Theo chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, cựu Giám đốc điều hành của Hoàng Anh GiaLai, đội bóng trẻ dưới sự chỉ đạo của HLV Phan Thanh Hùng, cộng thêm sự giúp sứctừ ông Calisto đã phần nào thể hiện được đẳng cấp của mình.
Có điều, khả năng điều tiết trậnđấu cũng như lấy lại thế trận vẫn hạn chế, bởi bản lĩnh từ “key-player” (cầu thủchủ chốt) chưa đủ sức lan tỏa lên đồng đội.
Hàng tiền vệ đậm chất Việt Nam
Trong 5 tiền vệ của Olympic Việt Nam xuất phát chiều tối qua, ông Vinh “tàu” ưngnhất Văn Hiếu. Tiền vệ trụ 21 tuổi đang khoác áo Than Quảng Ninh sẽ làm quên đihình ảnh của một chuyên gia đánh chặn truyền thống băm bổ, giàu sức mạnh dướivai trò một lá chắn từ xa phía trên cặp trung vệ.
![]() |
Tấn Trường đã mắc phải sai lầm khó chấp nhận tối qua. Ảnh: Quang Anh |
“Tranh chấp tốt, thu hồi bóngkịp thời đã đành, Văn Hiếu còn cho thấy khả năng phát động tấn công khá hiệuquả.” Ông Vinh dẫn chứng hàng loạt tình huống Hiếu bỏ qua cặp tiền vệ côngđể phối hợp trực tiếp với trung phong duy nhất Nguyễn Anh Đức. Điều đó chứngtỏ khả năng quan sát cũng như chuyền bóng nhiều cự ly của tiền vệ này là rấttốt, thậm chí anh sẽ là bệ phóng của Olympic trong tương lai gần chứ khôngphải 3 tuyển thủ được bổ sung từ ĐTQG.
Trong 4 vị trí còn lại, tiền vệ cánh phải Đinh Thành Trung cũng tạo ấn tượngmạnh nhờ khả năng dứt điểm bóng sống cũng như di chuyển hợp lý. “Tiền vệ nổilên dưới màu áo HP.HN là người kiến tạo nên cả 2 tình huống ăn bàn của AnhĐức. Với cái chân trái ma thuật, Thành Trung tạo với Văn Hiếu và Thái Dươngthành tam giác đá nhanh, nhỏ ít chạm rất thích hợp với thể hình nhỏ con ViệtNam. Tôi nghĩ là Trung có thể làm quên đi nhiều tiền vệ chạy cánh đang gópmặt trên ĐTQG trong tương lai,” vị cựu GĐKT cho biết.
Về phần mình, cặp tiền vệ tấn công Ngọc Điểu – Văn Thắng còn quá non nên hầunhư chưa đáp ứng nổi yêu cầu từ Ban huấn luyện. Đến khi Thái Dương cùngThanh Hưng vào thế chỗ, khu trung tuyến Olympic Việt Nam mới trở thành nỗikhiếp sợ với U23 Malaysia.
Có nên tự tin quá đáng?
“Bàn thua của Olympic Việt Nam thật đáng trách. Nếu toàn đội không đá tốt vàghi liền 2 bàn trước đó thì có lẽ Tấn Trường đã bị thay ra và vĩnh viễnkhông còn cơ hội trở lại. Nếu đúng là ông Calisto đã in vào đầu cầu thủ 3tiêu chí tôn trọng Tổ quốc, tôn trọng bản thân và tôn trọng đối thủ, thì rõràng mọi việc chỉ là con số 0 tròn trĩnh,” ông Vinh bức xúc.
“Họ phải nhớ, họ đang thi đấu ở giải đấu thuộc hệ thống Cúp 1000 năm ThăngLong - Hà Nội. Nói xui, nếu U23 Malaysia gỡ hòa ngày hôm qua thì sao. Thiđấu coi thường đối thủ, cầm bóng, chuyền bóng ẩu như đá tập quá là khó chấpnhận. Nhất là 2 hậu vệ biên và trung vệ Long Giang.”
Theo người viết, tự tin là điều rất quan trọng với những môn thể thao đậmchất đối kháng như bóng đá. Có điều, nếu chủ quan (hay tự tin thái quá??)thì mọi việc sẽ trở nên rất khó kiểm soát. Còn với ông Vinh "Tàu", thì ngoài“3 tuyển thủ QG được tăng cường cho đội Olympic, thì ngoài Tấn Trường đểthua một bàn, Minh Đức chơi mờ nhạt thì chỉ mình Anh Đức là tạm chấp nhậnđược. Bởi họ đừng quên, so với đàn em và bản thân 3 đối thủ tại giải lầnnày, kinh nghiệm cũng như bản lĩnh của họ đã dạn dày hơn rất nhiều!”
Theo VnMedia