Vụ án phải xét xử phúc thẩm do cóquyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM theo hướng tăng nặnghình phạt đối với hai bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả.
Trước đó, phiên tòa phúc thẩm đãphải hoãn xử vì lý do sức khỏe của ông Sĩ không thể bảo đảm để tham dự phiêntòa. Đồng thời các luật sư cũng yêu cầu phải triệu tập nguyên đơn dân sự là banquản lý dự án đại lộ Đông - Tây và môi trường nước TP.HCM cùng với người cónghĩa vụ và quyền lợi liên quan là Công ty Quản lý và kinh doanh nhà TP.HCM.
Tại phiên tòa ngày 24 và25-9-2009, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã truy tố ông Huỳnh Ngọc Sĩ và ông LêQuả về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3điều 181 Bộ luật hình sự (hình phạt quy định từ 10-15 năm tù).
Công tố viên đề nghị tòa xử phạtbị cáo Sĩ và bị cáo Quả mỗi người 5-6 năm tù. Tuy nhiên khi tuyên án, hội đồngxét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ 3 năm tù, Lê Quả 2 năm tù.
Theo kháng nghị của Viện Kiểm sátnhân dân TP.HCM, việc Tòa án nhân dân TP.HCM áp dụng mức án như vậy là chưatương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả hành vi phạm tội.
Theo Minh Luận