Khi mắc lỗi, không ít người có cách hành xử rất lạ:“Nói cho mà biết nhé, đó không phải là lỗi của tôi nhưng dù sao tôi cũng nhậnhết về mình.”
>>
Trong đêmbế mạc Đại lễ Ngàn năm Thăng Long tại sân vận động Mỹ Đình, khán giảchờ dài cổ vẫn không thấy sự xuất hiện của Hoa hậu Ngọc Hân như đã giớithiệu trước đó.
|
Quang cảnh đêm bế mạc Đại lễ Ngàn năm Thăng Long Ảnh: TTXVN |
Tuy nhiên,khán giả cũng nhanh chóng quên đi điều này, bởi nó chìm lấp trong rất nhiều sựkiện của đại lễ. Vả lại, theo người phụ trách màn trình diễn áo dài của cácngười mẫu trong đêm nghệ thuật, cô hoa hậu chỉ được mời với vai trò người mẫugiống như tất cả các người mẫu khác. Sau khi hoa hậu không đến, những người tổchức đã tìm ra người thay thế vì vậy sự vắng mặt của hoa hậu cũng không ảnhhưởng gì nhiều đến chương trình.
Nhưng có lẽ là do đã trót có những phát biểu rất “hoành” trước đó hoặc là do cảmthấy sự vắng mặt của mình gây “thiếu sót lớn”, sau đó hoa hậu đã lên báo thanhminh thanh nga về chuyện mình không đến được sân Mỹ Đình.
Khác với những lần trước- ngay cả khi được xướng tên trong đêm chung kết, côcũng không biểu lộ cảm xúc thái quá; khi đối mặt với những chỉ trích về nhansắc, hoa hậu coi khinh không thèm chấp- lần này cô đã khóc “nức nở”.
|
khi sự cố xảy ra ư? Đó không phải là lỗi của tôi nhưng dù sao tôi cũng nhận hết về mình. |
Ở đời khibuồn người ta khóc- đương nhiên. Nhưng cũng có người vui cũng khóc, tủi thânkhóc, giận hờn cũng khóc và cũng có khối người dùng nước mắt để sử dụng vào mụcđích mà chỉ có họ biết…
Người ta nhớ đến hoa hậu Ngọc Hân với những tuyên bố rất tự tin như: “Hình ảnhngày thường của tôi là một cô gái trẻ trung, năng động. Vì thế khi được vào vaicô gái lá ngọc cành vàng, tôi có một trải nghiệm thú vị, cảm giác như đang níukéo những nét đẹp xưa của Hà Nội. Đây cũng là cách để tôi giới thiệu với bạn bèthế giới về vẻ đẹp Việt Nam mà không cần tham gia các cuộc thi quốc tế" hoặc“Tại sao tôi phải tỏ ra ngốc nghếch trong khi bản thân tôi không ngốc?”. Khiđược hỏi vì sao cô không đi thi hoa hậu thế giới cô cũng khẳng định: “Tôi sẽ ưutiên cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long”.
Nước mắt của người nổi tiếng thường làm người ta đoán già đoán non, kiểu “có khingười ta bị oan thật”. Bởi một khi sự cố xảy ra ư? Đó không phải là lỗi của tôinhưng dù sao tôi cũng nhận hết về mình.
Theo Nhà báo và Công luận