ông T. không thấy con, cháu mình được nhận vào làm việc nên ông T. đã nhiều lần liên lạc, tìm gặp bà Xuân để yêu cầu thực hiện cam kết.

Khi đó, nữ giáo viên đưa ra nhiều lý do khó khăn chưa thể xin được việc và bảo ông T. tiếp tục đợi. Do bị các gia đình bạn bè, người thân liên tục hỏi về thời gian xin việc nên ngày 27/7/2018, ông T. đến nhà bà Xuân yêu cầu nữ giáo viên phải thực hiện cam kết hoặc trả lại tiền.

Do bà Xuân không xin được việc đúng thời hạn đã cam kết nên ông T. đã phải dùng tiền cá nhân của mình trả lại 695 triệu đồng cho các cá nhân đã đưa ông tiền nhờ “chạy việc”.

Ngày 28/10/2019, ông T. đến Công an thành phố Hà Nội tố giác Đỗ Thị Xuân lừa đảo chiếm đoạt số tiền 695 triệu đồng. Cáo trạng xác định, ông T. không bàn bạc với bị can Đỗ Thị Xuân về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người bị hại và không được hưởng lợi gì. 

Theo VietNamNet