Sandra Avila Beltran làmột huyền thoại trong giới buôn lậu ma túy Mexico. Dù đã bị bắt hồi tháng9-2007, cho tới nay huyền thoại này vẫn thu hút sự chú ý của dư luận trongvà ngoài nước
>>
>>
Xưa nay, người ta vẫn hìnhdung trùm ma túy Mexico là một đấng mày râu đeo kính đen, một nhân vật giốngnhư diễn viên Bồ Đào Nha Joaquim de Alemeida trong phim Desperado có gươngmặt lạnh lùng, hành động quyết liệt và tàn bạo khi cần thiết.
Tuy nhiên, không phải tất cảnhững trùm ma túy đều phù hợp với hình mẫu nói trên. Một số là phụ nữ, cũngngang tàng, táo bạo như cánh đàn ông. Trong số đó có Sandra Avila Beltran,năm nay 50 tuổi, được xem là một giai nhân cực kỳ nguy hiểm.
“Hoa lạc giữa rừng gươm”
Năm 2001, cảnh sát Mexicophát hiện và tịch thu tàu đánh cá ngừ Macel chở trên 9 tấn cocaine trị giá80 triệu USD tại cảng Manzalino nằm trên bờ Thái Bình Dương. Điều tra sâuthêm, cảnh sát được biết chủ nhân số hàng cấm này là Juan Diego EspinozaRamirez, thường gọi là El Tiger (ông cọp), bạn trai của Sandra. Ramirez làmột nhân vật quan trọng của băng đảng Nortel del Valle cartel Colombia.
Không phải vô cớ mà Sandra cóđược biệt danh La Reina del Pacifico, tức , lừng lẫytrên giang hồ châu Mỹ La tinh. Ở Mexico, Sandra là phụ nữ duy nhất ngoi lênlàm thủ lĩnh buôn lậu ma túy, một thế giới xưa nay hoàn toàn thuộc về đànông. Chẳng những vậy, Sandra còn thống nhất được hai băng đảng quan trọngnhất của Mexico và Colombia. Thậm chí, một ban nhạc sáng tác hẳn một bảntình ca có tên Los Tigres del Norte ca ngợi .
|
|
Nói về sự thành công củaSandra Avila Beltran, ông Patricio Patino, trợ lý bộ trưởng an ninh côngcộng Mexico, cho tuần báo Mỹ Newsweek biết: “Sandra có hai yếu tố quan trọngđể “công thành danh toại”: Thứ nhất, nhan sắc hơn người của một phụ nữ biếtkhai thác tối đa các điểm mạnh của mình. Thứ hai, Sandra vốn là con nhà nòi.Gia đình bà có ba đời làm nghề buôn lậu ma túy”.
Quan hệ gia đình đóng vai tròquan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của . Theocác quan chức Mexico, Sandra là cháu gái của Miguel Angel Felix Gallardo,người từng một thời là “bố già” của một băng đảng buôn lậu ma túy Mexico.Gallardo hiện đang thụ án 40 năm tù về tội giết hại một nhân viên DEA (Cơquan Bài trừ ma túy Mỹ) hồi năm 1984.
Ông cậu của Sandra là JuanJosé Quintero Payan. Tháng 1-2007, Payan bị dẫn độ về Mỹ về tội buôn lậu matúy. Đó là phía bên nội. Bên ngoại của Sandra cũng không vừa, nhiều ngườidính líu đến buôn lậu bạch phiến hồi thập niên 1970 và sau này chuyển quabuôn lậu cocaine vào Mỹ.
Thay chồng như thay áo
Cuộc đời thăng thiên như pháobông của Sandra gắn liền với những mối tình “thay người tình như thay áo”.Sandra chủ động trong mọi trường hợp với mục đích duy nhất là trở thành nhânvật “số một” của thế giới ngầm buôn lậu ma túy.
Từ lúc còn con gái, với nhansắc “chim sa, cá lặn”, Sandra không khó xỏ mũi được nhiều ông trùm nổitiếng. Lớn lên, Sandra có hai đời chồng đều là quan chức cảnh sát thoái hóasau khi ra khỏi ngành đi buôn ma túy. Cả hai ông chồng này đều bị giết trongnhững trường hợp đầy nghi vấn. Người ta nói hai người bị thanh toán theo hợpđồng thuê mướn sát thủ.
Cuối thập niên 1990, Sandracặp bồ với “ông cọp”.Thông qua người bạn tình này, Sandra làm quen với DiegoMontoya, “ông trùm” băng đảng khét tiếng Nortel del Valle cartel Colombia.Từ đó, Sandra trở thành “dây truyền động” giữa băng đảng Montoya ở Colombiavà các băng đảng nổi tiếng ở bang Sinaloa và Ciudad Juarez của Mexico.
Sandra chuyển tiền giữa hainước và tổ chức hậu cần bảo đảm an ninh cho đường biển vận chuyển cocaine từColombia ra nước ngoài. Ông trùm của đường dây này là Ismael “el Mayo”Zambada Garcia. Tên này đã bị một tòa án ở Washington bỏ tù cách đây 7 nămvề tội âm mưu nhập khẩu và tiêu thụ trên đất Mỹ 2.796 kg cocaine trị giá47,4 triệu USD.
Sandra cũng cặp bồ vớiZambada Garcia sau khi “ông cọp” bị bắt với mục đích nắm đường dây buôn lậubằng đường biển của băng đảng North Valley cartel ở Colombia đến các cảngMexico. Biệt danh từ đây mà ra.
Tuy nhiên, cuộc tình vớiGarcia không chính thức và cũng không kéo dài được bao lâu. Lúc đó, tronggiới buôn lậu ma túy ai cũng biết Sandra là giám đốc PR của Zambada Garcia.
Phô trương và trả giá
Trong cùng một thời gian ấy,Sandra thành lập nhiều công ty hợp pháp mà các nhà điều tra tin rằng được bàta dùng để rửa tiền. Năm 2002, cơ quan công tố Mexico cáo buộc Sandra dùngtiền không rõ nguồn gốc ở Colombia để mua 225 bất động sản, hai ngôi nhà vàmột cơ sở thuộc da ở thành phố Hermosillo.
Sai lầm lớn nhất của Nữ hoàngThái Bình Dương là thói phô trương và sở thích ăn uống cầu kỳ. Sandra thườnglái chiếc SUV BMW đến nhà hàng thức ăn Thái Lan Chez Wok sang trọng ở thủ đôMexico để ăn tối. Sau đó, bà ta đến thẩm mỹ viện ở gần đó để làm tóc và sănsóc sắc đẹp. Thẩm mỹ viện này là nơi lui tới thường xuyên của các ngôi saotruyền hình Mexico.
Chính những thói quen tai hạiđó đã giúp cơ quan điều tra Mexico sớm tìm ra tội lỗi của Sandra. Nữ hoàngThái Bình Dương bị 30 nhân viên an ninh Mexico bắt nóng ngày 28-9-2007 lúcđang nhâm nhi ly cà phê sau bữa ăn tối. Sandra không chống cự. Bà ta chỉ yêucầu được sửa sang lại sắc đẹp trước khi cảnh sát quay phim lúc đưa về nhà tùphụ nữ.
Trong phim, người ta thấySandra đi giày cao gót, mặc quần jeans bó sát đùi, hất mái tóc làm dáng vàmỉm cười trước ống kính. Thậm chí, Sandra còn “tám” với hai nữ cảnh sát canhgiữ bà.
Hiện nay, Nữ hoàng Thái BìnhDương bị giam tại nhà tù nữ Santa Martha Acatilla ở Mexico City.
Theo Thảo Hương
Người lao động