Hồng nhan bạc mệnh –câu thành ngữ nói về những người phụ nữ có nhan sắc nhưng phải chịunhiều nỗi đau khổ, bất hạnh trong hôn nhân hoặc sớm qua đời. Trong lànggiải trí Hoa ngữ có rất nhiều trường hợp “má hồng mệnh mỏng” và sự ra điđột ngột của họ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã khiến công chúng khôngkhỏi tiếc nuối.
Trần Hiểu Húc(1969-2007)
Trần Hiểu Húc là diễnviên thủ vai Lâm Đại Ngọc trong bộ phim truyền hình Hồng LâuMộng (phiên bản năm 1987), được khán giả trong và ngoài nướcrất yêu thích và ngưỡng mộ. Sau tác phẩm này, cô đã tham gia diễnxuất Gia Xuân Thu và đến năm 1990 thì nhận được lời mời quảng cáođầu tiên. Tuy nhiên, cùng trong năm này Trần Hiểu Húc đã quyết địnhrút khỏi làng giải trí và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Cô hợp tácvới một người bạn thành lập công ty quảng cáo mang tên Trường ThànhBắc Kinh và 2 năm sau đã tách riêng mở công ty cá nhân.
Sự nghiệp thành đạtnhưng Trần Hiểu Húc lại không gặp may mắn trên đường tình duyên. Côtừng 2 lần kết hôn nhưng đều không có kết thúc tốt đẹp. Người chồngđầu tiên là đồng nghiệp của Trần Hiểu Húc trong đoàn kịch nói –người giới thiệu cô đến với đoàn làm phim Hồng Lâu Mộng ; ngườichồng thứ 2 là sinh viên khoa quay phim trường Học viện điện ảnh BắcKinh. Cả hai cuộc hôn nhân này đều kéo dài không lâu và để lại tronglòng Hiểu Húc nhiều tâm sự rối bời.


Đầu năm 2007, TrầnHiểu Húc quyết định xuất giá đi tu khi đã biết mình mắc bệnh ung thưvú. Và tới ngày 13/5/2007, cô đã vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời chưađầy 40. Lựa chọn không chữa trị và nương nhờ cửa Phật trong nhữngngày cuối đời của Trần Hiểu Húc khiến người hâm mộ vô cùng xótthương, cảm động. Tuy nhiên, cùng lúc này thì một nguồn tin kháclại xôn xao trong dư luận. Đó là nghi vấn Trần Hiểu Húc làm ăn thualỗ, nợ nần chồng chất, tìm được giải thoát cuộc sống bế tắc bằng cáichết bệnh tật. Ngoài ra, việc người chồng thứ 2 của cô cũng quyếtđịnh xuất giá khiến dư luận không khỏi thắc mắc và tò mò về quan hệthực sự của 2 người trong những năm cuối đời của Hiểu Húc.
Lưu Đan(1975-2000)




Lưu Đan từng tham giakhá nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Tể tướng Lưu gù, Tânlong môn khách sạn… nhưng mãi cho tới khi góp mặt trong củaHoàn Châu cách cách 2 thì tên tuổi của cô mới được nhiều người biếtđến. Vai diễn Hàm Hương thành công ngoài sức tưởng tượng sau đó đãtrở thành biệt danh mà khán giả yêu mến dành cho cô. Tiếc thay, vừamới thành danh thì Lưu Đan đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 30/1/2000 vìtai nạn xe hơi.
Theo miêu tảcủa cơ quan chức năng, lý do dẫn đến sự cố trên bắt nguồn từ việctài xế mất lái khi tránh vật lạ giữa đường. Do tốc độ cao, xe vachạm mạnh vào dải phân cách khiến Lưu Đan bị văng ra khỏi xe, đầuđập xuống đất và không kịp cấp cứu. Tuy nhiên, bên cạnh đó là mộtluồng thị phi khác từ các diễn đàn xã hội Trung Quốc. Theo đó, cáichết đột ngột của Lưu Đan bị cho rằng có liên quan tới một diễn viênkhác trong công ty và quản lý. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, “HàmHương” đã có mâu thuẫn với đồng nghiệp khi lựa chọn lên đường quaThẩm Quyến tham gia biểu diễn từ thiện thay vì nhận hợp đồng quảngcáo cho công ty.
Bạch Tịnh (1983-2012)


Chiều ngày 28/2/2012,nữ diễn viên của Kungfu Vĩnh xuân – Bạch Tịnh đã bị chồng -Châu Thành Hải đâm chết tại căn hộ riêng ở Bắc Kinh. Chồng cô cũngtự sát ngay sau đó, được cảnh sát đưa đi cấp cứu khi phát hiện nhưngđã qua đời ngay trên đường tới bệnh viện. Điều đặc biệt trong vụ ánnày là cảnh sát nhận được thông tin từ một cuộc điện thoại mật báo,cập nhật đầu mối điều tra từ một blooger tên Cự Xuân Lôi và mạnginternet. Trong khi đó, nguyên nhân dẫn tới bi kịch thảm khốc nàycũng được phân tích theo nhiều hướng khác nhau. Ban đầu là thông tintố cáo Bạch Tịnh “cấu kết” với bạn của chồng để… lừa chồng và lừa cảngười tình. Ngoài mối quan hệ bất chính này, nữ diễn viên tham củacòn sử dụng nhiều thủ đoạn láu cá để ly gián chồng và mẹ chồng –khiến bà cụ yếu ớt qua đời vì sốc.
Trong khi đó, cáobuộc dành cho Châu Thành Hải (người đàn ông đã qua 1 đời vợ, có contrai riêng) lại chỉ rõ chính người đàn ông này đã châm ngòi cho cuộcchiến “ân oán tình thù”. Châu Thành Hải lừa dối Bạch Tịnh từ trướckhi kết hôn và khi đã là vợ chồng vẫn duy trì nhiều việc làm có lỗivới người thân.
Lý Ngọc(1976-2009)




Ngôi sao của Tân dòngsông ly biệt đột ngột qua đời vào ngày 14/3/2009. Nguyên nhân cáichết được xác định là do căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối khiếnLý Ngọc rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tuy nhiên, sự ra đi lặng lẽcủa nữ diễn viên 33 tuổi này lại bị nghi ngờ có liên quan tới thuốcan thần và bắt nguồn từ sự phản bội của bạn trai Uông Vũ (tiểu thiếugia từng yêu Châu Tấn, Triệu Vy và tán tỉnh Chương Tử Di, Trần Hảo).Mặc dù trong lễ tang của Lý Ngọc, người ta vẫn thấy Uông Vũ xuấthiện nhưng anh đã khước từ mọi yêu cầu phỏng vấn của báo giới.
Hứa Vỹ Luân (1978-2007)


Hứa Vỹ Luân sinhtrưởng và lập nghiệp trên mảnh đất quê hương Đài Bắc, Đài Loan. Côtừng tham gia các bộ phim thần tượng nổi tiếng như Định ước tuổi18, Rẽ trái, rẽ phải, Cô gái thái dương… Khoảng 23h ngày26/1/2007, Hứa Vỹ Luân đã gặp tai nạn khi đang lái xe trên đường caotốc. Xe của cô đã va mạnh vào dải phân cách và văng ra ngoài rồixoay vòng. Đúng lúc đó, một xe tải lao đến và đâm thẳng vào xe củaVỹ Luân khiến nữ diễn viên hôn mê bất tỉnh. Sau 2 ngày cấp cứu, ngôisao 28 tuổi đã vĩnh viễn ra đi, để lại niềm xót xa vô bờ cho fan hâmmộ.
Cái chết đột ngột củaHứa Vỹ Luân khiến bạn trai cũ của cô – Châu Du Dân lâm vào tìnhtrạng khủng hoảng tâm lý. Thành viên nhóm nhạc F4 tiều tụ gầy gò,không thể tập trung cho công việc vì luôn suy nghĩ rằng chính việcchia tay của hai người đã làm tổn thương Vỹ Luân. Việc không kiểmsoát được tốc độ dẫn đến tai nạn đáng tiếc này khiến Châu Du Dân daydứt suốt thời gian dài.
Theo 24h