Đợt phun trào mới nhất của núilửa khổng lồ Merapi, Inbdonesia, xảy ra tối 12-11, khiến số người chết tăng lên206 người, kể từ đợt phun trào đầu tiên ngày 26-10.
Trong khi đó, gần 400.000 ngườiđã phải rời bỏ nhà cửa do ảnh hưởng từ tro bụi của núi lửa Merapi.
Ông Robert Haartje Winerunganthuộc Cơ quan điều phối thảm họa quốc gia cho biết, hiện lực lượng cứu hộ đangnỗ lực tìm kiếm những người bị nạn tại các ngôi làng bị ảnh hưởng.
![]() |
Nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người thiệt mạng do tro bụi núi lửa Merapi |
Ông Robert cũng cho biết, đến nayvẫn còn 380.049 người đang ở trong khu vực nguy hiểm, trong vòng bán kính 20km quanh núi lửa.
Đợt phun trào gần đây của núi lửaMerapi tạo ra 140 triệu m3 nham thạch, phá vỡ kỷ lục trước đó xảy ra vào năm1872 là 100 triệu m3 .
Các chuyên gia về núi lửa ởIndonesia đã khuyến cáo Chính quyền giữ mức báo động của Merapi ở cấp độ 4, mứccao nhất.
Tổng thống Indonesia SusiloBambang Yudhoyono đã ban hành tình trạng khẩn cấp đối với vụ phun trào của núilửa Merapi. Cuối tuần qua, ôngYudhoyono và một số bộ trưởng đã thị sát vùngYogyakarta để giám sát các nỗ lực cứu trợ.
Theo Dân Việt